Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Gặp Hoàng Thị Linh Đan – Dũng sỹ nghìn việc tốt Gặp Hoàng Thị Linh Đan – Dũng sỹ nghìn việc tốt , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Tháng 5 vừa qua, em Hoàng Thị Linh Đan – HS lớp 5B, Trường tiểu học Bắc Hà (TP.Hà Tĩnh) vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh tham gia lễ hội kỷ niệm 50 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và tuyên dương 72 "Dũng sỹ nghìn việc tốt” năm 2013 do Trung ương Đoàn phối hợp cùng Bộ GD-ĐT tổ chức.

> Hoàng Linh Đan- “Dũng sỹ nghìn việc tốt toàn quốc” năm 2013

Gặp Hoàng Thị Linh Đan – Dũng sỹ nghìn việc tốt!
Linh Đan bên góc góc tập của mình. (Ảnh: T.H).

Được cán bộ UBND phường Bắc Hà giới thiệu, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của gia đình em Hoàng Thị Linh Đan ở số nhà 01, ngõ 1, ngách 3, đường Xuân Diệu (TP.Hà Tĩnh) trong một buổi chiều cuối tuần. Thật may mắn, dù không hẹn trước nhưng lúc chúng tôi đến, mọi thành viên trong gia đình đều ở nhà đông đủ.

Bố của Linh Đan hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an Hà Tĩnh), mẹ là cán bộ công tác tại Hội Luật gia Hà Tĩnh nên cả Linh Đan và anh trai được giáo dục trong môi trường nề nếp. Cả hai rất ngoan ngoãn, lễ phép, cần cù và học rất giỏi, được nhiều người biết đến. Anh trai Linh Đan là Hoàng Tuấn Long hiện đang học lớp 11 Lý – Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; còn bản thân Linh Đan 5 năm liền đạt học sinh giỏi toàn diện, nhiều năm đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Toán – Anh cấp thành phố.

Gặp Hoàng Thị Linh Đan – Dũng sỹ nghìn việc tốt

Linh Đan cùng Đoàn đại biểu "Dũng sỹ nghìn việc tốt" thăm phủ Chủ tịch nước. (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Năm học 2012–2013, Linh Đan đạt giải Nhì “Văn hay chữ đẹp” cấp tỉnh, giải Ba cuộc thi Tiếng Anh qua mạng internet cấp quốc gia. Linh Đan đã 2 lần lọt vào vòng chung kết Hội thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” toàn quốc (vòng chung kết lần thứ 9, được ghi tên vào bảng vàng, lần thứ 11 với danh hiệu “Thám hoa”)… Ngoài việc tham gia các cuộc thi học sinh giỏi tỉnh, quốc gia, Linh Đan là cộng tác viên thường xuyên của các báo: Thiếu niên, Nhi đồng, báo Toán tuổi thơ.

Gặp Hoàng Thị Linh Đan – Dũng sỹ nghìn việc tốt
Linh Đan cùng bố mẹ và anh trai. (Ảnh: T.H).

Không chỉ học giỏi, Linh Đan còn là một Liên đội trưởng nhiệt tình, năng động và sáng tạo. Với tinh thần trách nhiệm cao, em luôn hướng dẫn các bạn đội viên trong Liên đội xây dựng phong trào học tập tốt, giữ vững nề nếp, thực hiện chương trình “Phát thanh măng non”, chương trình “Tiết kiệm sinh thái”, điều hành Câu lạc bộ Tiếng Anh…

Chị Phan Thị Ngọc Anh – mẹ của Linh Đan chia sẻ: “Vì bận rộn công việc nên bố mẹ ít có thời gian cho hai đứa, nhưng may mắn cả hai đều biết nghe lời ông bà, bố mẹ, chăm học. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao của chúng tôi”.

TRUNG HIẾU – TRẦN PHONG

theo hà tĩnhonline


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60228193

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July