Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Ông chủ trẻ giàu nghị lực Ông chủ trẻ giàu nghị lực , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baonghean) - Mặc dù đã hẹn gặp trước, nhưng phải chờ khá lâu, Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986 ở phường Nghi Thuỷ, TX.Cửa Lò) mới hối hả từ công trình trở về. Nhìn bước đi khập khiễng của em, mới phần nào hiểu được nghị lực lớn của Hùng để có thành công như hôm nay…

“Khi em sinh ra tròn 1 tháng, mẹ mới phát hiện thấy em một chân đạp được, còn chân kia thì không. Mẹ vô cùng buồn và lo lắng khi biết con mình bị dị tật bẩm sinh…”, Nguyễn Mạnh Hùng bắt đầu kể về mình bằng những lời như vậy. 

Mặc dù bị dị tật một chân teo nhỏ, đi lại khó khăn nhưng không vì thế mà Hùng tự ti, thua kém bạn bè, em tự nhủ mình phải nỗ lực vươn lên để làm chủ cuộc sống. Sinh ra trong một gia đình có 4 anh em trai, học hết cấp 3, Hùng không dự thi đại học, cũng chẳng theo học nghề ở bất kỳ trường nào. Vốn có năng khiếu, Hùng tự mày mò tìm hiểu học nghề hàn xì từ bố. Năm 2009, em mạnh dạn thuê đất ở địa phương để xây ốt mở xưởng làm nghề hàn xì. Thời gian đầu Hùng làm quy mô nhỏ, ai thuê làm khung cửa sắt nhỏ, to đều nhận hết. Với bản tính cần cù chịu khó, mỗi sản phẩm đều được em làm cẩn thận chắc chắn, giá cả phù hợp. Từ đó, tiếng lành đồn xa, cơ sở của Hùng ngày càng thu hút nhiều khách đến đặt hàng, việc làm không xuể. Dù đi lại khó khăn, ngay cả việc đứng lên, ngồi xuống cũng không thuận lợi như người bình thường, nhưng ngày đêm Hùng vẫn say sưa bên từng khung cửa, nhiều lúc em say việc làm đến 1 - 2 giờ sáng. Hùng chia sẻ: “Em luôn đặt mình vào vai khách hàng để sản xuất, bởi vì người mua bao giờ cũng mong muốn được sở hữu sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng. Quan điểm sản xuất của em là chất lượng phải đặt lên hàng đầu, trong thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt này, hàng loạt nhà sản xuất, thương hiệu lớn còn khó cạnh tranh huống chi mình chỉ là cơ sở nhỏ, nếu không chú trọng chất lượng sản phẩm thì khó tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng”.

 

Nguyễn Mạnh Hùng (phải) và công nhân hoàn thiện sản phẩm cửa nhựa.

Nguyễn Mạnh Hùng (phải) và công nhân hoàn thiện sản phẩm cửa nhựa.


Sáng dạ, dám nghĩ, dám làm, năm 2011, Hùng mạnh dạn vay vốn Ngân hàng CSXH Thị xã Cửa Lò 100 triệu đồng để đầu tư mở thêm nghề sản xuất cửa nhựa Window, với tổng kinh phí đầu tư nhà xưởng và máy móc khoảng 1 tỷ đồng. Đó cũng là giai đoạn Hùng lo nhất vì sợ có thành công hay không, trong khi nuôi 7- 8 lao động làm việc. Thế nhưng với nghị lực, đôi tay tài hoa và cái tâm của người sản xuất, một lần nữa sản phẩm cửa nhựa của Hùng lại nhanh chóng thu hút khách đặt hàng, nhất là vào mỗi mùa du lịch hàng năm, nhu cầu làm mới, tân trang, sửa chữa các ki ốt, nhà hàng, khách sạn, nhà dân tăng mạnh, đơn đặt hàng ngày càng nhiều. Không chỉ phục vụ địa bàn Thị xã Cửa Lò, cơ sở của Hùng còn cung cấp sản phẩm tiêu thụ ở các huyện trong tỉnh và tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay xưởng sản xuất ngày càng ổn định, với đa dạng sản phẩm gồm cửa nhựa Window, cửa nhôm kính, inox, sắt thép, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Nhờ vậy, doanh số bán hàng năm sau luôn cao hơn năm trước, năm 2012 doanh số bán hàng đạt gần 1 tỷ đồng, năm 2013 đạt 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng; 8 tháng đầu năm 2014 doanh số bán hàng hơn 1,5 tỷ đồng, dự kiến cả năm trên 3 tỷ đồng. Xưởng của Hùng tạo việc làm cho 7 lao động, thợ chính được hưởng lương 5 triệu đồng/tháng, người có mức lương thấp nhất 3 triệu đồng/tháng. Nhận thấy thị trường các huyện miền núi trong tỉnh còn ít cơ sở sản xuất các loại cửa nhựa, cửa sắt, Hùng đang dự kiến mở thêm cơ sở 2 tại huyện Anh Sơn để cung ứng các sản phẩm cửa đảm bảo chất lượng đến với người dân miền núi.

Không chỉ năng động, sáng tạo trong làm kinh tế, Nguyễn Mạnh Hùng còn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, là Bí thư Chi đoàn khối 6 – phường Nghi Thuỷ nhiều năm nay. Mặc dù rất bận rộn với công việc ở xưởng sản xuất nhưng Hùng luôn nhiệt tình, gương mẫu tham gia công tác đoàn thanh niên, có nhiều sáng kiến đưa phong trào đoàn khối phát triển. Nói về Hùng, anh Trần Quốc Việt – Phó Bí thư Thị đoàn Cửa Lò cho hay: Hùng là một điển hình vượt lên hoàn cảnh bản thân để lập thân, lập nghiệp bằng nghị lực mạnh mẽ của mình, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất các loại cửa nhựa Window, cửa sắt, đem lại giá trị thu nhập cao, tạo việc làm cho nhiều thanh niên khác. Đồng thời Hùng cũng là một thanh niên sống gương mẫu, có lý tưởng, lập trường chính trị vững vàng, hăng say công tác đoàn, xứng đáng là một tấm gương cho nhiều đoàn viên thanh niên noi theo.

Với những đóng góp của mình cho công tác đoàn cũng như cộng đồng dân cư địa phương, Nguyễn Mạnh Hùng đã được lãnh đạo Thị uỷ, UBND Thị xã Cửa Lò tặng nhiều giấy khen.

Quỳnh Lan

Theo Baonghean.vn


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60360590

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July