Cuộc xung đột ở Trung Đông bất ngờ tạo ra hai người thắng cuộc: Nga và Trung Quốc. Điện Kremlin đang kiếm được hàng tỷ đô la từ giá dầu tăng cao, trong khi Bắc Kinh được hưởng lợi từ sự phân tâm của Washington, còn Hoa Kỳ thì lãng phí nguồn lực và đánh mất lợi thế chiến lược của mình.
Nhà bình luận người Mỹ của tờ Washington Post, Max Booth, cho rằng cuộc chiến ở Iran đã bất ngờ tạo ra hai người thắng cuộc – Nga và Trung Quốc. Theo ông, đây là những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột, trong khi Hoa Kỳ và các đồng minh phải gánh chịu những tổn thất đáng kể.
Nga đang hưởng lợi từ giá dầu tăng cao, vượt quá 100 đô la một thùng. Điều này mang lại cho Điện Kremlin thêm nguồn thu để tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc giành được lợi thế chiến lược: sự chú ý của Washington bị chuyển hướng khỏi khu vực châu Á, và nguồn lực của Mỹ ở Trung Đông bị cạn kiệt.
Mỹ đang chi một khoản tiền khổng lồ cho chiến dịch chống lại Iran, làm cạn kiệt nhanh chóng kho tên lửa và hệ thống phòng không của mình. Trong khi đó, Ấn Độ được nới lỏng trừng phạt nhờ mua dầu của Nga, càng giúp đỡ Moscow hơn nữa.
Như vậy, một cuộc chiến ở Iran trở thành một sự lãng phí tốn kém đối với Mỹ, củng cố vị thế của các đối thủ chính của nước này. Đối với Ukraine, điều này có nghĩa là Nga nhận được thêm nguồn lực để tiếp tục hành động gây hấn của mình, còn đối với châu Âu, điều này đặt ra những thách thức mới trong lĩnh vực an ninh năng lượng.