Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Hồ Đức Việt học giỏi, đa tài trong mắt thầy cũ Hồ Đức Việt học giỏi, đa tài trong mắt thầy cũ , Người xứ Nghệ Kiev
 

- Theo lời kể của những người bạn cùng lớp, thầy cô giáo trực tiếp dạy Hồ Đức Việt ở Trường cấp 3 Quỳnh Lưu, Nghệ An thời đó, có thể thấy ông nổi tiếng là một học sinh xuất sắc thời đi học.

 

Ông Nguyễn Ngọc Quý (một Đại tá về hưu từng công tác tại Bộ Công An) là một trong số những người bạn học cùng lớp với Hồ Đức Việt 3 năm học từ lớp 8 tới lớp 10 (1962-1965) – khoá thứ 2 của Trường cấp 3 Quỳnh Lưu.

Hồ Đức Việt,  học giỏi, đa tài, bạn cũ, thầy cũ

Hồ Đức Việt (ngoài cùng bên trái) trong một buổi đến thăm và chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Ảnh: Giáo dục Việt Nam

Trong những chia sẻ của mình về người bạn học cũ, ông Quý luôn nhấn mạnh tới thành tích học tập vượt trội của Hồ Đức Việt. Theo lời ông, cậu bé Việt thời đó luôn là người đứng đầu toàn khoá trong cả 3 năm học. Dù không học nhiều nhưng bù lại Việt luôn hiểu bài, tiếp thu bài ngay trên lớp.

“Việt giỏi tất cả các môn nhưng xuất sắc nhất vẫn là Toán và các môn tự nhiên” – ông Quý nhớ lại.

Có một kỷ niệm mà ông Quý vẫn nhớ mãi về người bạn “học giỏi, chơi hay” năm ấy. Đó là khi chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, điểm tổng kết tất cả các môn của Hồ Đức Việt đều đạt 5 điểm (điểm cao nhất thời đó), trừ môn Địa Lý chỉ được 4,5.

Lúc đó, giáo viên dạy môn Địa Lý là thầy Chu Trọng Huyến có nói với Việt rằng: “Em về vẽ cho thầy bản đồ Việt Nam. Vẽ tốt thầy cho 5 điểm và đề nghị nhà trường kết nạp Đoàn cho em”. Kết quả, Việt vẽ được bản đồ đất nước và như đã hứa, thầy Huyến cho Việt 5 điểm. Cậu học trò nhỏ tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối và được kết nạp Đoàn trước khi ra trường.

Thành tích học tập của Hồ Đức Việt những năm phổ thông không chỉ nổi tiếng trong lớp, mà còn được tất cả học sinh trong trường biết đến. Ông Quý nhớ lại, cứ hàng tuần, hàng tháng, trong buổi chào cờ, lúc nào cũng có một dải băng rôn căng lên phía trước với nội dung “Quyết tâm học tốt và theo kịp Hồ Đức Việt”. Thậm chí, danh tiếng của cậu học trò này còn được các lãnh đạo Sở Giáo dục ngày đó biết tới.

Bà Tú – một người bạn cùng lớp và có thời gian từng làm việc cùng Hồ Đức Việt khi ông giữ chức Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh chia sẻ: “Chúng tôi sau khi tốt nghiệp cấp 3 mỗi người đi học một nơi. Việt học Toán, Lý ở Tiệp Khắc, còn tôi học ở Trung Quốc. Không gặp lại nhau cho tới khi cùng công tác với nhau trong một thời gian ngắn. Thời đi học, không thể phủ nhận thành tích học tập tốt của Việt, đặc biệt là môn Toán và Vật lý. Việt xứng đáng là tấm gương để các bạn noi theo. Tới khi trở thành một nhà khoa học, một người lãnh đạo, Việt vẫn luôn làm tốt công việc của mình”.

Trong ký ức của thầy Nguyễn Công Hoan – giáo viên môn Vật lý lớp 10C của Hồ Đức Việt thì hồi đó tinh thần tập thể rất cao nên hầu như không có nhiều kỷ niệm riêng với từng học trò. Tuy vậy, thầy Hoan vẫn có một ấn tượng rất tốt về cậu học sinh Hồ Đức Việt. “Có thể nói Việt là một học sinh giỏi toàn diện, từ các môn Toán, Lý, Hoá cho tới Văn, Lịch sử, Địa lý… Ngoài ra, em còn rất tích cực trong các phong trào ngoại khoá, các hoạt động của nhà trường”.

“Việt chơi thể thao rất xuất sắc, đặc biệt là môn bóng bàn” – ông Quý kể. Không chỉ đi thi tỉnh nhiều lần các môn văn hoá mà Việt còn đi thi cả môn bóng bàn. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hội thi, không hội nào là thiếu mặt Việt. “Cậu ấy rất hay hát và biết chơi cả đàn ghi-ta” – theo lời kể của ông Quý. “Mới đây, trước khi mất 6-7 tháng, Việt có mời anh em đi ăn. Lúc đó còn khoe mới sáng tác một số bài về quê hương, đất nước và tự đàn hát cho chúng tôi nghe”.

Có thể nói, mỗi tài năng, thành tích của Hồ Đức Việt thời học sinh đều là lời giải thích cho những vị trí mà ông đảm nhiệm sau này như Phó chủ nhiệm khoa Toán – cơ, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội năm 1979 (ĐH Quốc gia Hà Nội bây giờ), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (năm 2001-2003) hay Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn…

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội và bố đều là những người có công lớn với đất nước, nhưng Hồ Đức Việt không vì thế mà được ưu ái. Theo trí nhớ của người bạn cũ Nguyễn Ngọc Quý, hồi đó nhà Việt nghèo. Chồng mất sớm, bà Nguyễn Thị Chanh một nách nuôi 3 con ăn học. Hồi đó, Việt không có xe đạp, trường cách nhà 4 cây số, chỉ toàn dậy sớm đi bộ đến trường. Tới trưa lại đi bộ về, nếu chiều có hoạt động gì cần cậu lại đi bộ lên trường.

Nói về học trò Hồ Đức Việt, thầy Nguyễn Công Hoan tâm sự: “Việt học tốt, ứng xử đúng mực. Sau này thầy trò có gặp lại nhau vài lần ở Hà Nội, cậu ấy vẫn giữ được những tình cảm tốt đẹp, thầy ra thầy, trò ra trò. Không có chuyện quan niệm quan to, quan nhỏ…”

Hồ Đức Việt nguyên là uỷ viên Bộ Chính trị, trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ông từng được cử đi học ở Tiệp Khắc, Paris, có bằng Tiến sĩ Toán Lý, nguyên Phó chủ nghiệm khoa Toán – Cơ, ĐH Tổng hợp Hà Nội.

Ngoài ra, ông còn giữ nhiều vị trí quan trọng khác: Bí thư thứ nhất TW Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hàng TW Đảng khoá VII, Bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam…

Hồ Đức Việt là con trai út liệt sĩ Hồ Mỹ Xuyên, cháu nội nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu.

Ông từ trần vào ngày 31/5/2013 tại Hà Nội do căn bệnh ung thư.

  • Nguyễn Thảo
  • Theo vietnamnet

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60214181

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July