Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Bố kình ngư Trần Hưng Nguyên: "Đặt tên con theo địa danh xứ Nghệ" Bố kình ngư Trần Hưng Nguyên: "Đặt tên con theo địa danh xứ Nghệ" , Người xứ Nghệ Kiev
 
Trần Anh
Chia sẻ với phóng viên Dân Việt sau con trai khi đoạt HCV SEA Games 32, mẹ kình ngư Trần Hưng Nguyên (Quảng Bình) cho biết, từ lúc 10 tuổi, Trần Hưng Nguyên đã nài nỉ mẹ cho theo bơi lội chuyên nghiệp. Cái tên Trần Hưng Nguyên bắt nguồn từ địa danh huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An).

Bố mẹ tự hào về Trần Hưng Nguyên

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Phạm Thị Luyển (SN 1975, mẹ của Trần Hưng Nguyên), cho biết: "Trước khi tham dự SEA Games 32, Hưng Nguyên có gọi điện về nhà chia sẻ đang đau ở phần vai, khó cạnh tranh huy chương với các đối thủ. Tôi nghe con nói vậy cũng biết an ủi, động viên con cố lên.

Năm 2013, lúc đó Nguyên mới 10 tuổi, chưa biết đến bơi lội là gì. Trong một lần tình cờ, bà con xa ở TP. Hồ Chí Minh về thấy Nguyên có đam mê môn thể thao này nên đã ngỏ ý đưa Nguyên theo học bài bản. Người họ hàng đó là bà Quách Thị Dung – mẹ của cựu tuyển thủ bơi lội Trương Ngọc Tuấn".

Mới 10 tuổi, kình ngư Trần Hưng Nguyên đã năn nỉ mẹ cho theo bơi lội - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Luyển (mẹ của Trần Hưng Nguyên) cầm trên tay hình ảnh kình ngư Trần Hưng Nguyên giành huy chương cho thể thao nước nhà. Ảnh: Trần Anh

"Nguyên đam mê, năn nỉ mẹ cho đi nhưng tôi nghĩ theo con đường này sẽ vất vả, khổ cực nên ban đầu không đồng ý. Nhưng quyết tâm của con lớn quá, Trần Hưng Nguyên liên tục nài nỉ nên cuối cùng tôi đành phải chiều theo ý cháu" - bà Luyển nói.

Trong những năm đầu, Nguyên thành tích thấp, toàn bơi về sau các bạn và thấy cực quá nên tôi xin thầy cho về với gia đình. Nhưng Nguyên không chịu, vẫn nỗ lực tập luyện không ngừng và dần dần phong độ của con ngày càng nâng cao, gặt hái được nhiều thành tích trong và ngoài nước", bà Luyển tâm sự.

Còn bố của Trần Hưng Nguyên, ông Trần Chí Lâm (SN 1971) cho biết: "Tôi vốn quê gốc ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An nên đặt tên con là Trần Hưng Nguyên. Đam mê bơi lội Nguyên có từ nhỏ nên gia đình luôn động viên, hỗ trợ để con bước đến đỉnh vinh quang".

Mới 10 tuổi, kình ngư Trần Hưng Nguyên đã năn nỉ mẹ cho theo bơi lội - Ảnh 3.

Ông Trần Chí Lâm (bố của Trần Hưng Nguyên) tự hào khi con trai đạt huy chương vàng đầu tiên cho bơi lội Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: Trần Anh

"Nguyên rất ít khi về nhà, chỉ có tết mới về được vài hôm rồi đi. Về nhà Nguyên thường giúp bố mẹ việc nhà, ít khi đi chơi và cũng hay tâm sự vui buồn trong cuộc sống với chúng tôi", bố của Trần Hưng Nguyên nói.

Ông Trần Chí Lâm chia sẻ: "Tôi tự hào khi con trai giành huy chương vàng cho thể thao nước nhà. Với nội dung 200m hỗn hợp nam, Nguyên đã thống trị nội dung này ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp".

Thông qua báo Dân Việt, bố mẹ Trần Hưng Nguyên gửi lời nhắn: "Chúc con trai mạnh khỏe, cố gắng chinh phục các nội dung tiếp theo để mang huy chương về cho thể thao nước nhà tại SEA Games 32".

https://danviet.vn/bo-kinh-ngu-tran-hung-nguyen-dat-ten-con-theo-dia-danh-xu-nghe-20230507184130364.htm

 


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 7
Total: 60225362

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July