Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Hàng vạn người tham gia Lễ cầu Quốc thái dân an tại chùa Đức Hậu Hàng vạn người tham gia Lễ cầu Quốc thái dân an tại chùa Đức Hậu , Người xứ Nghệ Kiev
 

 20/02/2019

(Baonghean.vn) - Tối 19/2, tức ngày 15 tháng Giêng, hàng vạn du khách, tăng ni phật tử trong và ngoài tỉnh đã hành hương về chùa Đức Hậu (Tp Vinh) để tham gia Lễ cầu Quốc thái dân an.
 

Đúng 19h buổi lễ mới diễn ra nhưng từ trước đó hàng vạn du khách, tăng ni phật tử đã về kín khuôn viên sân chùa trong niềm háo hức được tham dự buổi lễ.
 
Mỗi người cầm trên tay một đóa hồng tượng trưng cho vẻ đẹp của đất trời của lòng người để dâng lên đức Phật.
 
Dưới chân tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, phật tử sẽ cầm trên tay đóa hồng, niệm những lời ước nguyện tốt đẹp, cầu cho một năm mới Kỷ Hợi nhiều hoan hỷ, an lạc trong tâm hồn.
 
Lễ cầu Quốc thái dân an đã được chùa Đức Hậu tổ chức nhiều năm, nhưng năm nay chùa đón nhiều nhất quý phật tử và du khách về đảnh lễ. Thông qua khóa kinh cầu nguyện được Đại đức Thích Định Tuệ làm chủ xướng, quý phật tử đã cùng ước nguyện những điều tốt đẹp nhất, cầu cho Quốc thái dân an.
 
Buổi lễ gồm 3 phần: Phần thứ nhất quý phật tử được nghe những ca khúc ca ngợi quê hương do các đoàn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh biểu diễn; Phần hai, cùng cầu nguyện theo các hồi kinh; Phần ba, quý phật tử tiến lên lễ đài dâng hoa cúng dường Đức Phật.
 
Mỗi nhành hoa dâng lên đức Phật, quý phật tử tâm nguyện luôn hướng thiện để mang lại giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng.
Đại đức Thích Định Tuệ cho rằng, việc cúng dường lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một đóa hồng là cách để chúng ta được hồi hướng tâm linh, sám hối những điều chưa chánh niệm, chưa trọn vẹn, và nguyện làm những điều tốt đẹp nhất cho những người xung quanh mình. "Nếu chúng ta cho đời một bông hoa chúng ta sẽ được nhận lại hương thơm của muôn vàn đóa hoa. Với ý nghĩa đó, ngay từ những năm đầu tiên tổ chức, nhà chùa đã chọn hoa hồng là lễ vật để phật tử và du khách dâng lên Đức Phật" - Đại đức Thích Định Tuệ - trụ trì Chùa Đức Hậu, Trưởng ban tổ chức buổi lễ cho biết.
 
Phật tử hoan hỷ cúng dường đóa hồng đẹp nhất lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Mỗi quý phật tử sẽ được nhận một lễ vật nhỏ của nhà chùa khi kết thúc khóa lễ. Trong ảnh: Một em nhỏ hân hoan khi được nhận lễ vật từ các sư thầy tại chùa Đức Hậu.
 
Mỗi lễ vật được nhà chùa chứng minh với mong muốn sẽ mang đến cho quý phật tử những may mắn, an tịnh trong năm mới Kỷ Hợi.
 
Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của quý Chư Tăng và Tăng Ni Phật Tử, hàng vạn người tham gia cùng hy vọng một năm mới Kỷ Hợi sẽ có nhiều thành công và an lạc.

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 7
Total: 60225207

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July