Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Run bần bật khi biết tin đậu thủ khoa Ngoại thương Run bần bật khi biết tin đậu thủ khoa Ngoại thương , Người xứ Nghệ Kiev
 
Là học sinh xuất sắc của trường, từng sang Pháp dự hội thảo, Phan Thị Minh Nhân (trường THPT chuyên Hà Tĩnh) vẫn xúc động mạnh khi biết tin đậu thủ khoa khối D3 Đại học Ngoại thương Hà Nội với 25,75 điểm.
2-5303-1406639688.jpg

Phan Thị Minh Nhân (Lớp 12 chuyên Pháp, trường THPT Chuyên Hà tĩnh) kể rằng em run bần bật khi được bạn báo tin trở thành thủ khoa khối D3 của Đại học Ngoại thương với số điểm 25,75 (Toán: 7.5, Văn: 8.5, Tiếng Pháp: 9.75). "Khi đi thi về, em chấm được khoảng 24 điểm. Khi biết kết quả, em rất bất ngờ, tay cầm điện thoại mà run mạnh",  Nhân nói.

3-6675-1406639688.jpg

Trong 3 năm học phổ thông, Phan Thị Minh Nhân (trái) từng đoạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn tiếng Pháp. Năm lớp 12, cô học trò này đoạt giải 3 Quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Sư phạm Tiếng Pháp. Tuy nhiên, em vẫn dự thi ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương Hà Nội để thử sức mình. 

4-6502-1406639688.jpg

Nhà có hai chị em, Nhân là con út, ngoài việc học, hàng ngày cô trò nhỏ thường phụ giúp bố mẹ làm đá lạnh. 

5-2405-1406639688.jpg

Mong muốn sau này sẽ được du học tại Pháp, khám phá nền văn hóa và con người của đất nước hình lục lăng, hàng ngày Nhân thường vào các website tiếng Pháp để xem. Em từng là đại diện duy nhất của lớp tham gia khóa đào tạo ngắn hạn (3 tuần) tại vùng Bretagne của Pháp trong chương trình trao đổi học sinh các trường tại khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh. Theo cô, nước Pháp có kiến trúc cổ kính, lạ, phong cảnh đều như tranh vẽ. “Nhiều lần được sang Pháp chơi, em thấy môi trường của họ thân thiện, các trang thiết bị hiện đại. Em thích nhất trượt tuyết ở xứ sở này”, Nhân cười bẽn lẽn. Những dịp được sang Pháp, Nhân luôn mang theo hình Bác Hồ và những bức tranh về các danh lam thắng cảnh của Việt Nam để giới thiệu với bạn bè quốc tế.

7-2087-1406639688.jpg

"Nhân là học sinh giỏi của trường, tính cách vui vẻ, hòa đồng. Em có một trí nhớ cực tốt, cách học tiếng Pháp rất bài bản. Nhân “chậm mà chắc”, không học vội vã. Những kiến thức tích lũy được em phát triển nó lên một tầm cao mới", cô Nguyễn Thị Kiều Linh, giáo viên chủ nhiệm của Nhân cho biết.

9-2112-1406639688.jpg

Mẹ của Nhân, chị Nguyễn Thị Hương (46 tuổi, bên phải) rất tự hào về con gái. Dù Nhân được tuyển thẳng vào đại học nhưng khi em quyết định đi thi Ngoại thương, gia đình vẫn lo lắng bởi vì mỗi cuộc thi đều là một thử thách lớn.

8-6285-1406639688.jpg

Bí kíp học tiếng Pháp của Nhân là chăm nghe, hỏi, làm bài tập. Để dễ tiếp cận, cô chia ra nhiều khoảng thời gian nghe nói đọc viết. Tải bài trên mạn, nghe vào sáng sớm, phải cố gắng nghe lại thật nhanh rồi ghi ra giấy. Sau đó xem lại từ rồi gắn vào từng câu trong đoạn hội thoại cho dễ nhớ. Phần nói thì nhìn vào gương, ghi âm vào máy để nghe.

10-7312-1406639689.jpg

Mỗi khi căng thẳng, Nhân thường nghe nhạc Pháp để giải tỏa tâm trạng. Thần tượng của em là Nick Vujicic. Cô thủ khoa cho biết ý chí, nghị lực, tinh thần lạc quan vượt lên hoàn cảnh của Nick luôn thôi thúc em phải cố gắng nhiều hơn nữa.

11-7983-1406639689.jpg

Minh Nhân đang băn khoăn về quyết định lựa chọn ngôi trường đại học. Bố mẹ và mọi người khuyến khích em theo học ngành Kinh tế đối ngoại của ĐH Ngoại thương nhưng “máu” sư phạm vẫn sục sôi trong người cô học trò nhỏ.

Lê Đức Hùng
Ảnh: NVCC

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/run-ban-bat-khi-biet-tin-dau-thu-khoa-ngoai-thuong-3024218.html


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60218382

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July