Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Noi gương các bậc hiền tài, ra sức xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh(*) Noi gương các bậc hiền tài, ra sức xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh(*) , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Bài phát biểu của đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi gặp mặt các tướng lĩnh quê hương Nghệ An).

Kính thưa các vị tướng lĩnh!

Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!


Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị Tướng lĩnh, quý vị đại biểu đã dành thời gian về với quê hương, dự buổi gặp mặt rất ý nghĩa hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã gửi lẵng hoa chúc mừng buổi gặp mặt.

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và chuẩn bị bước sang năm mới 2013, tôi xin gửi tới các vị tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất.



Đồng chí Phan Đình Trạc- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt

Kính thưa các đồng chí!


Chúng ta luôn luôn tự hào về quê hương xứ Nghệ - vùng đất địa linh, nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng; đã từng là "phên dậu", "thành đồng" của đất Việt qua nhiều thời kỳ, đã hun đúc và sản sinh cho quê hương, đất nước những bậc hiền tài, những tướng lĩnh, danh nhân tài ba, hào kiệt, tiêu biểu cho bản lĩnh và khi phách của một dân tộc anh hùng.

Chúng ta tự hào về những chiến công hiển hách của ông cha trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong đó có chiến công và đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An nói chung, của các tướng lĩnh xứ Nghệ nói riêng. Đặc biệt trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, phía Tây - Nam, Nghệ An đã có 596.000 người tham gia quân đội, 43.000 thanh niên xung phong, 15.000 người tham gia dân công hỏa tuyến, dân quân thường trực,… Trong đó có 47.000 trường hợp được công nhận liệt sỹ, 42.000 người được công nhận thương binh, 17.000 bệnh binh, gần 17.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, được hưởng chế độ người có công với cách mạng, 879 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện nay, hàng năm tỉnh chi trả 1.200 tỷ đồng trợ cấp thường xuyên cho 84.000 đối tượng người có công.

Các tướng lĩnh của quê hương đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho quê hương, đất nước đổi mới, đi lên. Trong thời chiến, các đồng chí là những "pháo đài bất khả chiến bại" trên chiến trường; trong thời bình, các đồng chí là những người tiên phong, gương mẫu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhiều vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc, làm quân thù khiếp đảm, như Nguyễn Huệ, Nguyễn Xí, Nguyễn Xuân Ôn, Phùng Chí Kiên, Đại tướng Chu Huy Mân, Thượng tướng Trần Văn Quang, Thiếu tướng Lê Thiết Hùng, Thiếu tướng Lê Nam Thắng, Thiếu tướng Hoàng Kiện,… Không chỉ lừng danh ở chiến trường, các tướng lĩnh còn có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong thời bình, đã có lúc làm nóng cả nghị trường Quốc hội, như Trung tướng Nguyễn Quốc Thước,... Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, nhiều vị tướng xứ Nghệ vừa có uy, vừa có tín, được đồng nghiệp kính nể và nhân dân mến phục, như Thiếu tướng Lê Văn Cương, Trung tướng Phan Đức Dư, Trung tướng Hoàng Công Tư, Trung tướng Tăng Huệ,… Dù ở trong hay ngoài tỉnh, đã nghỉ hưu hay đang công tác, các vị tướng lĩnh xứ Nghệ luôn mang trong mình truyền thống tốt đẹp của quê hương. Bằng cốt cách, tài năng, tâm huyết của con người xứ Nghệ, các tướng lĩnh chúng ta đã làm rạng danh quê hương, đất nước.

Kính thưa các đồng chí!

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, và dành được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế - xã hội có bước phát triển khá nhanh và tương đối toàn diện. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, với tinh thần quyết tâm cao, thẳng thắn, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Tuy vậy, nghiêm túc nhìn nhận, vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém, khuyết điểm. Tại buổi gặp mặt này, trong không khí cởi mở, thân mật, chúng ta được nghe nhiều ý kiến phát biểu của các tướng lĩnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu những ý kiến chân thành, tâm huyết, xây dựng, đầy trách nhiệm với quê hương của các đồng chí; cảm ơn sự quan tâm, đóng góp xây dựng quê hương của các vị tướng lĩnh trong thời gian qua và mong tiếp tục được sự quan tâm, đóng góp nhiều hơn nữa trong thời gian tới. 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là truyền thống cách mạng của quê hương, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Nghệ An, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà trở thành tỉnh khá của cả nước, như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Xin kính chúc các vị tướng lĩnh, các vị đại biểu và các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn và gửi lời chào quyết thắng!

____________
(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt

 


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60375439

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July