Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Đỗ 5 trường ĐH, thu nhập 30 tỉ/năm, nam sinh vẫn đi thi để... nâng cao kiến thức Đỗ 5 trường ĐH, thu nhập 30 tỉ/năm, nam sinh vẫn đi thi để... nâng cao kiến thức , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dù đã theo học năm 2 tại một trường Đại học và có 29 cửa hàng sáo trúc trên toàn quốc, thu nhập lên tới 30 tỷ đồng/năm, nhưng Nguyễn Văn Mão (SN 1988, dự thi tại điểm trường THPT Tân Kỳ, Nghệ An) vẫn quyết tâm dự thi vào ĐH để nâng cao kiến thức.

Thí sinh Nguyễn Văn Mão đi thi với chiếc sáo trúc bên người. 
Thí sinh Nguyễn Văn Mão đi thi với chiếc sáo trúc bên người.

Nhắc đến thí sinh Nguyễn Văn Mão (SN 1988, tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại điểm thi trường THPT Tân Kỳ), thì ai cũng phải trầm trồ, khen ngợi trước nghị lực phi thường của cậu học trò ở vùng quê nghèo miền núi huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Điều đặc biệt, đây là lần thứ 11 thí sinh Nguyễn Văn Mão tham gia dự thi THPT Quốc gia, lần đầu tiên Mão bước vào kỳ thi là năm 2006 nhưng không may bị trượt.

Nguyễn Văn Mão trao đổi bài làm với các bạn sau khi kết thúc môn thi.

Từ năm 2007 đến năm 2018, thí sinh “đặc biệt” này tiếp tục dự thi thêm 10 lần nữa với số điểm trung bình trên 20 điểm và đã từng học 5 trường đại học như: Trường Đại học Vinh, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Đại học Thủy lợi, Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Công Đoàn Hà Nội.

Tuy nhiên, Mão chỉ mới tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với tấm bằng loại Khá.

Được biết, hiện tại Mão đang là sinh viên năm thứ 2 của Đại học Công đoàn Hà Nội. Tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, Mão tiếp tục đăng kí xét tuyển vào trường Đại Học Thương Mại Hà Nội với mong muốn “học, học nữa học mãi”.

Em Mão thể hiện một đoạn sáo trúc cho mọi người thưởng thức.

 

về quá trình tham dự các ký thi, Mão cho biết: “Em đi thi vì sở thích, đây là lần thứ 11 em tham gia Kỳ thi THPT Quốc gia, bởi lý do duy nhất là em không muốn bỏ qua kiến thức”.

Ngoài việc tham gia rất nhiều kỳ thi, học ở nhiều trường Đại học khác nhau, Nguyễn Văn Mão còn được mọi người biết đến với tài nghệ sáo trúc nổi tiếng.

Hiện nay, Mão có đến 29 cửa hàng sáo trúc trên toàn quốc, tạo công ăn việc làm cho 126 lao động, doanh thu ổn định hàng năm lên tới 30 tỷ đồng.

“Em chỉ có mong ước đó là làm thế nào để phổ cập sáo trúc vào tất cả trường học, đây là một môn nghệ thuật cần thiết cho nhiều em học sinh”, thí sinh Nguyễn Văn Mão mong muốn.

 

 

đăng bởi: i.n.f.o.n.e.t...v.n

Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2228952#ixzz5JczSVuhw 
http://www.xaluan.com/raovat


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60210417

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July