Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Đại tá, thạc sỹ Trần Văn Phác: Làm khoa học phải có đam mê Đại tá, thạc sỹ Trần Văn Phác: Làm khoa học phải có đam mê , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Baonghean) “Làm khoa học phải say mê, kiên trì và tận tụy với công việc. Là sỹ quan, người chiến sỹ  trên mặt trận nghiên cứu khoa học công nghệ, tôi cảm thấy rất tự hào đã góp phần công sức, trí tuệ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Đó là chia sẻ của Đại tá, Thạc sỹ Trần Văn Phác - người vinh dự được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012.

Tôi là người con của xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương. Sinh năm 1954. Sau khi tham gia học tập tại Trường Đại học Xây dựng Leningrad (Liên Xô cũ), năm 1978, tôi về công tác tại Viện Kỹ thuật Công binh, Bộ Tư lệnh Công binh, trải qua nhiều cương vị,  từ cán bộ nghiên cứu kỹ thuật, trưởng phòng nghiên cứu và từ 2003-2012 là Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công binh.



Với công việc đặc thù của mình, tôi luôn trăn trở, tìm tòi các giải pháp thiết kế các phương tiện, cầu đường phục vụ quốc phòng sao cho sử dụng tiện lợi nhất, hiệu quả nhất và giá thành hạ. Có nhiều khi để lập được một phương án, một chương trình, tôi suy nghĩ, tìm tòi quên ăn quên ngủ, làm việc cả ngày nghỉ. Kinh nghiệm khi triển khai các đề tài nghiên cứu là phải tổ chức các cuộc hội thảo khoa học lấy ý kiến tập thể, người có chuyên môn giỏi, để họ tự do tranh luận, nêu ý kiến của mình. Thậm chí có nhiều ý kiến trái ngược nhưng đều trân trọng. Từ đó chắt lọc,  thu thập thông tin từ các chuyên gia, đồng nghiệp để có các giải pháp thiết kế tốt hơn. 

Một số đề tài, công trình tôi chủ trì và tham gia nghiên cứu thiết kế, chế tạo được đưa vào phục vụ quốc phòng, an ninh và kinh tế có ý nghĩa thực tiễn lớn, được nhận nhiều giải thưởng, danh hiệu: giải Ba Giải thưởng VIFOTEC dành cho các công nghệ ưu tiên năm 1998, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ tặng cho đồng 6 tác giả, Huy chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ”, năm 2004, do Bộ Khoa học và Công nghệ tặng; Huân chương Chiến công hạng Nhất, năm 2005, do Chủ tịch nước thưởng; Huy chương Quân kỳ quyết thắng, năm 2006, do Chủ tịch nước tặng; Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ: Công trình đặc biệt xuất sắc về khoa học và công nghệ cho 25 đồng tác giả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, năm 2012, do Chủ tịch nước thưởng. 

Tôi luôn tự hào mình là người con xứ Nghệ, và phải sống và công tác như thế nào để xứng đáng là người con đất Nghệ. Cuộc gặp mặt lần này là để những người con xa quê hương như chúng tôi có cơ hội đóng góp ý kiến của mình để góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

 

Lê Thanh (ghi)


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60369657

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July