Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Nhà giáo ưu tú nguyện suốt đời học và làm theo gương Bác Nhà giáo ưu tú nguyện suốt đời học và làm theo gương Bác , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Nhiều năm qua, ngành GD&ĐT tỉnh ta liên tục xuất hiện rất nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình về phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trong đó, nhà giáo ưu tú Trần Đình Sửu - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Can Lộc là một nhân tố điển hình trong phong trào với nhiều việc làm hết sức thiết thực, được cán bộ và nhân dân trên địa bàn ngưỡng mộ, noi theo.

Giữa những ngày giáp Tết, mặc dù đang bận rộn với công tác chuyên môn của ngành nhưng Nhà giáo ưu tú Trần Đình Sửu vẫn dành thời gian tiếp chúng tôi. Là một Nhà giáo ưu tú, có hơn 37 năm công tác trong ngành giáo dục, hiện nay, với cương vị Trưởng phòng nhưng trông dáng vẻ bề ngoài hết sức giản dị, thanh tao. Căn phòng làm việc của thầy cũng hết sức đơn sơ, mộc mạc.

Nhà giáo ưu tú nguyện suốt đời học và làm theo gương Bác

Thầy Sửu cất giữ cẩn thận tấm ảnh "Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh" như một báu vật luôn sát cánh bên mình.

Xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là nơi chôn nhau, cắt rốn với đầy ắp những kỷ niệm của tuổi thơ, nhưng Can Lộc lại chính là mảnh đất lành chim đậu để Thầy Sửu sinh cơ, lập nghiệp, là quê hương bản quán thứ hai đã bồi đắp nên những tố chất, tâm hồn để người con xứ Nghệ suốt cả cuộc đời say sưa gắn bó với sự nghiệp trồng người trên vùng đất Khoa bảng Thiên Lộc. Hình ảnh cuộc đời cách mạng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ vốn đã ăn sâu trong ký ức, tâm hồn trở thành tâm nguyện phấn đấu suốt cả quãng đời hoạt động công tác của người con xứ Nghệ.

Sinh năm 1953, năm 1975, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh (khoa Vật lý), thầy Sửu về nhận công tác giảng dạy tại huyện Can Lộc. Với thầy Sửu, để trở thành một nhà giáo của nhân dân xứng đáng đứng trên bục giảng trước hết phải nêu cao ý thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Về phần mình, trong suốt 37 năm qua, là một cán bộ, đảng viên, thầy Sửu luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực mang đầy ý nghĩa nhân văn luôn được dân mến, Đảng tin.

Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhiều năm qua, với cương vị Trưởng phòng GD-ĐT, thầy Sửu đã cùng các đồng chí lãnh đạo phòng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch, chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt Chỉ thị 06/CT-TƯ, Chỉ thị 03/CT-TƯ, tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, luôn chăm lo công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, giáo viên trong toàn ngành; Tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua làm theo lới Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện có hơn 54 trường cả 3 cấp học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 14 trường TH đạt chuẩn giai đoạn 2; 100% đội ngũ giáo viên toàn ngành có trình độ đạt chuẩn.

Nhà giáo ưu tú nguyện suốt đời học và làm theo gương Bác

Những chủ nhân tương lai của vùng đất học Can Lộc

Để làm gương cho cán bộ giáo viên trong ngành noi theo, bản thân Thầy Sửu luôn tự xây dựng cho mình một lối sống giản dị, lành mạnh, khiêm tốn học hỏi; cần kiệm, chí công vô tư; sống và làm việc vì nhân dân, vì sự nghiệp giáo dục, cho giáo viên, học sinh. Để thực hành tiết kiệm, thầy Sử đã tự mình gom nhặt và những tờ giấy mới chỉ in một mặt dùng soạn thảo văn bản trước khi in ấn để chống lãng phí. Với lối sống giản dị, nhân hậu, trung thực luôn mọi người tin yêu, mến phục. Chính thầy cũng luôn căn dặn giáo viên của mình luôn trau dồi, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao quý vốn đã được xã hội tôn vinh trân trọng trước hết phải yêu nghề, yêu người và luôn nêu cao tinh thần "mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tực học, tự sáng tạo".

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Thầy Sửu luôn quan tâm công tác hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, dành tình thương cho học sinh nghèo, sẵn sàng giúp đỡ chia với giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp tết Nhâm Thìn vừa qua, thầy Sửu đã kêu gọi CBGV ngành quyên góp được 293 triệu đồng để tặng quà từ thiện cho các đối tượng gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo học giỏi và thầy đã chỉ đạo chủ trương mỗi trường nhận đỡ đầu một gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, được toàn ngành hưởng ứng cao.

Với với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi và những thành tích xuất sắc của mình, liên tục nhiều năm liền Nhà giáo ưu tú Trần Đình Sửu được tôn vinh danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen và vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương hạng Ba. Đặc biệt, thầy còn được suy tôn là Đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là tấm gương sáng để đội ngũ cán bộ giáo viên ngành giáo dục tỉnh ta noi theo.

QUANG SÁNG

theo hà tĩnhonline


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60311430

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July