Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Lễ hội họ Hồ và kỷ niệm 610 năm xây dựng đền thờ Nguyên Tổ họ Hồ Việt Nam Lễ hội họ Hồ và kỷ niệm 610 năm xây dựng đền thờ Nguyên Tổ họ Hồ Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 2 (tức ngày 10 và 11 tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013),  tại xã Ngọc Sơn - huyện Quỳnh Lưu, Ban liên lạc họ Hồ Việt Nam, Ban quản lý và phục dựng Đền thờ Vua Hồ, Ban liên lạc họ Hồ tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức Lễ kỷ niệm 610 năm Hoàng đế Hồ Quý Ly cho xây dựng đền thờ Nguyên Tổ họ Hồ Việt Nam và tổ chức Lễ hội truyền thống hàng năm Đền thờ Vua Hồ. 

Tới dự lễ có đại diện Quân khu 4, Sở VH-TT-DL, sở TT-TT, cùng các sở ngành cấp tỉnh, huyện Quỳnh lưu cùng đông đảo con cháu Hồ tộc khắp các tỉnh trong cả nước.



Lễ tế tổ họ Hồ đầu xuân Quý Tỵ 2013

 

Đền thờ Nguyên Tổ họ Hồ  Việt Nam (thường gọi là đền Vua Hồ) được Hoàng đế Hồ Quý Ly cho xây dựng tại hương Bào Đột  thuộc  xã Ngọc Sơn - huyện Quỳnh Lưu vào năm 1.403, nhằm tri ân tiên tổ- người đã sinh ra dòng tộc họ Hồ Việt Nam, người đã khai cơ lập nghiệp vùng đất Ngọc Sơn ngày nay.

Năm 2001, Ban liên lạc họ Hồ Việt Nam và con cháu họ Hồ toàn quốc đã đồng lòng quyết tâm góp công sức phục dựng lại đền thờ Vua Hồ trên diện tích được tỉnh phê duyệt quy hoạch hơn 150 ha, diện tích khuôn viên đã xây dựng 2,6 ha. Hiện nay công trình đã phục dựng được phần hậu cung, thượng điện, miếu thờ, khuôn viên, sân đại lễ, với tổng kinh phí đã thực hiện gần 20 tỷ đồng trong tổng toàn bộ dự án là hơn 50 tỷ. Toàn bộ kinh phí phục dựng đều do con cháu nội ngoại họ Hồ công đức cung tiến.

Trước lúc làm lễ kỷ niệm, ngày hôm qua 19/2, các hoạt động lễ hội đã diễn ra sôi nổi, gồm lễ yết cáo, lễ cầu siêu do các nhà sư từ TP.Hồ Chí Minh thực hiện, giao lưu văn hóa văn nghệ 3 miền Bắc - Trung - Nam gồm các tiết mục văn nghệ , ca múa, nhạc, múa trống, múa sạp do con cháu họ Hồ đến từ các đoàn từ Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.Hồ Chí Minh, Bến Tre, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh…biểu diễn, tạo nên không khí sôi động, ấm áp nghĩa tình trong những ngày đầu xuân năm mới.


Một tiết mục văn nghệ trong buổi giao lưu của đoàn Bắc Ninh

 

Tiếp tục chương trình lễ kỷ niệm, sáng nay 20/2 đã diễn ra lễ đại tế theo phong tục cổ truyền. Lễ kỷ niệm 610 năm xây dựng đền thờ Vua Hồ, ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc, của dòng họ đã sinh ra nhiều bậc hiền tài có công với đất nước, như Hoàng đế Hồ Quý Ly, Hồ Thơm (Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ) và thời đại Hồ Chí Minh đã có nhiều nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu, góp phần xây dựng đất nước.



Màn trống khai hội



Các đại biểu về dự lễ



Các hòa thượng làm lễ cầu siêu



Đông đảo con cháu họ Hồ về dâng hương



Đúc trống đồng tại đền thờ Vua Hồ



Trao chứng nhận cho những người góp công đức mua trống đồng

 

Sau phần văn hóa văn nghệ là lễ đúc 100 trống đồng, lễ rước trống đồng, lễ cung tiến và công đức xây dựng đền thờ Vua Hồ.

Tin, ảnh: Sỹ Minh


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60375727

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July