Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  THÀNH CÔNG VÀ NHÂN TỐ TỒN TẠI MỘT TỔ CHỨC HỘI NGHỀ NGHIỆP. THÀNH CÔNG VÀ NHÂN TỐ TỒN TẠI MỘT TỔ CHỨC HỘI NGHỀ NGHIỆP. , Người xứ Nghệ Kiev
 

  Viết nhân việc hội nghị toàn thể BCH Hội DN Nghệ -Tĩnh ngày 12/1/2012

 

"Hội Doanh nghiệp Nghệ An- Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh" rất tự hào là Hội nghề nghiệp có tính chất đồng hương thành lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

  Thành lập được một Hội như thế quả thật không đơn giản chút nào. Vì nó liên quan đến nhiều vấn đề, kể cả yếu tố chính trị và xã hội. Ban đầu, không tránh khỏi nghi ngại từ các cấp, các nghành và lãnh đạo TP HCM, Bộ nội vụ... mất ngót 3 năm mới xin được giấy phép hoạt động Hội. Tuy vậy, qua quá trình sinh hoạt, chúng tôi đã chứng minh rằng: chúng tôi là những Doanh nhân, doanh nghiệp chân chính có lòng tự trọng và tự tôn cao đẹp. Hàng trăm Hội viên của hội hàng năm đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế của TPHCM và nước nhà.

   Hội viên chúng tôi cũng có những tập đoàn sáng giá, nổi danh trong nước và trên khu vực cũng như thế giới. Qua biến cố thăng trầm thử thách, Chỉ duy nhất một Hội viên phải ngưng hoạt động, không có Hội viên nào rơi vào vòng lao lý hay vi phạm Pháp luật. Nhiều Hội viên suýt ngã lại đứng dậy thành công. Sự thật ấy thật tuyệt vời, tuyệt vời cho con em dòng giống Xứ Nghệ và thành phố mang tên Bác Hồ.

   Hội quy tụ được vài trăm Hội viên sinh hoạt thường xuyên và duy trì tồn tại suốt 10 năm trời càng không đơn giản. Hội viên của hội từ các vị cao niên đến anh chị em trẻ tuổi. Từ những nhà Doanh nhân nổi danh đến những người mới bước vào nghề. Hội có nam, có nữ, đa phần là những doanh nhân trong nước, đến các người Nghệ đang làm ăn sinh sống xa Tổ quốc. Từ các vị tướng lãnh, nhà hoạt đông chính trị, xã hội đến các ký giả v.v...  cùng tham gia. Từ sự gợi ý sáng lập vận động của 3 con người năm 2002, qua 10 năm, Hội đã trải qua gần 500 thành viên tham gia, nhưng luôn luôn duy trì được con số 200 Doanh nhân sinh hoạt thường nghiãu. Trong khi đó, có nhiều Hội tương tự không được cấp phép thành lập, có Hội biến thành CLB nhưng đa phần tan rã.

   Hội cũng trải qua nhiều biến cố thăng trầm, nhưng BCH Hội vẫn chèo lái để Hội luôn tồn tại vững vàng và phát triển. Qua Hội, các Hội viên liên kết hỗ trợ nhau trong làm ăn, gần gũi nhau trong tình nghĩa. Vui buồn bên nhau, trách nhiệm cùng nhau và chia sẻ với nhau để cùng hãnh tiến trong sự nghiệp.

  Không vì nguồn lực tài chính Hội ít hay nhiều, Hội chỉ hoạt động bằng nguồn hội phí và sự tài trợ của mạnh thường quân, nhưng duy trì được không phải là dễ dàng. Chúng tôi động viên nhau, bắt tay nhau làm những gì cần phải hành động từ việc sinh hoạt hội đến các chương trình đóng góp khi xã hội cần đến.

  Mười năm ấy, hàng chục tỷ đồng do các Doanh nhân đóng góp và ủng hộ cho sinh hoạt thường niên, và Hội đã làm được rất nhiều chương trình thiện nguyện, tâm linh, đền ơn đáp nghĩa cho quê hương và cho Thành phố. Cứ đều đặn, Hội sinh hoạt mỗi năm hai kỳ, chưa kể sinh hoạt chuyên đề, năm năm tiến hành một lần đại hội nhiệm kỳ để củng cố và phát triển chương trình hành động mới.

  BCH gồm 25 vị do đại hội bầu lên cùng với 7 thành viên trực tiếp chỉ huy các mảng sinh hoạt của Hội. Tuy nhiên, trong một nhiệm kỳ, có thể thay đổi một số nhân sự yếu năng lực, nếu thấy cần thiết. Có một điều "rất lạ" là không ai tranh giành nhau vị thế hay nhiệm vụ cả. Phải chăng, đây là công việc hoàn toàn tự nguyện cộng với sự nhiệt tình vì tập thể. Chúng tôi thấy được Hội bầu lên là một niềm vui, một trách nhiệm, "ăn cơm nhà vác việc bà con đồng hương". Có phải vì vậy, mà chúng tôi hòa đồng, chúng tôi nhiệt tình và có trách nhiệm.

   Hàng chục Bằng khen của Chính quyền và Nhân dân TP HCM và hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cho các cá nhân, tập thể về thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội; về công tác thiện nguyện, đã chứng minh vị thế cùng uy tín Hội DN Nghệ - Tĩnh tại TP HCM. Lần này, UBND TP HCM đã chứng nhận "TẬP THỂ HOẠT ĐỘNG XUẤT SẮC năm 2012" cho Hội. Chúng tôi rất xứng đáng được nhận các danh hiệu đó. Chúng tôi thật tự hào vì Hội.

   Vì vậy, Thạch Cầu cũng rất tự hào là nhóm 3 người đầu tiên khởi xướng thành lập Hội. Lòng tự hào đã biến thành ca khúc:

 

                            Thạch Cầu


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60208199

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July