Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  PGS. TS Nguyễn Thế Hoàng – Người con nặng tình với quê hương PGS. TS Nguyễn Thế Hoàng – Người con nặng tình với quê hương , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dù rời xa quê hương đã mấy chục năm trời nhưng PGS.TS Nguyễn Thế Hoàng, Phó viện trưởng Viện Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn luôn đau đáu về miền đất Hà Tĩnh...

PGS. TS Nguyễn Thế Hoàng không chỉ là niềm tự hào của người dân Hà Tĩnh mà còn là niềm tự hào của người dân Việt Nam, khi tháng 3 vừa qua PGS được nhận giải thưởng khoa học Friedrich Wilhelm Bessel - Forschungspreis do quỹ học bổng Alexander von Humboldt (CHLB Đức) trao tặng. Đây là một trong những giải thưởng cao quý nhất mà Chính phủ CHLB Đức trao cho các nhà nghiên cứu khoa học xuất sắc. Với đề tài khoa học “Tân tạo tuần hoàn và nuôi cấy tế bào để tạo các tổ chức sống mới có cấu trúc không gian ba chiều” đã đưa PGS Nguyễn Thế Hoàng trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng cao quý này. Giải thưởng là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế cho những đóng góp xuất sắc của PGS trong lĩnh vực giải phẫu tạo hình.

Có thể nói PGS là một tấm gương mẫu mực về tinh thần hiếu học và miệt mài nghiên cứu khoa học. PGS-TSKH Nguyễn Thế Hoàng tốt nghiệp Bác sĩ quân y năm 1987. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, PGS đã viết đơn tình nguyện sang công tác tại mặt trận 979- chiến trường Campuchia. Năm 1994, PGS được nhận học bổng của Cơ quan trao đổi Hàn lâm khoa học Đức (DAAD) để sang làm nghiên cứu sinh tại Bệnh viện Ngoại khoa "Rechts der Isar" thuộc trường ĐHTH Munich- Đức. Tại đây, năm 1997, PGS đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y học với kết quả xuất sắc. Sau khi trở về nước công tác, đến năm 2006, PGS được nhận được học bổng Humboldt để tiếp tục tiến hành đề tài nghiên cứu tại CHLB Đức. Sau gần ba năm nghiên cứu, đến tháng 9/2008, PGS đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học (Dr. med. habil.) cùng với kết quả xuất sắc tại Trường ĐHTH Munich. Tiến sĩ Nguyễn Thế Hoàng đã được nhận học hàm Phó giáo sư y học Việt Nam vào tháng 9/2006, và vào tháng 10/2008 ông được nhận học hàm Phó giáo sư của Trường ĐHTH Munich. Tháng 2/2012, PGS được Nhà nước ta trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú".

Cũng phải nói thêm về giải thưởng danh giá- giải thưởng khoa học Friedrich Wilhelm Bessel - Forschungspreis do quỹ học bổng Alexander von Humboldt (CHLB Đức)- một tổ chức hàn lâm khoa học được tài trợ bởi chính phủ Đức, nhằm hỗ trợ cho việc hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Đức và các nhà khoa học nước ngoài. Quỹ học bổng Alexander von Humboldt này đã xây dựng được một mạng lưới gồm trên 26.000 nhà khoa học từ 130 quốc gia trên thế giới. Trong số những người đã nhận học bổng Humboldt hoặc được nhận giải thưởng nghiên cứu khoa học của Quỹ Alexander von Humboldt, đã có 49 người sau đó được nhận giải thưởng Nobel. PGS. TS Nguyễn Thế Hoàng là người Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng cao quý này.

PGS. TS Nguyễn Thế Hoàng – Người con nặng tình với quê hương
Ủng hộ cho Quỹ tình thương của Bệnh viện Đa khoa TP.Hà Tĩnh

Chiều ngày 18/4, PGS.TS Nguyễn Thế Hoàng cùng đoàn đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội đã về thăm, tặng quà và giao lưu với CBCNVC Bệnh viện Đa khoa TP.Hà Tĩnh.

Với trí tuệ của một nhà khoa học, với kinh nghiệm của một bác sỹ giỏi trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, tại buổi giao lưu với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa TP.Hà Tĩnh, PGS đã tận tình chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình trong trong nghiên cứu khoa học, đồng thời trả lời chi tiết những câu hỏi do cán bộ, nhân viên cũng như tư vấn nhiệt tình cho bệnh nhân tại Bệnh viện TP.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, PGS.TS Nguyễn Thế Hoàng hứa sẽ góp phần đào tạo nhân lực, chuyển giao kinh nghiệm cho đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa TP.Hà Tĩnh về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực khác.

Qua đây, ông cùng các đồng chí trong hội đồng hương đã ủng hộ cho Quỹ tình thương của Bệnh viện Đa khoa TP.Hà Tĩnh tổng số tiền là 10 triệu đồng.

TRẦN NGUYÊN PHÚ

Theo báo HÀ tĩnh


  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59764094

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July