Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 29/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Trách nhiệm với nguồn cội Trách nhiệm với nguồn cội , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean) - Xuân sắp đến, Tết đang về; lòng người như rộn ràng hơn và bước chân cũng như vội vàng hơn. Bên những vòng xe ngược xuôi mải miết lăn bánh vào một buổi sáng ngày cuối Đông ở Thủ đô Hà Nội, đã thấy muôn vàn ánh mắt hướng về sự đoàn viên, quê hương và bản xứ… Trong cái rét ngọt, tại hội trường nhà khách của Văn phòng Chính phủ, ấm áp tình đồng hương của con em xứ Nghệ xa quê hội tụ. Bàn tay nắm chặt bàn tay đoàn kết, mọi người nhắc nhớ nhau về trách nhiệm với nguồn cội, nêu cao quyết tâm chung tay xây dựng quê hương.
 
 
Đồng chí Hồ Đức Phớc và đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao đổi với các đồng hương xứ Nghệ.
Đồng chí Hồ Đức Phớc và đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao đổi với các đồng hương xứ Nghệ.
 
Là người bận rộn quanh năm suốt tháng với những chuyến công tác, với những công trình mang tính chiến lược của quốc gia nhưng sáng 13/1 này, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an đã tạm gác công việc bộn bề ấy để tìm về gặp gỡ anh em, bạn bè đồng hương tại Hà Nội cũng như lãnh đạo tỉnh Nghệ An vừa từ quê ra. Xa quê hương Hưng Nguyên từ năm 17 tuổi, nhưng Thiếu tướng Cương vẫn giữ nguyên “chất Nghệ” – Đó không đơn thuần là giọng nói, nét ăn ở mà chính là cách sống, cách nghĩ luôn hướng về quê hương. Chưa bao giờ nguôi trăn trở làm gì để góp sức thêm vào sự phát triển quê hương, lâu nay qua nghiên cứu, ông đã nuôi ý tưởng “Phát triển cây nghệ, cây dứa trên đất đồi Nghệ An. Nghệ và dứa được chế xuất thành một loại thực phẩm chức năng có tác dụng chữa rất nhiều bệnh. Hiện nay, một tập đoàn của Anh có chi nhánh tại Việt Nam đã sản xuất thành công loại thực phẩm này, được người tiêu dùng ưa thích”. Qua đó, Thiếu tướng Lê Văn Cương đã liên hệ, tìm đến hãng dược này và được biết họ sẵn sàng chuyển giao công nghệ về cho Nghệ An… Ấp ủ dự định tốt đẹp đó, mấy ngày nay ông Cương háo hức, phải đến gặp bằng được lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội để hiến kế. Buổi gặp mặt đầu xuân đồng hương và Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội 8 giờ sáng mới bắt đầu nhưng từ 7 giờ Thiếu tướng Lê Văn Cương đã có mặt…
 
Cũng chung suy nghĩ đó, ông Vi Trọng Toán, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, năm nay đã  75 tuổi, dù mắc bệnh gút và teo não tuổi già đi lại khó khăn nhưng vẫn chống gậy nhúc nhắc tìm đến. Tuổi cao, bệnh tật và cả thời tiết lạnh giá không thể ngăn cản ông tới với niềm vui gặp gỡ, giao lưu đầm ấm tình đồng hương vào dịp cuối năm. Ông Toán cho hay: Năm qua, niềm vui lớn nhất của ông là Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020. Ngoài các thành phố lớn trực thuộc Trung ương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ thì chỉ có Nghệ An mới được một nghị quyết riêng thế này. Đến với buổi gặp gỡ, ông mong Nghệ An sớm đề ra những biện pháp cụ thể triển khai có hiệu quả. Mong muốn tỉnh chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc để ông, bạn bè, những người con quê hương biết để có sự góp sức kịp thời… Trước hội trường nhà khách La Thành, ồn ã những tiếng thăm hỏi nhau. Người chưa quen bắt chuyện hỏi thăm người lạ. Từ hội trường, bài hát “Quê mình xứ Nghệ” do ca sỹ Quế Thương, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An trình bày lắng đọng, trữ tình vọng ra khiến chuyện quê thêm đầm ấm.
 
