Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Nam sinh vào Chung kết năm Olympia được bầu chọn Thanh thiếu niên tiêu biểu Nghệ An Nam sinh vào Chung kết năm Olympia được bầu chọn Thanh thiếu niên tiêu biểu Nghệ An , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Trần Thế Trung - chàng trai giành suất đầu tiên vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 cũng là người đứng đầu trong danh sách 15 gương mặt được bầu chọn danh hiệu Thanh thiếu niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2019.
 
Trần Thế Trung, Bí thư lớp 11A3, trường THPT chuyên Phan Bội Châu giành Vòng nguyệt quế cuộc thi Quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia
Tỉnh đoàn Nghệ An vừa công bố danh sách tuyên dương Thanh thiếu nhi Nghệ An tiêu biểu năm 2019 nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1931-2019).

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tuyên dương 25 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu xuất sắc có nhiều thành tích trong hoạt động chuyên môn và hoạt động Đoàn. Trong danh sách này có Trần Thế Trung - lớp 11A3, trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Thế Trung là 1 trong 2 đại biểu đại diện cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh được đề nghị tuyên dương lần này.

Nam sinh này được đánh giá là năng động, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và các CLB. Gần đây nhất, Thế Trung cùng Đoàn trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã tổ chức thành công chương trình “Vì tiếng cười trẻ thơ 2019” dành cho các em nhỏ ở Làng trẻ SOS Vinh.

Bên cạnh thành tích học tập tốt, Thế Trung còn là một bí thư năng động, nhiệt tình với các hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện. Ảnh: Chu Thanh

Thế Trung còn sở hữu bảng thành tích học tập cực đáng nể khi là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu năm học 2017 - 2018 (môn chuyên Vật lý); giành Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Quốc gia năm học 2016 - 2017; Giải Khuyến khích hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XXII năm 2016; được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khen thưởng trong Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 2 (2018) ở bảng Học sinh.

Trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19, Thế Trung là gương mặt xuất sắc đầu tiên giành suất vào Chung kết năm. Đây là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia về Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. 

Mới đây, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Nghệ An, Thế Trung tiếp tục xuất sắc giành giải Nhất môn Vật lý với số điểm 18.13/20 điểm.


  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59756642

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July