Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Nét đẹp làng Quỳnh Nét đẹp làng Quỳnh , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Nếu như “nghề học” đã đưa xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) trở nên nổi tiếng về khoa cử và đi vào dân ca như “ Bắc Hà: Hành Thiện/Hoan Diễn: Quỳnh Đôi” thì Lễ khai bút đầu năm xưa và nay ở làng Quỳnh vẫn luôn nhắc nhở về truyền thống tốt đẹp của quê hương, thúc dục cháu con luôn cố gắng học tốt, giúp đời.

 

Ông giáo Nguyễn Ngọc Quý đang luyện chữ cho cháu

Ông giáo Nguyễn Ngọc Quý đang luyện chữ cho cháu

 
Theo ông Phan Hữu Thịnh (năm nay 86 tuổi, nguyên chuyên viên cao cấp của Ban Tuyên huấn Trung ương, hiện đang sống tại xã Quỳnh Đôi ) – người đã có  gần 10 đầu sách viết về Quỳnh Đôi đã xuất bản thì: Xã Quỳnh Đôi từ lâu đi vào lịch sử của đất nước với tư cách là một địa danh văn hiến, nổi tiếng về khoa cử, học hành. Lễ khai bút đầu năm mới ở nơi đây xưa nay luôn là một phong tục lễ nghi tốt đẹp mang giá trị truyền thống, được cháu con, làng xã bảo lưu và phát huy. Tuy ở mỗi thời, lễ khai bút có thể được thực hiện theo một hình thức khác nhau nhưng giá trị và ý nghĩa thiêng liêng của việc khai bút là “khuyến học, khuyến tài” vẫn được bảo lưu… Ông Thịnh kể: “Ngày còn nhỏ tôi vẫn thường thấy ông nội của mình là cụ Phan Phu – đậu tú tài vào năm 1915 khai bút vào dịp đầu năm mới. Đó là vào buổi sáng ngày mùng Ba Tết hàng năm, ông nội đã chọn một thời điểm được cho là giờ đẹp để mài mực, trải tờ giấy bản trắng lên chiếc bàn giữa nhà rồi nghiêm cẩn, nắn nót dồn bút lực viết lên một dòng chữ, hoặc một bài thơ bằng chữ Nho hoặc chữ Nôm được chuẩn bị sẵn từ trước đó; mỗi câu, mỗi từ đều mang ý nghĩa tốt lành cầu chúc cho một năm mới hanh thông, nhiều may mắn đến với gia đình, quê hương và đất nước mình.

Lễ khai bút đầu năm mới ở làng Quỳnh xưa chỉ được thực hiện ở các gia đình có học vấn như thầy đồ hay người đỗ đạt. Và trong các gia đình ấy thì cũng chỉ có một người “chữ tốt nhất” hoặc bổn phận cao nhất khai bút; người khai bút không chỉ viết riêng cho mình mà còn viết thay, cầu chúc cho con cháu, anh em họ hàng mình và cả những gia đình hàng xóm là nông dân không biết chữ. Vậy nên việc khai bút đã trở thành nghi thức thiêng liêng. Người cho chữ hay được cho chữ đều rất coi trọng mỗi câu từ được viết lên. Lễ khai bút xưa là vậy; lễ khai bút ngày nay ở Quỳnh Đôi đã có phần đổi mới hơn.

Cái đổi mới trong Lễ khai bút đầu năm ở Quỳnh Đôi bây giờ chính là việc khai bút không còn là chuyện riêng của mỗi gia đình mà được tổ chức thành phong trào sôi nổi, thiết thực ở mỗi thôn và cả xã. Gần 10 năm trở lại đây, cùng với việc quê hương, đời sống cộng đồng mọi mặt ngày càng tiến bộ hơn nên các phong trào nói chung và phong trào khuyến học nói riêng đều phát triển, việc khai bút ở Quỳnh Đôi đã được tổ chức ở cấp xóm và 3 năm nay tổ chức ở cấp xã…Sau thời khắc giao thừa, hội khuyến học vận động mỗi gia đình ở Quỳnh Đôi cho con em mình trong độ tuổi đi học khai bút đầu năm; trong ngày mùng Một, chi hội khuyến học 8 xóm trong xã đều tổ chức khai bút với thành phần tham gia là các em học sinh, các hội viên chi hội khuyến học và chọn ra 10 học sinh, 5 hội viên viết chữ đẹp, ý tốt để tham gia khai bút ở cấp xã diễn ra vào sáng mùng Hai Tết ở đình làng Quỳnh Đôi.

Sáng mùng Hai Tết, các em học sinh và các hội viên hội khuyến học và rất nhiều người dân trong xã đều tập trung ở đình làng để khai bút. Mỗi em học sinh tham gia khai bút đều được tặng thưởng phần quà là bút và sách vở. Khai bút ở xã không chỉ có các em học sinh, các hội viên khuyến học mà ai ai cũng có quyền được tham gia. Trong hai Lễ Khai bút trước của xã Quỳnh Đôi đều có 300 - 500 người tham gia. Giấy bút được phát và đề bài được ban tổ chức đưa ra. Đề bài thông thường là “viết một đoạn văn xuôi hay thơ ca ngợi về cảnh đẹp quê hương, đất nước hôm nay bằng chữ Quốc ngữ”. Sau khi viết xong, mỗi người đều nộp lại cho ban tổ chức và ban tổ chức sẽ chấm điểm “văn hay, chữ tốt” và phát phần thưởng. Ai được thưởng đều xem đây là niềm vinh dự lớn lao…Ông giáo Nguyễn Ngọc Quý - Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học xã Quỳnh Đôi cho hay: Cùng với “Tiếng trống học bài”, Lễ Khai bút đầu năm chính là một trong những cách làm hay để thúc đẩy phong trào học tập ở xã nhà. Hiệu quả của phong trào khuyến học rất rõ khi số em thi đậu điểm cao của xã năm này cao hơn năm trước và điều đáng mừng là nhà nào cũng quan tâm, ưu tiên cho việc học tập của con em mình.


 
Tác giả bài viết: Thành Chung 
Nguồn tin: Báo Nghệ An
Theo Nghean24h
 
 

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60201423

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July