Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Tinh khôi sắc trắng hoa ban nơi phố núi xứ Nghệ Tinh khôi sắc trắng hoa ban nơi phố núi xứ Nghệ , Người xứ Nghệ Kiev
 

16/3/2021

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, trên những con đường của thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương (Nghệ An), hoa ban sắc trắng tinh khôi nở rộ, làm nao lòng những ai đến với phố núi này.
 
Clip: Xuân Hoàng - Quang An
Thời điểm này, khi đến thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, nhiều người không thể rời mắt trước những cây hoa ban trắng đua nhau khoe sắc trên các trục đường, trường học, cơ quan... Ảnh: Quang An
Tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Tương Dương, hàng chục cây hoa ban trắng khoe sắc. Hiệu trưởng nhà trường, cô Lô Thị Thùy cho biết: Toàn bộ gần 50 cây hoa ban trắng này do phụ huynh và giáo viên vào rừng tìm, đào về trồng từ năm 2013. Ảnh: Xuân Hoàng
Vào dịp hoa ban nở hoa, là nơi các em học sinh vùng cao thường tập trung chiêm ngưỡng, vui đùa mỗi giờ ra chơi. Ảnh: Quang An
Cây ban có 3 loại: ban tím, ban trắng, ban hoàng hậu. Ở thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương chủ yếu là trồng hoa ban trắng. Cây hoa ban thường nở hoa từ đầu tháng 2 đến hết tháng 3 hàng năm. Ảnh: Quang An
Sau khi hết chu kỳ nở, những bông ban trắng nhẹ rơi, tạo nên khung cảnh lãng mạn mà bất cứ ai cũng phải trầm trồ yêu thích. Ảnh: Xuân Hoàng
Với thầy, cô giáo và học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Tương Dương thì cây hoa ban trắng là biểu tượng của ngôi trường nơi vùng cao này. Do vậy, hàng năm nhà trường luôn quan tâm chăm sóc, bảo vệ hàng cây thật tốt. Vào mùa hoa nở là dịp giáo viên và học sinh chụp những bức ảnh lưu niệm đẹp. Ảnh: Quang An
Tại sân vận động huyện Tương Dương, hàng chục cây hoa ban trắng được trồng xung quanh, người dân thích thú khi đi dạo, tập thể dục dưới những hàng cây ban nở trắng xóa. Ảnh: Xuân Hoàng
Chưa có số liệu thống kê đầy đủ, nhưng ước tính toàn bộ khu vực thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) hiện có hàng trăm gốc hoa ban trắng. Phần lớn được đào từ trong rừng về trồng. Ảnh: Xuân Hoàng
Những cây hoa ban trên tuyến QL7 đi qua thị trấn Thạch Giám được trang trí bắt mắt bởi hệ thống đèn nháy, tạo khung cảnh lung linh về đêm. Ảnh: Quang An

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60213997

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July