Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 16/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Đổi thay trên quê hương làng Đỏ Đổi thay trên quê hương làng Đỏ , Người xứ Nghệ Kiev
 


Trong ký ức của người dân phường Hưng Dũng TP Vinh, khí thế oai hùng của phong trào cách mạng Xô Viết nghệ Tĩnh luôn là niềm kiêu hãnh, động lực thôi thúc để họ hăng hay lao động học tập xây dựng quê hương. 20 năm khoảng thời gian không dài song với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết lao động sáng tạo không ngừng của các thế hệ người dân Làng Đỏ đã kịp biến một vùng đất hoang sơ nghèo nàn thành một tên phường đẹp, sôi động và hiện đại.

 Làng Đỏ - Hai tiếng thiêng liêng vẫn luôn tự hào là chiếc nôi của truyền thống cách mạng, vẫn còn đâu đây khí thế sục sôi của những đoàn quân nông dân áo vải Hưng Dũng rầm rập tiến về Đình Trung tổ chức cuộc mít tinh tuyên bố xóa bỏ chính quyền cũ thành lập chính quyền Xô Viết 1930. Tại mảnh đất này chi bộ Đảng xã yên Dũng Thượng được Thành lập ở lăng Đức Thánh Dăm Mụ Nuôi, là một trong 5 chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Nghệ An. Phát huy truyền thống cách mạng của cha anh, Đảng ủy chính quyền và các thế hệ người dân Hưng Dũng hôm nay đang không ngừng nỗ lực thi đua phát triển KT- VH- XH để hương danh “Làng Đỏ” mãi được lưu truyền. 20 năm chuyển từ xã lên phường, diện mạo của mảnh đất nghèo ven đô nay đã khang trang khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 17%; tỷ lệ hộ khá giàu 72%, hộ nghèo còn 0,8%. Tổng thu ngân sách đạt 17 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ thương mại.

Ông Nguyễn Phúc Vinh – khối Tân Phúc phường Hưng Dũng tâm sự:

“Tôi thấy Đảng ủy chính quyền đã biến vận dụng chiến tranh nhân dân vào hoạt động thực tiễn địa phương. Nhờ vậy việc hiến đất mở mang đường sá, được làm rất quyết liệt nhanh chóng. Điều đáng mừng thứ 2 đó là nhân dân đã năng động chuyển dịch kt theo chỉ đạo của địa phương đó là hđ kinh doanh phòng trọ. Điều thứ 3 đó là hạ tầng của trường học, trạm y tế, nhà văn hóa rất là khang trang. “

 Quản lý đô thị và xây dựng cơ bản là nhiệm vụ trọng tâm được đảng ủy, chính quyền phường tập trung chỉ đạo mang lại hiệu quả tích cực. Hàng loạt các công trình mới đã được xây dựng và đưa vào sử dụng, tạo nên diện mạo mới cho phường. Từ 2005 đến nay đã xây dựng được hàng trăm công trình với tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp 7 tỷ đồng. Các công trình trọng điểm như trường Mầm non I, II, trường tiểu học, THCS, nâng cấp chợ Hưng Dũng, mở rộng các tuyến đường trung tâm. Đến nay 6 trường học từ bậc Mầm non đến THCS, Trạm y tế, nhà văn hóa khối, hệ thống giao thông khối xóm…đều đã được xây dựng khang trang. 19/20 khối có nhà văn hóa với diện tích mỗi đơn vị gần 1 nghìn m2, tổng mức đầu tư từ 1 đến 1,5 tỷ đồng. Việc xây dựng Chợ Hưng Dũng cũng đã góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Tạo điều kiện cho 300 tư thương kinh doanh ổn định.

Cô giáo Nguyễn Thị Hải Sâm – phó HT trường mầm non Hưng Dũng II trao đổi:

“Trường chúng tôi trước đây chỉ có 4 phòng học tạm, từ 2004 đến nay được sự đầu tư của các cấp và chính quyền phường nay đã có trường học cao tầng với 14 phòng học và các phòng chức năng. CSVC khang trang đã tạo tâm lý phấn khởi cho cán bộ giáo viên yên tâm công tác thực hiện tốt chức năng chăm sóc nuôi dạy trẻ”

Là địa phương có truyền thống hiếu học, giáo dục luôn được ưu tiên phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Năm học 2013-2014 Kết quả học sinh giỏi của trường THCS xếp thứ 2 thành phố. Đến nay, 5/7 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trường tiểu học 1 được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, thủ tướng chính phủ tặng bằng khen. Phường được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Có 90% số hộ đạt gia đình văn hóa, 12/20 khối được công nhận khối văn hóa; 100% hộ được sử dụng nước sạch. Phường là một trong 2 đơn vị đầu tiên của thành phố được UBND Tỉnh tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đ/c Nguyễn Đức Trung – Bí thư Đảng ủy phường Hưng Dũng cho biết:

 "Cchúng tôi chọn bước đột phá đó là đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa….

 Chuyển mình mạnh mẽ trên chặng đường xây dựng và phát triển, Làng Đỏ hôm nay đã trở thành một phường nội đô giàu mạnh, mang trong mình bản sắc văn hóa riêng có, giàu truyền thống cách mạng. Đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập phường, cán bộ và nhân dân Hưng Dũng tiếp tục phấn đấu để làm nên một Yên Dũng hào hùng trong quá khứ, trở thành vùng quê cách mạng giàu đẹp trong tương lai

Tác giả bài viết: Ngân hà – Xuân Lợi
Nguồn tin: Điện tử TP.Vinh
http://nghean24h.vn/news/Xa-hoi/Doi-thay-tren-que-huong-lang-Do-221426.html

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60157487

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July