Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Lễ hội Làng Sen năm 2022 sẽ có nhiều hoạt động mới, đặc sắc Lễ hội Làng Sen năm 2022 sẽ có nhiều hoạt động mới, đặc sắc , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baonghean.vn) - Lễ hội Làng Sen năm 2022 diễn ra từ ngày 14/5 đến 28/5/2022 với 5 hoạt động lễ và 6 hoạt động hội, trong đó có nhiều nội dung hoạt động mới, đặc sắc.
 

Nhiều hoạt động mới, đặc sắc 
Chiều 5/5, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo Lễ hội Làng Sen, liên hoan “Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022”; chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen”. Các đồng chí: Trần Ly Ly - Quyền cục trưởng Cục Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa - Thể thao; Hội LHPN tỉnh thông báo chương trình Lễ hội Làng Sen, liên hoan “Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022”; chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen”.

Lễ hội Làng Sen được khởi xướng từ năm 1981 từ một phong trào ca hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, quê hương với tên gọi ban đầu là Liên hoan “Tiếng hát làng Sen”; đến năm 2002, liên hoan này được tỉnh Nghệ An nâng lên thành Lễ hội Làng Sen cấp tỉnh được tổ chức hàng năm và toàn quốc (tổ chức 5 năm/lần) vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Ly Ly - Quyền cục trưởng Cục Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo chi tiết chương trình liên hoan “Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022”. Ảnh: Mai Hoa

Lễ hội Làng Sen năm 2022 được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 14/5 đến 28/5/2022 tại huyện Nam Đàn và thành phố Vinh.  

Lễ hội Làng Sen năm 2022 gồm có 5 hoạt động phần lễ: lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh; lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền Chung Sơn; lễ rước ảnh Bác Hồ từ nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên ra sân vận động Làng Sen; lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen và Liên hoan “Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022”; tổng kết lễ hội tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí tham gia cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa

Có 6 hoạt động hội, gồm liên hoan “Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022”; liên hoan nghệ thuật quần chúng Tiếng hát làng Sen; cuộc thi “Sắc Sen xứ Nghệ”; chương trình nghệ thuật “Người Mẹ Làng Sen”; tổ chức trưng bày chuyên đề ảnh về Bác Hồ; cuộc thi ảnh online “Hello Nam Đàn”; tổ chức trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực, các sản phẩm đặc sắc của tỉnh Nghệ An.

Trong khuôn khổ lễ hội, UBND tỉnh cũng phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức lễ trình diễn áo dài sen và trưng bày, bán đấu giá bộ sưu tập ảnh "Đời sen" của nhà nhiếp ảnh Trần Bích.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thông báo nội dung chương trình Lễ hội Làng Sen năm 2022. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc họp báo, sau khi nghe ý kiến một số nhà báo, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Lễ hội Làng Sen năm 2022 là chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), trong đó có nhiều nội dung mới, đặc sắc.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; giới thiệu, quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Lãnh đạo các cơ quan tham gia cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa

Tuyên truyền sâu rộng các hoạt động tại lễ hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí và các nhà báo cần dành thời lượng thỏa đáng, tăng cường thông tin sâu rộng các hoạt động lễ hội, đặc biệt nhấn mạnh các hoạt động mới.

Trong đó quan tâm chương trình nghệ thuật “Người Mẹ Làng Sen” được truyền hình trực tiếp trên VTV1; liên hoan “Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022” lần đầu tiên tổ chức tại Nghệ An; cuộc thi áo dài sen; trưng bày ảnh “Đời sen”…  

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí và các nhà báo đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các hoạt động tại Lễ hội Làng Sen năm 2022. Ảnh: Mai Hoa

Đối với các cơ quan chủ trì tổ chức các sự kiện, hoạt động tại lễ hội cần cung cấp, thông tin đầy đủ, kịp thời nội dung, thời gian, không gian tổ chức các sự kiện để các cơ quan báo chí, các nhà báo tuyên truyền.

https://baonghean.vn/le-hoi-lang-sen-nam-2022-se-co-nhieu-hoat-dong-moi-dac-sac-306305.html

 


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60223349

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July