Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Sáng mãi truyền thống đất học Sáng mãi truyền thống đất học , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baohatinh.vn) - Trong suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục. Người nói: “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Trước lúc đi xa, Bác đã dặn dò: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả to lớn, thắp sáng ngọn lửa truyền thống đất học.

Sáng mãi truyền thống đất học
Niềm vui chào đón Võ Anh Đức - Huy chương vàng Toán quốc tế đầu tiên của Hà Tĩnh.

Kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, sau gần 70 năm xây dựng và phát triển, sự nghiệp giáo dục cách mạng cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng phát triển ngày càng rực rỡ. Từ việc khơi dậy truyền thống hiếu học của nhân dân kết hợp với tài năng và tâm huyết của các thế hệ thầy, cô giáo, Hà Tĩnh đã cải tạo được nền giáo dục nô dịch lạc hậu của chế độ cũ, xây dựng nền giáo dục cách mạng hoàn chỉnh qua 3 cuộc cải cách, từng bước đổi mới và đa dạng hóa các loại hình đào tạo, thực hiện xã hội hóa giáo dục ngày càng sâu rộng trong nhân dân.

Nhớ lại những tháng ngày sôi động với phong trào “Bình dân học vụ”, bà Nguyễn Thị Mai (87 tuổi, ở Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) bồi hồi: “Đó là những ngày không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Sau niềm vui đất nước hoàn toàn giải phóng là khí thế thi đua sôi nổi của các phong trào diệt giặc đói, giặc dốt. Ngày tập trung lao động sản xuất, đêm đêm dưới ánh đèn dầu, người người, nhà nhà lại quây quần bên nhau tập nhận mặt chữ, học đánh vần…”.

Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, những ngày đầu cách mạng, cùng với người dân trên địa bàn tỉnh nhà, Cẩm Bình thực sự là người lính xung kích trên cả 3 mặt trận ấy. Phương châm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã là: muốn đánh thắng giặc đói, giặc ngoại xâm thì trước hết phải đánh thắng giặc dốt. Vì thế, mặt trận diệt giặc dốt, nâng cao dân trí được mở đầu bằng phong trào “Bình dân học vụ”, xây dựng “Làng học” với nhiều ngành học, cấp học và các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Gia đình năm tốt”… Từ điển hình Cẩm Bình, điểm sáng THCS Kỳ Tân, phong trào học tập lan tỏa khắp các địa phương trong toàn tỉnh, góp phần đưa Hà Tĩnh với 95% dân số thất học (trước Cách mạng tháng Tám) trở thành tỉnh có nền giáo dục quốc dân hoàn chỉnh với đủ các ngành, cấp học…

Sáng mãi truyền thống đất học
Giờ học ngoài trời của cô và trò Trường Mầm non Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh) - một trong 4 trường mầm non đạt chuẩn mức 2 của tỉnh.

Cùng với sự chuyển mình của quê hương, sự học trên vùng đất này lại được các cấp chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh quan tâm hơn bao giờ hết. Đó cũng là nguồn sức mạnh để ngành Giáo dục tỉnh nhà vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trong đó đặc biệt chú trọng việc triển khai đề án giáo dục đến năm 2015 và những năm tiếp theo với các nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; tập trung nâng cao chất lượng toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh; rà soát mạng lưới quy hoạch trường lớp; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 8.

Việc phân cấp về quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh được chú trọng thông qua hoạt động phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tăng cường quản lý các phòng GD&ĐT và đơn vị trực thuộc. Cùng với việc bám sát chủ đề mỗi năm học, việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành cũng như phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành mạch nguồn xuyên suốt tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các trường học.

Dẫu còn muôn vàn khó khăn nhưng các cấp ủy đảng, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công để học sinh từ thành phố, nông thôn đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được học tập và rèn luyện dưới những mái trường chuẩn khang trang, đẹp đẽ. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được triển khai và phát huy hiệu quả. Hà Tĩnh cũng là một trong những tỉnh đầu tiên trong khu vực được công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các bậc phụ huynh đã góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê, nhiệt huyết cho các thầy, cô giáo trong sự nghiệp “trồng người”. Được rèn luyện và học tập trong môi trường thân thiện, được sự dìu dắt tận tình của các thầy, cô giáo, lớp lớp học sinh không ngừng hăng say học tập, tích lũy hành trang vững chắc để vươn tới những chân trời kiến thức mới.

Như những mầm xanh không phụ công người chăm bón, vẫn vươn lên trong sự khắc nghiệt của thời tiết để làm nên những mùa trái ngọt, học sinh Hà Tĩnh tri ân công lao của bố mẹ, thầy cô bằng những kết quả rực rỡ sau mỗi mùa thi, đặc biệt là những kết quả nổi bật của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, đại học. Và Hà Tĩnh vẫn giữ vững vị trí một trong 10 tỉnh, thành có thành tích xuất sắc nhất trong công tác giáo dục của cả nước.

Thúy Ngọc

http://baohatinh.vn/news/giao-duc/sang-mai-truyen-thong-dat-hoc/85748


  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59795237

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July