Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Người Nghệ làm điều hành Quốc Tử Giám Người Nghệ làm điều hành Quốc Tử Giám , Người xứ Nghệ Kiev
 

Hơn 7 thế kỷ tồn tại, trải qua nhiều triều đại khác nhau, đã có rất nhiều người Nhệ An trực tiếp làm công việc điều hành, quản lý tại Quốc Tử Giám. Văn Miếu Quốc Tử Giám được khởi lập vào thế kỷ XI, là trung tâm giáo dục cấp cao nhất, lớn nhất của thời kỳ phong kiến, đã đào tạo cho đất nước hàng ngàn nhân tài, là nơi hội tụ nguyên khí của quốc gia, nơi hun đúc nên bao truyền thống quý báu cho dân tộc và được coi là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam.

 

 van%20mieu%2013.jpg 

Một góc Văn Miếu Quốc Tử Giám  

Hơn 7 thế kỷ tồn tại, trải qua nhiều triều đại khác nhau, đã có rất nhiều người Nhệ An trực tiếp làm công việc điều hành, quản lý tại Quốc Tử Giám. Bộ máy quản lý và đội ngũ làm công tác giảng dạy tại Quốc Tử Giám thường thay đổi theo các triều đại trị vì.

Tuy vậy, xét cả quá trình, bộ máy quản lý nhà trường đến đời Lê đã rất quy củ, từ chức vụ người đứng đầu điều hành đến các chức trực giảng, trợ giáo, giáo vụ và huấn đạo. Đối với những người làm công tác điều hành được phân thành hai chức : Tế tửu (được coi là hiệu trưởng), có nhiệm vụ: phụng mệnh trông coi Văn Miếu - Quốc Tử Giám; rèn tập sỹ tử hàng tháng theo đúng kỳ; cho tập làm văn để gây dựng nhân tài và kiêm cả việc chủ tế tại Văn Miếu.

Còn Tư nghiệp (chức hiệu phó ngày nay) cũng phụng mệnh trông coi Văn Miếu, nhưng không được làm chủ tế (trước đời Trần chưa có Tế tửu thì Tư nghiệp là người đứng đầu). Hai chức vụ này phải được nhà vua trực tiếp tuyển chọn.

Họ là những người ở cấp đại thần, có trí tuệ thông minh, uyên bác, đạo đức trong sáng, mẫn cán với công việc. Quốc Tử Giám - Trường đại học đầu tiên của Việt Nam đã trải qua hai thời kỳ: thời kỳ đầu đặt tại Thăng Long - Hà Nội; thời kỳ thứ hai ở Phú Xuân - Huế, trong đó đã có 7 người Nghệ An giữ chức quản lý, điều hành:

Ngô Trí Hoà, đậu Hoàng giáp năm 1592, giữ chức Tế tửu ở Thăng Long, người xã Lý Trai, huyện Đông Thành, nay là xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu; Nguyễn Phùng Thì, đậu tiến sỹ năm 1715, làm Tế tửu ở Thăng Long , người xã Hoa Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

Nguyễn Bá Quýnh, đậu tiến sỹ năm 1733, giữ chức Tư nghiệp thời kỳ ở Thăng Long, người xã Hoa Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Vũ Nhật Tân, đậu cử nhân năm 1813, giữ chức Tư nghiệp thời kỳ ở Huế, người xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

Phan Hữu Tính, đậu tiến sỹ năm 1822, giữ chức Tư nghiệp thời kỳ ở Huế, người làng Hoàn Hậu, nay là xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Trần Đình Phong, đậu tiến sỹ năm 1879, giữ chức Tế tửu thời kỳ ở Huế, người xã Yên Mã, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

Đặng Văn Tuỵ, đậu Hoàng giáp năm 1904 làm Tế tửu thời kỳ ở Huế, người làng Nho Lâm, nay là xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Nhìn lại dòng chảy của tiến trình lịch sử, ở thời đại nào, triều đại nào, người Nghệ An cũng làm rạng danh vùng đất Văn hiến, uyên bác về trí tuệ, mẫn cán với công việc, được triều đình tín nhiệm đề cử đảm nhận những chức vụ quan trọng, kể như việc quản lý, điều hành Quốc Tử Giám - nơi tập hợp những nhân tài và trí tuệ của quốc gia.

Ở cương vị nào, khi đã lĩnh trách nhiệm, người Nghệ An cũng đem hết sức lực, tâm huyết để chấn hưng và phát triển nền văn trí của nước nhà. Họ là những người đã góp phần đào tạo và rèn đúc những nhân tài, tạo nên sức mạnh cho dân tộc.

Những người đó được mệnh danh là “Thầy của những bậc thầy - Trí tuệ của những bậc trí tuệ”, luôn luôn được muôn đời các thế hệ kế tiếp tôn vinh.

Theo Nguyễn Xuân Bách (Báo CANA)

Nguồn trích từ slna-fc.com 


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60310561

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July