Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Ấn tượng cầu Cửa Hội và hành trình nơi cửa biển Ấn tượng cầu Cửa Hội và hành trình nơi cửa biển , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khởi động từ tháng 6/2016. Công trình chính thức khởi công từ tháng 2/2019 và hợp long vào ngày 13/10/2020. Đến ngày 14/3/2021, sau 25 tháng tập trung thi công, cầu đã khánh thành đưa vào sử dụng. Cùng Báo Nghệ An nhìn lại hành trình hình thành cây cầu nơi cửa biển.
 
Được khởi động dự án từ tháng 6/2016, công trình cầu Cửa Hội chính thức khởi công xây dựng từ tháng 2/2019. Đây là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Hồ Đình Chiến.
Một công trình hoành tráng hình thành trong niềm mong đợi của nhiều người. Ảnh: Đăng Khoa
Để xây dựng công trình mơ ước này, hàng trăm kỹ sư, công nhân đã không quản nắng gió, ngày đêm tập trung thi công đảm bảo tiến độ. Ảnh: Quang Dũng
Những người đi trên cây cầu Cửa Hội hôm nay sẽ không quên những đóng góp của các công nhân đối với công trình quan trọng này. Ảnh: Đăng Khoa
Nhờ họ, đã sừng sững lên một công trình điểm nhấn đã vươn nhịp nối liền một dải xứ Nghệ (Nghệ An - Hà Tĩnh) nơi cửa biển. Ảnh: Quang Dũng
Hình ảnh cầu Cửa Hội lúc bình minh. Ảnh: Hải Vương
Hơn ai hết người dân vùng ven biển Cửa Lò, Cửa Hội (Nghệ An) và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mong mỏi công trình hoàn thành mỗi ngày. Bởi khi cầu hoàn thành sẽ rút ngắn hơn 10 km đường bộ từ Cửa Lò sang Nghi Xuân và ngược lại. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Ngày 13/10/2020, cầu Cửa Hội tiến hành lễ hợp long. Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ GTVT và tỉnh Nghệ An trong ngày hợp long cầu. Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy.
Cây cầu Cửa Hội như một biểu tượng cao đẹp về nghĩa tình, về khối đoàn kết của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy
Lãnh đạo Bộ GTVT cùng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thực hiện nghi thức hợp long cầu Cửa Hội. Ảnh: Hải Vương
Người dân tham quan cầu Cửa Hội trong ngày hợp long cầu. Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy
Cầu Cửa Hội có chiều dài cầu và đường hai đầu cầu là 5,3 km, trong đó, phần cầu hơn 1,7 km. Tổng mức đầu tư của dự án 950 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 450 tỷ đồng, ngân sách địa phương 500 tỷ đồng (Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 250 tỷ đồng). Ảnh: Lê Thắng
Trong ngày thông xe, cắt băng khánh thành cầu Cửa Hội có sự hiện diện của các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội và nhiều đại biểu Trung ương cùng hai tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Duy
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chào hỏi, trò chuyện cùng Nhân dân địa phương đến dự Lễ thông xe cầu Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy
Cầu Cửa Hội tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng khu vực; kết nối Quốc lộ 8B, Quốc lộ 1 và giảm tải giao thông trên Quốc lộ 1; đảm bảo an toàn giao thông, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khánh thành và thông xe cầu Cửa Hội. Ảnh: Phạm Bằng
Không chỉ có ý nghĩa về lĩnh vực kinh tế - xã hội, cầu Cửa Hội còn được đánh giá là công trình kiến trúc có tính nghệ thuật cao, được xây dựng tại khu vực có thế mạnh về du lịch, dịch vụ biển. Và trong tương lai gần cầu sẽ "gánh vác" thêm trọng trách đẩy mạnh sự phát triển ngành công nghiệp không khói của Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Lê Thắng
Hình ảnh đẹp về cầu Cửa Hội. Thực hiện: Lê Thắng

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 9
Total: 60223018

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July