Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Khởi công xây dựng Khu Di tích lịch sử Truông Bồn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A Khởi công xây dựng Khu Di tích lịch sử Truông Bồn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Khởi công xây dựng Khu Di tích lịch sử Truông Bồn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A

 

Thứ bảy - 27/10/2012 12:02 

Sáng nay 27/10/2012, UBND tỉnh Nghệ An, Bộ GTVT, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ khởi công xây dựng Đền thờ, Nhà trưng bày, Đài tưởng niệm Khu Di tích lịch sử Truông Bồn và khởi công Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đoạn Km 301+500 đến Km 333+200 tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

 

 
Tới dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; đồng chí Hồ Đức Việt - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên trưởng Ban Tổ chức TƯ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phan Xuân Dũng- Chủ nhiệm UBKHMTcủa Quốc hội; Nguyễn Thế Trung- Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Vương Đình Huệ- Bộ Trưởng Bộ Tài Chính; Trần Bình Minh- Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng- Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hồng Châu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Đức Phớc- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ban, ngành, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu thanh niên xung phong qua các thời kỳ, huyện Đô Lương và xã Mỹ Sơn và các tỉnh bạn cùng về dự.




Các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ TNXP Truông Bồn





Các đại biểu tham dự Lễ khởi công

Trước khi diễn ra lễ khởi công, các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ TNXP tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn thuộc xã Mỹ Sơn - huyện Đô Lương. Các đại biểu bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp và sự anh dũng của lực lượng TNXP nói chung, 13 anh hùng liệt sỹ Tiểu đội 2 của Đại đội 317, Đội 6, Tổng đội TNXP Nghệ An nói riêng.
 



Đồng chí Nguyễn Xuân Đường đọc diễn văn khai mạc

Diễn văn khai mạc buổi lễ do đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, nhấn mạnh: Truông Bồn có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng trên đường mòn Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của TƯ Đảng và trực tiếp là Bộ Tư lệnh Quân khu IV, các lực lượng Bộ đội chủ lực, TNXP, dân quân tự vệ và nhân dân Nghệ An đã hợp thành sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân, với quyết tâm sắt đá để giữ thông suốt mạch máu giao thông, nối liền hậu phương với tiền tuyến. Biết bao xương máu của hàng ngàn chiến sỹ quân đội, dân quân tự vệ, TNXP và công nhân ngành GTVT đã đổ xuống. Và không thể nào quên vào rạng ngày 31/10/1968, chỉ cách chưa đầy một ngày trước thời điểm Mỹ tuyên bố ngừng ném bom đánh phá miền Bắc, 13 TNXP (trong đó có 11 nữ, 2 nam) thuộc tiểu đội 2 của Đại đội 317, Đội 6, Tổng đội TNXP Nghệ An bị máy bay Mỹ rải bom đánh phá và đã anh dũng hi sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ san lấp những mét đường cuối cùng và làm cọc tiêu sống để cho đoàn xe quân sự của ta vượt qua Truông Bồn. Truông Bồn đã ghi dấu thế hệ TNXP quả cảm, kiên cường góp phần viết lên trang sử chói lọi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và là tấm gương để thế hệ trẻ hôm nay, học tập noi theo.



Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng dâng hương



Nguyên Tồng Bí thư Lê Khả Phiêu dâng hương



Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Tỉnh ủy dâng hương



Các đồng chí lãnh đạo dâng hương



Đại biểu Bộ Giao thông vận tải dâng hương

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm chiến thắng Truông Bồn, với đạo lý của người Việt Nam “Uống ước nhớ nguồn”, Bộ GTVT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An phổi hợp tổ chức Lễ khởi công các hạng mục: Đền thờ, Nhà trưng bày, Đài tưởng niệm thuộc Dự án: Bảo tồn tôn tạo Khu Di tích lịch sử Truông Bồn và khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đoạn qua Khu Di tích lịch sử Truông Bồn với tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng. Nguồn vốn  đầu tư từ Ngân sách Nhà nước, nguồn đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Dự án án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đoạn từ km301+500 đến Km 333+200 với tổng mức đầu tư 805 tỷ đồng với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 32km.



Các đại biểu TNXP dự lễ

Sau khi dự án nâng cấp tuyến đường hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho du khách thập phương về thăm viếng khu Di tích Truông Bồn và các di tích lịch sử khác trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương.



Lễ động thổ

Với sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ GTVT, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư (Sở GTVT Nghệ An), để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, để công trình có thể hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Truông Bồn 31/10/2013 như một lời bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tri ân gửi đến các anh các chị đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập nước nhà.

 

 
Tác giả bài viết: Nhóm PV 
Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59799151

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July