Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Nghệ An có 119 học sinh xuất sắc trong năm học 2019-2020 Nghệ An có 119 học sinh xuất sắc trong năm học 2019-2020 , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Ngày 13/9, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, trong năm học qua tỉnh này có 119 học sinh xuất sắc được tuyên dương.

Nghệ An có 119 học sinh xuất sắc trong năm học 2019-2020 - 1

Em Phan Thị Thiệp Ny nhân vật trong bài viết "Nữ sinh xinh đẹp huyện biên giới đạt 29,75 điểm xét tuyển đại học". 

Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, trước đó Ban tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia trong năm học 2019-2020, học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã họp bàn chuẩn bị cho lễ tuyên dương. 

Theo đó, Nghệ An có 119 học sinh sẽ được tuyên dương tại buổi lễ này trong đó có: 1 học sinh giỏi quốc tế; 69 học sinh giỏi quốc gia đạt từ giải Nhất đến giải Ba; 4 học sinh đạt giải quốc gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật; 1 học sinh đạt giải Nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia; 1 giải Nhất cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; 36 học sinh đạt điểm cao ở 5 tổ hợp khối thi xét tuyển đại học. 

Nghệ An có 119 học sinh xuất sắc trong năm học 2019-2020 - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Nam sinh thủ khoa khối B xứ Nghệ mơ ước chữa bệnh cứu người. Với tổng 29,55 điểm khối B, Bùi Đình Hiếu - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trở thành thí sinh có điểm xét tuyển đại học khối B cao nhất tỉnh Nghệ An.

Trong đó, tổ hợp khối A từ 28,80 điểm/3 môn trở lên; Tổ hợp khối B: 29,05 điểm/3 môn trở lên; Tổ hợp khối C: từ 28,50 điểm/3 môn trở lên; Tổ hợp khối D từ 28,35 điểm/3 môn trở lên; Khối A1 từ 28,40 điểm/3 môn trở lên; 7 học sinh người dân tộc thiểu số có điểm cao kế cận ở 5 tổ hợp. Đáng chú ý trong đó có nhiều học sinh đã được báo Dân trí viết bài "Nữ sinh xinh đẹp huyện biên giới đạt 29,75 điểm xét tuyển đại học"; Nam sinh thủ khoa khối B xứ Nghệ mơ ước chữa bệnh cứu ngườiCậu học trò mồ côi cha mẹ đạt 28,4 điểm nguyện vọng vào ĐH Ngoại thương...

Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia trong năm học 2019-2020, học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức vào ngày 19/9. 

Nguyễn Phê

https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/nghe-an-co-119-hoc-sinh-xuat-sac-trong-nam-hoc-20192020-20200913074651905.htm


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60206071

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July