Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Nhịp lao động miệt mài ở cảng bè Diễn Ngọc Nhịp lao động miệt mài ở cảng bè Diễn Ngọc , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Cách cảng cá Diễn Ngọc - một trong những chợ hải sản đầu mối lớn nhất Nghệ An không xa là cảng bè Diễn Ngọc. Đúng như tên gọi, cảng bè là nơi tập kết các bè đánh bắt gần bờ với các hải sản chủ yếu như cá, sò huyết, trai, ốc... Ở nơi đây, hàng trăm lao động dường như chẳng có khái niệm về ngày nghỉ lễ, vẫn miệt mài làm việc mỗi ngày.
 
Cảng bè là một bến nhỏ của Lạch Vạn, thuộc địa bàn xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Dịp nghỉ lễ, hầu hết tàu thuyền đánh bắt xa bờ đều dừng hoạt động, chỉ có những bè mảng đánh bắt gần bờ còn làm việc.
Nếu như thường nhật, đến đây vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày cũng dễ bắt gặp khung cảnh nhộn nhịp, sôi động khi hàng trăm tàu thuyền cập bến, vận chuyển tôm, cá... tươi ngon đến tay tiểu thương; thì nay, cảng tĩnh lặng với những con thuyền gác mũi nghỉ ngơi.

 

Chỉ một góc cảng bè bến dưới còn tấp nập.Với những lao động này, ngày nghỉ lễ dường như chẳng khác gì so với ngày thường.

 

Tên gọi cảng bè xuất phát từ việc các bè mảng truyền thống thường tập kết ở đây để vận chuyển hải sản đánh bắt gần bờ. Bè được làm bằng tre và các vật liệu thô sơ, không thể vươn khơi xa, nên hải sản đánh bắt được cũng hầu hết là loại thông dụng, giá cả không mấy đắt đỏ.

 

Một chuyến bè vừa cập bến trong sáng ngày Quốc tế Lao động. Với những ngư dân này, niềm vui lớn nhất là có đủ sức khỏe để được làm việc, những chuyến bè luôn đầy ắp hải sản tươi ngon.

 

Vận chuyển hải sản xuống cảng, chuyển cho những lao động nữ đang chờ để phân loại, sơ chế.

 

Dưới bóng phượng vĩ đỏ rực, ngày Quốc tế Lao động trôi qua trong nhịp đời thường giản dị mà đầm ấm.
Hải sản chủ yếu ở cảng bè là sò huyết, trai, ốc... Những người phụ nữ này sẽ nhanh tay phân loại theo kích cỡ, chất lượng..., sau đó nhập sỉ hoặc bán lẻ về các chợ gần, xa.
 

 

Ốc, sò huyết... giá bán lẻ không cao so với nhiều hải sản đánh bắt xa bờ, nhưng nhờ siêng năng, cần cù, hàng trăm lao động ở cảng bè Diễn Ngọc này vẫn dựa vào những đãi ngộ từ lòng biển khơi ấy để xây dựng cuộc sống ấm no.



  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 59784295

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July