Bà Phan Thị Sâm, quê xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, năm nay đã 90 tuổi minh mẫn cho hay: Năm 1949, bà Sâm đã là Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn; năm 1975 nghỉ hưu và ra sống ở Hà Nội. Từ đó đến nay bà là Trưởng Ban Liên lạc các nữ chiến sỹ, cán bộ tỉnh Nghệ An. Ở ngoài này, chị em sống rất tình cảm, nghĩa tình, luôn thăm hỏi giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức những cuộc gặp mặt đông đủ như thế này là rất ý nghĩa. Bà và mọi người được nghe, biết rõ hơn tình hình quê hương. Như thế là đủ ấm lòng. Với bà Sâm: Hoạt động của Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An thời gian qua là rất tốt, trở thành cầu nối tỉnh nhà với con em xa quê. Vừa rồi bài thơ “Thăm mộ Bà Hoàng Thị Loan” của bà còn được báo đăng… Nhân dịp này, thông qua Báo Nghệ An, bà Sâm gửi tặng quê hương tập thơ “Sông Lam thao thức” của bà được xuất bản cách đây không lâu.
 
Sau chương trình văn nghệ, 9 giờ sáng, lời mở đầu của buổi gặp mặt là trích đoạn bài thơ “Quê hương” của bác Chu Mạnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do chính tác giả trình bày. Lời thơ “Người quê tôi cần cù giản dị/ Ham học, ham làm, bất khuất, thủy chung/ Quê hương ơi! Sông Cả, núi Hồng/ Cả nước vì ta, ta vì cả nước” như tiếng lòng của nhiều người con xứ Nghệ. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, đầm ấm của những người trong gia đình.
 
Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã ôn lại một số kết quả mà đồng hương, Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội đã làm được như: Tập đoàn Bảo Sơn, EuroWindow, Tập đoàn TH, Công ty cổ phần Ngân Hà, Công ty cổ phần Polyco đã ưu tiên đưa các công trình về xây dựng tại tỉnh nhà vừa tăng cường phát triển kinh tế địa phương, vừa giải quyết việc làm cho con em quê hương; Nhiều hội đồng hương huyện, xã đã tổ chức quyên góp xây dựng quỹ khuyến học, tặng học bổng nhiều tỷ đồng; Đóng góp xây dựng nhiều công trình tâm linh đền, chùa; quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai... Bên cạnh chuyện vui còn có chuyện buồn là một số doanh nhân con em xứ Nghệ đã mãi ra đi. Và đáng trân trọng là bác sỹ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội mặc dù lâm bệnh hiểm nghèo, phải đi điều trị ở Singapore nhưng vẫn dành hàng trăm triệu đồng ủng hộ các gia đình neo đơn, em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh nhà. Gửi thư về buổi gặp mặt, bác sỹ Nguyễn Minh Hồng viết: “Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ khỏe mạnh trở lại để phục vụ đồng bào nói chung và nhân dân xứ Nghệ nói riêng”. 
 
Tập đoàn Bảo Sơn tài trợ xóa đói, giảm nghèo cho người dân Nam Đàn. Ảnh: S.M
Tập đoàn Bảo Sơn tài trợ xóa đói, giảm nghèo cho người dân Nam Đàn. Ảnh: S.M
 
Nói về định hướng của Nghệ An thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: “Năm 2014, tỉnh Nghệ An có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức, đặc biệt hoạt động sản xuất, kinh doanh dự báo còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chung tay góp sức của mọi người. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh doanh phát triển bền vững, từng bước lập lại đà tăng trưởng vững chắc trên cơ sở thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế”. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi những người con xứ Nghệ xa quê tùy theo khả năng của mình để giúp đỡ quê hương…. Tại buổi gặp mặt, đã có nhiều nhà khoa học, tướng lĩnh, doanh nhân, cán bộ đương chức và hưu trí người Nghệ phát biểu tâm huyết với quê hương.
 
