Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Hà Tĩnh: Ngắm cây thị ngàn năm tuổi gắn với sự tích "cứu vua Lê Lợi" Hà Tĩnh: Ngắm cây thị ngàn năm tuổi gắn với sự tích "cứu vua Lê Lợi" , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Trải qua cả ngàn năm, cây thị cổ ở xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vẫn đứng sừng sững, đầy sức sống, tỏa bóng lá xanh mượt.

 

Video clip: Huyền tích cây thị cổ ngàn năm tuổi từng che chở vua Lê Lợi khi bị quân Minh truy đuổi (PV Dân trí ghi lại theo lời kể của một cụ cao niên)

Ngắm cây thị ngàn năm tuổi gắn với sự tích cứu vua Lê Lợi
Cây thị cổ nằm trong khu vườn của gia đình chị Nguyễn Thị Hương, thuộc xóm Kim Sơn 2, xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Gốc cây sần sùi, rêu xanh bám quanh; Thân cây to, cao khoảng 35 - 40m, tán lá rộng chừng 30m, đường kính thân cây 5 -6 người ôm không xuể. Phía trong gốc cây rỗng, 3-4 người có thể ngồi vừa trong đó.
 
Ngắm cây thị ngàn năm tuổi gắn với sự tích cứu vua Lê Lợi
Theo chị Hương, mặc dù cây thị có tuổi đời đến cả ngàn năm tuổi nhưng hàng năm vẫn ra hoa kết trái. Điều đặc biệt là cây cho ra 3 loại quả (tròn, dài và dẹt) với kích cỡ khác nhau, ăn rất ngon và có hương vị thơm ngào ngạt. “Cứ đến mùa thị chín, người dân trong vùng kéo đến rất đông mong có được ít quả thị mang về nhà làm lễ vật thắp hương hoặc làm quà cho người đi xa. Cây thị ở trong nhà tôi nhưng như là tài sản chung của bà con nên ai đến nhà tôi đều hái tặng” – chị Hương tự hào nói.
 
Ngắm cây thị ngàn năm tuổi gắn với sự tích cứu vua Lê Lợi
 
Cụ Uông Xuân Tôn, SN 1929, kể về những sự tích gắn liền với cây thị cổ mà cha ông từng kể: “Thủa nhỏ tôi vẫn thường được cha ông kể lại rằng, vào những năm 1425, khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (Thanh Hóa) chống giặc Minh gặp khó khăn, vua Lê Lợi đã quyết định kéo quân di chuyển vào vùng đất Đỗ Gia (tức Hương Sơn, Hà Tĩnh ngày nay) để lập căn cứ. Tại đây Lê Lợi đã gặp nghĩa quân Cốc Sơn của Nguyễn Tuấn Thiện vốn đang làm chủ toàn bộ vùng đất Đỗ Gia. Tuy mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng 2 người lại có chung một chí hướng, kết nghĩa anh em.  Để tỏ rõ khí phách của mình, Lê Lợi và Nguyễn Tuấn Thiện đã cùng nhau giết con ngựa trắng lấy máu uống, cắt tóc thề ngay dưới gốc cây thị cổ này”.

Ngắm cây thị ngàn năm tuổi gắn với sự tích cứu vua Lê Lợi
Tương truyền vào thời kỳ đó Lê Lợi bị giặc Minh truy đuổi gắt gao, bí quá cụ chạy đến trốn vào gốc cây thị. Khi giặc Minh đuổi đến nơi cũng là lúc trời đã nhá nhen tối nên bọn chúng liền cho chó săn vây quanh cây thị để lục soát. Trong lúc tính mạng của nhà vua đang hết sức nguy nan, bỗng có một con cáo đốm trắng ngồi trên ngọn cây thị vì sợ đàn chó nhảy xuống bỏ chạy. Ngay lập tức đàn chó săn cùng binh lính liền đuổi theo con cáo, nhờ vậy mà vua lê Lợi mới thoát chết trong tay giặc Minh.  
 
Ngắm cây thị ngàn năm tuổi gắn với sự tích cứu vua Lê Lợi
Cũng theo người dân trong vùng, cây thị cổ này rất linh thiêng, người dân nơi đây mỗi khi muốn làm việc lớn đều đến thắp hương "xin phép" cây thị cổ. Ngày 15/7/2001, con cháu dòng họ Nguyễn Tuấn và nhân dân đã đóng góp xây dựng một miếu thờ nhỏ ngay dưới gốc cây thị cổ và khắc tấm bia “Gốc Thị sử tích, mùa thu Ất Tỵ năm 1425 Lê Lợi, Nguyễn Tuấn Thiện tuyên thề: Thệ Phát Sơ Thù Minh Hạ. Quyết Tâm Bất Dịch Trợ Hòa Đào”.
 
Ngắm cây thị ngàn năm tuổi gắn với sự tích cứu vua Lê Lợi
Trải qua hàng ngàn năm, người dân nơi đây luôn xem cây thị như vị Thánh của làng. Nhân dân nơi đây mong muốn cây thị cổ được công nhận là Cây Di sản để cây được bảo vệ, gìn giữ.

Cẩm Liên - Hà Phương

http://dantri.com.vn/xa-hoi/ngam-cay-thi-ngan-nam-tuoi-gan-voi-su-tich-cuu-vua-le-loi-999429.htm

 


  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59771187

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July