Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Người “giữ lửa” ... Người “giữ lửa” ... , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Trong con mắt của nhiều người thì công tác phụ nữ không phải là một công việc dễ dàng mà ai cũng có thể làm tốt được. Nhưng có một điển hình phụ nữ đã làm rất tốt vai trò không hề đơn giản ấy tại một địa bàn phần đa là những giáo dân sinh sống. Người ta gọi chị một cách trân trọng là "người giữ lửa"…

Người “giữ lửa” ...
Chị Lan trao đổi công việc với một chi hội trưởng

Người phụ nữ đó chính là Chủ tịch hội phụ nữ xã Thạch Bằng, chị Lê Thị Lan. Tôi không có mấy ấn tượng về chị bởi thực tế tôi chỉ biết về chị khi đi tìm một số thông tin cho bài viết khác. Nhưng rồi tôi bị thuyết phục, bị lôi cuốn bởi sự tò mò về cái nhiệt huyết với công việc, về sự tận tâm với nghiệp của mình hiện lên trong đôi mắt sáng của chị trong câu chuyện với tôi khi nói về nghề chỉ trong lần đầu tiếp xúc.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Thạch Mỹ, Lộc Hà, đến tuổi lấy chồng, chị yêu và thành hôn với anh bộ đội nhà ngay sát cạnh làng mình. Chị một lòng với chồng, một mực thay chồng chăm sóc mẹ chồng đã nhiều tuổi. Những đứa con lần lượt ra đời như càng thắt chặt hơn hạnh phúc mà anh chị đang ngày càng xây đắp. Không mất quá nhiều thời gian để tập và thuần thục vai trò của người “giữ lửa” trong gia đình, Chị Lan nhanh chóng hòa nhập với môi trường sống mới và tham gia vào các công tác đoàn thể tại địa phương. Từ một hội viên hội phụ nữ năm 1994, đến đảm nhận Chi hội trưởng cơ cấu ban chấp hành một thời gian sau đó, và chị chính thức trở thành Chủ tịch hội phụ nữ xã năm 2006 cho đến nay. Hiện tại, chị vừa là thường vụ phụ nữ huyện, vừa phụ trách công tác phụ nữ tại xã. Tháng 3.2012 chị vinh dự duy nhất đại diện cho cấp cơ sở tham dự đại hội phụ nữ toàn quốc.

Những trọng trách hiện tại được giao cho chị Lan là minh chứng cho sự tin yêu của người dân trên địa bàn và sự tín nhiệm của cấp trên sau một quá trình dài công tác. Bởi gần như số năm chị đảm nhận chức vụ chủ tịch hội, là cũng gần như từng ấy thời gian chi hội của chị được nhận bằng khen của UBND tỉnh về thành tích hoạt động hiệu quả cao.

Bằng nhứng việc làm thiết thực, chị Lan đã cùngvới các chi hội của mình hỗ trợ phụ nữ địa phương phát triển kinh tế bằng số tiền được được huy động từ các “tổ đoàn kết”. Cùng với phong trào "học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là việc xây dựng “hũ gạo tiết kiệm” và nuôi heo đất dưới các chi hội đã gây được số tiền lên đến vài trăm triệu. Số quỹ đó đã giúp đỡ được một phần vốn cho chị em nghèo vượt khó. Theo dõi và tiếp xúc nhiểu trong những lần xuống cơ sở, cô Nguyễn Thị Nữ Y - Bí thư Huyện ủy Lộc Hà - đánh giá rất cao những thành quả mà các chi hội ở Thạch Bằng mang lại. Chị cho biết: “ Sự khác biệt tôn giáo là một rào cản lớn trong công tác phụ nữ. Thế nhưng, các chi hội của chị Lan ngày càng đông hội viên là những chị em phụ nữ giáo dân.Việc huy động quỹ tiết kiệm cũng phát huy hiệu quả ở chỗ không có nợ đọng, nợ quá hạn khi vay”.

Tiếp chuyện tôi trong căn phòng nhỏ được bày biện khá đơn giản mà cơ quan bố trí thành nơi làm việc của chị, được nghe chị nói về công việc và những mong muốn của bản thân trên mảnh đất mà chị đang ngày càng gắn bó, nhìn những bằng khen được xếp chồng trên góc tủ bởi nhan nhản trên tường đã không còn khoảng trống để treo nữa, tôi cảm nhận được từ ánh mắt chị vẫn còn nhiều lắm những ước nguyện chưa làm được. ..

HÀ MY

theo hà tĩnhonline


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60338852

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July