Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Năm mới trên tiền đồn Nậm Cắn Năm mới trên tiền đồn Nậm Cắn , Người xứ Nghệ Kiev
 


Đêm 31/12/2020, nơi chốt 4 phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, sau bữa cơm tối, các cán bộ, chiến sỹ ở đây lại quán triệt, triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đêm. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C. Chốt nằm ngay sát bên đường biên, giữa thung lũng, lại thêm sương mù dày đặc phủ xuống càng lạnh buốt…

Đã gần 1 năm, chốt 4 được thành lập. Đêm cuối năm này cũng giống như bao đêm trước đó. Các cán bộ, chiến sỹ biên phòng ở đây chưa bao giờ một phút giây lơi là nhiệm vụ. Họ lặng lẽ hành quân để bảo vệ chủ quyền, ngăn chặn các loại tội phạm cũng như nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập. Những chuyến tuần tra, kiểm soát diễn ra hằng đêm trên tuyến biên giới đồn, chốt phụ trách thế này là rất cần thiết. Bởi các loại tội phạm, đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép vẫn thường lợi dụng đêm tối, địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi để xâm nhập vào nội địa. Đường trơn trượt, suối, khe nước cuộn xiết với nhiều hiểm nguy, các cán bộ, chiến sỹ vẫn tiến về phía trước, giữ vững và siết chặt đường biên. Ánh sáng trước mắt và bóng tối sau lưng họ. Hơn ai hết, các cán bộ, chiến sỹ biên phòng ý thức rõ nguy cơ dịch bệnh và trách nhiệm cao cả “thức cho nhân dân yên giấc ngủ” của mình.

Đại úy Nguyễn Cảnh Thảo – Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Chốt trưởng Chốt 4 Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Chốt 4 phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên Phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã bắt giữ được 4 vụ/7 đối tượng từ Lào xâm nhập cảnh trái phép qua suối Nậm Cắn, xử phạt và đưa đi cách ly y tế theo đúng quy định… Càng về cuối năm nay, chúng tôi xác định nguy cơ xâm nhập cảnh trái phép càng cao. Cán bộ, chiến sỹ ở chốt đã, đang và sẽ tăng cường thực hiện trực chốt, tuần tra canh gác 24h/ngày, không để lọt bất cứ đối tượng, nguy cơ nào”.

Sau một đợt tuần tra đêm vất vả, các cán bộ, chiến sỹ về chốt tạm nghỉ ngơi, trước khi bước vào đợt tuần tra tiếp theo. Đồng đội cùng nhau quây quần bên bếp lửa chuyện trò, mở đài FM cùng nghe hậu phương mình hân hoan chào đón năm mới với niềm vui, tự hào đã góp công, sức nhỏ kiến tạo nên sự bình yên.


Trung úy Đinh Bạt Hào tâm tình: “Đầu năm trước, khi dịch Covid-19 bùng phát. Em và đồng đội ở đây 4-5 tháng liền, trực chiến không về nhà. Năm nay chưa biết thế nào, nhưng em và gia đình đều xác định tâm lý vững vàng để bám chốt, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc đường biên, ngăn chặn dịch xâm nhập”.

Tại cửa khẩu sáng đầu năm, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lượng người qua lại, hàng hóa thông quan ít. Tuy nhiên, lực lượng kiểm soát của khẩu vẫn luôn túc trực, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra thông suốt. Các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn kiểm tra xe hàng qua cửa khẩu; kiểm tra nhân thân, hành lý của tài xế lái xe vào khu vực chuyển tải, thay người… Trong ngày cuối năm và đầu năm mới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và kiểm dịch biên giới đã làm thủ tục nhập cảnh và đưa đi cách ly 14 người từ Lào về nước. Tổng số người nhập cảnh và cách ly trong năm qua là 5.982 người.


Những cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn hàng ngày vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch, song không vì thế mà họ chùn bước. Trung tá Trịnh Văn Quế – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn chia sẻ: Phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng biên phòng đã là bức tường thành, tiền đồn ngăn chặn hiểm nguy. Bên cạnh việc phối hợp cùng các lực lượng thực hiện kiểm soát dịch ở khu vực cửa khẩu, thời gian qua, đồn đã triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 ở mức cao nhất, với 100% quân số tham gia, theo đúng Thông điệp 5K của Bộ Y tế “ Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo”.

Theo đó, đơn vị đã lập 6 chốt phòng, chống dịch Covid -19 trên các đường mòn biên giới theo quyết định của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới do đồn phụ trách; đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, ngành của huyện, xã trong tuyên truyền, vận động nhân dân, đến từng bản, từng hộ, từng người dân trên địa bàn tham gia phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức và phương pháp khác nhau. Các hình thức tuyên truyền thông qua các buổi họp dân, hệ thống loa phóng thanh, mạng xã hội, tuyên truyền lưu động và cá biệt. Đồn sử dụng ngôn ngữ tiếng phổ thông, tiếng Thái, Mông và Khơ mú để mọi người dân có thể nghe, hiểu và thực hiện đúng hướng dẫn, chỉ đạo


Trung tá Trịnh Văn Quế cho hay: Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên người dân đã đồng tình ủng hộ cao, cung cấp cho đơn vị 45 nguồn tin về các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Kết quả, đồn đã bắt giữ và xử lý được 50 vụ/7 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, trong đó, đã xử lý vi phạm hành chính 47 vụ /70 đối tượng, phạt tiền 220 triệu đồng; phạt cảnh cáo 3 vụ/7 đối tượng; bắt và đề nghị xử lý hành chính 1 vụ/1 đối tượng vận chuyển vật tư y tế phòng, chống dịch qua cửa khẩu; khởi tố 1 vụ/1 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép và 1 vụ/2 đối tượng tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép.

Dẫu đã có nhiều cố gắng và đạt được những thành quả công tác, thế nhưng, thời điểm này cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn không thể chủ quan. Bởi bất cứ lúc nào, thời điểm nào cũng có thể xảy ra nguy cơ Covid-19 xâm nhập vào nội địa. Bài học 6 người nhập cảnh trái phép từ Myanmar mang theo Covid-19 về qua khu vực biên giới khu vực Tây Nam vẫn còn hiện hữu… Dự báo từ bây giờ đến Tết Âm lịch, số lượng người nhập cảnh, tình trạng nhập cảnh trái phép sẽ gia tăng mạnh, phức tạp.


Trung tá Trịnh Văn Quế khẳng định: “Ý thức rõ nguy cơ dịch bệnh sát sườn với cá nhân mỗi người cũng như gia đình, cộng đồng, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã lường hết tất cả những khó khăn, lên kế hoạch chi tiết để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm trên biên giới, đặc biệt là tội phạm vận chuyển, tiêu thụ pháo, tội phạm ma túy, hoạt động đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến biên giới…”.


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 6
Total: 60287840

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July