Với Thiếu tướng Lê Văn Cương thì “Tỉnh và hội đồng hương thường xuyên giữ mối liên lạc khăng khít để khi có vấn đề gì khó khăn thì trao đổi ngay để con em người Nghệ tiếp sức, cùng tháo gỡ”; Với Thạc sỹ Nguyễn Thị Tuyết là giới thiệu giống lúa mới được bà và cộng sự ở Viện Khoa học Nông nghiệp nghiên cứu thành công cho năng suất cao, chất lượng, ngắn ngày, kháng sâu bệnh, được gieo trồng thành công ở nhiều nơi và được thị trường Đức chấp nhận; Với chuyên gia Nguyễn Trần Bạt thì “Cần có những hội thảo chuyên đề tập trung những nhà khoa học hiến kế cho quê hương và xây dựng Nghệ An có môi trường sống lý tưởng”; Với bà Thái Hương thì “Nghệ An nên lấy nông nghiệp và công nghệ cao làm đòn bẩy cho sự phát triển”;
 
Với đồng chí Vương Đình Huệ thì “Nghệ An có nhiều lợi thế song không có cái gì thật sự nổi trội. Tỉnh cần sớm tìm ra hướng đi phù hợp riêng mình. Cần có chương trình hành động để Nghị quyết 26 đi vào cuộc sống có hiệu quả. Hội đồng hương với nhiều nhà khoa học, chuyên gia giỏi có tâm, có tầm cần vào cuộc ở việc này”; Với đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm thì “Quê hương phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, hội đồng hương chúng tôi rất mừng. Nhưng cũng thấy rằng tỉnh ta vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng, trong đó có một phần trách nhiệm của hội đồng hương. Sắp tới, hội sẽ có kế hoạch tốt hơn để tập hợp rộng rãi các nhà khoa học, chuyên gia, cũng như thành lập quỹ có kinh phí để giúp tỉnh.” Trung tướng Nguyễn Quốc Thước thì cho rằng: “Trước đây đã có nhiều chuyên gia, nhà khoa học người Nghệ góp ý cho tỉnh nhưng những ý kiến ấy chưa đúng – thiếu khả thi, chưa trúng theo đúng Nghị quyết tỉnh Đảng bộ. Thời gian tới các tham mưu, hiến kế cần căn cứ Nghị quyết để xây dựng”.
 
Phát biểu kết luận buổi gặp mặt đầu xuân ấm tình quê này, đồng chí Hồ Đức Phớc đã gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả con em người Nghệ xa quê và mong muốn mọi người một lòng hướng về quê hương “Mỗi một người ở Hội đồng hương Nghệ An ở Hà Nội vận động một doanh nghiệp về đầu tư ở quê hương thì chắc chắn Nghệ An sẽ trở thành một tỉnh giàu mạnh”. Về phía tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hứa “tỉnh sẽ tự sửa mình” bằng cải cách hành chính, cải cách thể chế, công tác cán bộ để thu hút đầu tư.… Buổi gặp mặt kết thúc nhưng chẳng ai muốn rời. Nhà văn, Nhà báo, Tiến sỹ Nguyên An tâm tình: “Những ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia và lời phát biểu của bí thư gợi cho chúng tôi nhiều suy nghĩ. Sau này hội đồng hương nên có nhiều cuộc họp nhỏ, chuyên môn cao để tư vấn cho tỉnh; tăng cường sự gắn kết với tỉnh rõ hơn để giúp cho quê hương ngày càng giàu mạnh”.
 
Thanh Sơn


Theo Baonghean.vn



  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60462293

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July