Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Ca sĩ người Nghệ Phương Thảo nghẹn ngào với tình cảm quê hương Ca sĩ người Nghệ Phương Thảo nghẹn ngào với tình cảm quê hương , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Ngày 1/8, nữ ca sĩ xứ quê Nghi Lộc (Nghệ An) Phạm Phương Thảo đã ra mắt MV “Chàng vinh quy” tại Hà Nội.
 
“Chàng vinh quy” là MV được đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của Phạm Phương Thảo, tái hiện lễ vinh quy của Quan Trạng xưa đồng thời kể một câu chuyện tình cảm son sắt. MV có những cảnh quay cổ trang hoành tráng quy tụ hàng trăm diễn viên quần chúng như một dự án phim điện ảnh. Tên MV cũng là tên bài hát do Phạm Phương Thảo sáng tác.
Ca sĩ Phạm Phương Thảo biểu diễn ca khúc tại lễ ra mắt. Ảnh: Hồ Viết Thịnh

Điều đặc biệt đây cũng là MV gắn liền với nhiều cái “lần đầu tiên”. Theo đó, đây là MV lần đầu tiên được NSND Khải Hưng, một nghệ sĩ đã thành danh trong phim điện ảnh bắt tay thực hiện. Đây cũng là lần đầu tiên Tiến Lộc, một diễn viên trẻ đảm nhiệm một vai diễn trong MV ca nhạc.

Phạm Phương Thảo cùng ekip thực hiện MV. Ảnh: Hồ Viết Thịnh

Cũng tại buổi ra mắt, trả lời câu hỏi vì sao lại chọn đề tài vinh quy của Quan Trạng làm chủ đề cho bài hát của mình, Phạm Phương Thảo cho hay: Hình tượng Trạng Nguyên là hình tượng rất là độc đáo của văn hóa Việt Nam, cô đã ấp ủ để viết về đề tài này, đây cũng là cách để người trẻ nhìn lại quá khứ, tuy nhiên ý định của cô chưa có cơ hội thực hiện.

Phải đến khi cô chứng kiến một anh chàng về quê sau khi đã thành công trong công việc, đón anh làng xóm rất mừng vui ngưỡng mộ, đó cũng là cơ duyên và cảm hứng để cô viết nên ca khúc này.

Bật mí về chi phí thực hiện MV, Phạm Phương Thảo thú thật mình đã đầu tư hơi quá tải một chút và không nằm trong kế hoạch của mình. Tuy nhiên nữ ca sĩ xứ Nghệ cũng khẳng định: “Công sức, tài chính, trí tuệ, tâm huyết của mình dành cho Chàng vinh quy đã được mọi người ghi nhận, đó là lãi quá rồi”.

Một hình ảnh trong MV. Ảnh: Hồ Viết Thịnh

Chia sẻ về kỷ niệm thực hiện MV này, Phạm Phương Thảo kể lại cô được đạo diễn Khải Hưng yêu cầu tìm 4 cháu trai, cắt tóc trái đào để xuất hiện trong MV. Tuy nhiên, thời điểm bấm máy trùng với kỳ thi cấp 1.

Ngày mai quay nhưng chiều nay vẫn chưa tìm được các cháu thích hợp, đã có ý kiến chấp nhận bỏ qua những phân cảnh có các cháu. Tuy nhiên đúng lúc đó, ca sĩ Phạm Phương Thảo đã gọi điện về cho mẹ cậy nhờ mẹ tìm hộ 6 cháu trai đồng ý cho cạo tóc trái đào để đóng MV.  “Đúng 5 phút sau mẹ tôi gọi lại và nói cả làng xin đi đóng cho con. Con có đủ xe để chở các cháu ra không”, ca sĩ Phạm Phương Thảo nói.

Giọng của chị lúc này bỗng nghẹn đi, chị nói trong nước mắt: “Làng xóm ấy, quê hương ấy mình sẽ trở về nhưng mình không nghĩ một ngày mình cần một việc rất quan trọng thì làng xóm, mọi người ở bên”.

Phạm Phương Thảo xúc động khi chia sẻ về những kỷ niệm khi thực hiện MV. Ảnh: Hồ Viết Thịnh

Ca sĩ Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Chị tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2002. Năm 2003 chị đạt giải 3 Sao Mai Tiếng hát Truyền hình và giải “Ca sĩ được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn.

Năm 2014, nhân dịp 8/3, ca sĩ Phạm Phương Thảo đã phát hành album “Tình trong câu hát”. Với album này một lần nữa chị giới thiệu ca khúc do mình sáng tác “Gái Nghệ”. Trước đây, Phương Thảo từng ra album CD “Gái Nghệ”, nhiều ca khúc do Phạm Phương Thảo sáng tác như Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành… đã được nhiều ca sĩ trẻ chọn hát để tham gia các cuộc thi hát.

 


  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59765356

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July