Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Đêm hội sắc Xuân miền Tây năm 2019 sẽ tổ chức ở huyện Con Cuông Đêm hội sắc Xuân miền Tây năm 2019 sẽ tổ chức ở huyện Con Cuông , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Ngày 7/12, Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan thường trực Ban tổ chức Đêm hội sắc Xuân miền Tây năm 2019 đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức đêm hội.
 

Theo số 691/KH-UBND, ngày 07/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đêm hội sắc Xuân miền Tây năm 2019 sẽ được tổ chức tại huyện Con Cuông  trong 02 ngày (26 và 27/1/2019, tức ngày 21 và 22/12 Âm lịch), được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV.

Tiết mục văn nghệ trong đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2018. Ảnh tư liệu: Hồ Phương

Đêm hội nhằm bảo tồn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các dân tộc; quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của miền Tây Nghệ An đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức thống nhất nội dung cơ bản của Đêm hội gồm: Trình diễn dân ca, dân nhạc dân vũ, trích đoạn nghi lễ, nghi thức lễ hội dân gian truyền thống; Trình diễn trang phục của đồng bào dân tộc; Giao lưu đánh trống, cồng chiêng, khắc luống, múa sạp; các trò chơi dân gian dân tộc thiểu số mừng hội Xuân. Đồng thời, tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của đồng bào miền Tây Nghệ An....

Tổng thể nội dung phải nêu bật được bản sắc đặc trưng của 5 dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An, trong đó cố gắng phục dựng, trình diễn bản sắc của dân tộc Ơ Đu và tộc người Đan Lai (dân tộc Thổ) đang sinh sống ở địa bàn huyện Con Cuông, hiện đang có nguy cơ mai một.

Đêm hội sắc Xuân miền Tây là sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm bảo tồn, tôn vinh bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An được luân phiên tổ chức hằng năm nhân dịp đón Tết cổ truyền ở 11 huyện miền núi. Năm 2019, huyện Con Cuông đăng cai và các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn, Tân Kỳ tham gia tổ chức./.


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60199896

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July