Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Thầy giáo, Nhạc sỹ Quốc Việt giành Giải thưởng âm nhạc năm 2012 của Hội Nhạc sỹ Việt Nam Thầy giáo, Nhạc sỹ Quốc Việt giành Giải thưởng âm nhạc năm 2012 của Hội Nhạc sỹ Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Ngày 4 tháng 1 năm 2013, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam Đỗ Hồng Quân đã ký quyết định khen thưởng các tác phẩm đoạt giải thưởng âm nhạc năm 2012.Nhạc sỹ Quốc Việt - giảng viên trường Đại học Hà Tĩnh đã giành Giải 3 ở thể loại thanh nhạc

Giải thưởng Âm nhạc của Hội nhạc sỹ Việt Nam là giải thưởng danh dự và có uy tín nhất, trao cho các nhạc sỹ và những nhà nghiên cứu có những tác phẩm đóng góp cho âm nhạc nước nhà trong năm. Các tác phẩm tham dự, giải thưởng được xét trao trên 4 hạng mục lớn: Thanh nhạc (bao gồm: ca khúc, ca khúc thiếu nhi, romance, hợp xướng), Khí nhạc (thính phòng và giao hưởng), Lý luận (nghiên cứu, sưu tầm, giáo khoa - giáo trình, các bài báo), chương trình biểu diễn.

Thầy giáo, Nhạc sỹ Quốc Việt giành Giải thưởng âm nhạc năm 2012 của Hội Nhạc sỹ Việt Nam
Nhạc sỹ Quốc Việt (thứ 4, từ trái sang) tại lễ trao giải

Ca khúc “Biển quê” của Nhạc sỹ Quốc Việt - giảng viên trường Đại học Hà Tĩnh - với giọng hát của ca sỹ Kim Tiến (Nhà hát Quân đội) và dàn nhạc Đài tiếng nói Việt Nam, đã giành giải 3 (không có giải nhất) ở thể loại thanh nhạc. Ca khúc “Biển quê” thuộc thể loại ca khúc trữ tình, viết ở thể 2 đoạn đơn. Âm nhạc được phát triển trên chất liệu ca trù kết hợp với lối viết ca khúc hiện đại, cấu trúc chặt chẽ; giai điệu có lúc da diết nồng nàn, lúc lại vút cao mênh mang; ca từ giản dị, giàu chất thơ. Ca khúc “Biển quê” đã vẽ nên bức tranh về biển Thiên Cầm của quá khứ và hiện tại, một Thiên Cầm mang tính huyền thoại của thuở hoang sơ và tràn đầy sức sống hôm nay.

Giải thưởng là sự ghi nhận của Hội đồng nghệ thuật đối với các nhạc sỹ, là vinh dự của tác giả - Nhạc sỹ Quốc Việt. Đây không phải là lần đầu thầy giáo – Nhạc sỹ Quốc Việt nhận giải thưởng. Là giảng viên môn Âm nhạc của trường Đại học Hà Tĩnh, thầy giáo Quốc Việt say mê giảng dạy và sáng tác. Anh được những người yêu âm nhạc biết đến với nhiều ca khúc mang âm hưởng của làn điệu ca xứ Nghệ. Năm 2007, Quốc Việt đã nhận giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam cho ca khúc Một khúc Xuân, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du các năm 2000 và 2005 cho chùm ca khúc. Năm 2004, anh được vinh dự kết nạp vào Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Nhạc sỹ Quốc Việt đã viết rất nhiều ca khúc, trong đó có những ca khúc viết về quê hương Hà Tĩnh như: Núi Hồng sông Lam (Thơ Xuân Hoài), Huyền thoại núi Hồng, , Sông La ngày về, Hà Tĩnh ngày mới, Bài ca Đại học Hà Tĩnh… Nhiều ca khúc đã được phát sóng trên Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Truyền hình Hà Tĩnh và được in trong các tạp chí chuyên ngành của Trung ương và địa phương… Ca khúc Núi Hồng sông Lam được lựa chọn thu thanh trong Album Dạ cổ hoài lang (NSND Thu Hiền); Dòng sông đa tình (Ca sỹ Tố Nga); Chuyện tình những dòng sông (Ca sỹ Đinh Thành Lê), giọng hát của ca sỹ Tân Nhàn và chọn đăng trong tuyển tập Âm vang thời gian gồm những ca khúc đặc sắc về miền Trung và Tây nguyên (NXB Âm nhạc 2005) Thầy giáo – Nhạc sỹ Quốc Việt vẫn miệt mài trên con đường sáng tác và giảng dạy. Đó là hai nhiệm vụ mà anh xem như máu thịt đời mình. Chúng tôi tự hào vì có anh là đồng nghiệp – một thầy giáo, một Nhạc sỹ đang âm thầm đóng góp cho nền âm nhạc tỉnh nhà những ca khúc mang hơi thở quê hương./.

TH.S NGUYỄN THỊ ÉN

Theo báo hà tĩnh


  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59764221

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July