|
Bài viết của Steve Mollman
Bộ trưởng Nội vụ Anh Yvette Cooper hôm Chủ nhật đã lên tiếng đáp lại Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi ông Trump chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer vì cho rằng Anh chỉ hỗ trợ rất hạn chế trong cuộc chiến với Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào thứ Bảy, ông Trump bày tỏ sự không hài lòng với Anh và viết:
“Anh, từng là đồng minh lớn nhất của chúng ta – có lẽ là lớn nhất từ trước tới nay – giờ đây lại tính chuyện điều hai tàu sân bay đến Trung Đông. Không sao đâu, Thủ tướng Starmer – chúng tôi không cần họ nữa. Nhưng chúng tôi sẽ nhớ điều đó. Chúng tôi không cần những người chỉ tham gia khi chiến tranh đã gần như thắng rồi.”
Việc một bộ trưởng Anh công khai phản bác một tổng thống Mỹ đương nhiệm được xem là điều khá hiếm trong lịch sử, cho thấy sự thay đổi so với trước đây khi London thường cố gắng thể hiện sự đoàn kết trước công chúng, ngay cả khi hai bên có bất đồng phía sau hậu trường.
Trước đó, Vương quốc Anh đã không cho phép Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ quân sự của mình để tiến hành các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran. Thủ tướng Starmer cho biết ông lo ngại điều này có thể vi phạm luật pháp quốc tế.
Khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Anh đã không tham gia. Starmer nhiều lần nhấn mạnh rằng Anh không liên quan và cũng không cung cấp hỗ trợ quân sự, thay vào đó kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán. Tuy vậy, ông vẫn mô tả chính quyền Iran là “hoàn toàn đáng ghê tởm” và lên án “chiến dịch bạo lực và đàn áp tàn bạo đối với người dân Iran”.
Thủ tướng Anh cũng cho biết các lực lượng Anh tại Trung Đông chỉ tập trung vào các hoạt động phòng thủ như phòng không, đánh chặn và bảo vệ lực lượng của mình.
“Quân đội của chúng tôi đang hoạt động, và máy bay Anh hôm nay đang bay trên bầu trời trong các chiến dịch phòng thủ khu vực được phối hợp, nhằm bảo vệ người dân, lợi ích và đồng minh của chúng tôi – giống như Anh đã làm trước đây, phù hợp với luật pháp quốc tế,” ông Starmer nói trong một thông điệp video vào ngày diễn ra các cuộc tấn công. “Chúng tôi đã nâng mức bảo vệ các căn cứ và nhân sự Anh lên mức cao nhất.”
Hôm thứ Sáu, Bộ Quốc phòng Anh cho biết họ đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu của tàu sân bay chủ lực HMS Prince of Wales, rút ngắn thời gian triển khai từ khoảng 10–14 ngày xuống còn 5 ngày. Trước đó trong tuần, tàu khu trục HMS Dragon cũng được thông báo sẽ được điều tới Trung Đông để tham gia các hoạt động phòng thủ.
Các quan chức cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc triển khai thực tế, nhưng động thái này được xem như tín hiệu cho thấy Anh sẵn sàng cung cấp hỗ trợ hải quân nếu Mỹ yêu cầu — dù ông Trump đã cho thấy rằng ông không yêu cầu điều đó.
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC vào Chủ nhật, bà Cooper đã lên tiếng bảo vệ Thủ tướng Starmer:
“Công việc của Thủ tướng Anh là đưa ra các quyết định vì lợi ích của Vương quốc Anh, chứ không phải vì lợi ích của bất kỳ quốc gia nào khác. Và Keir Starmer đã làm đúng như vậy trong từng bước – từ quyết định ban đầu không tham gia các cuộc tấn công, cho tới quyết định chỉ cung cấp hỗ trợ mang tính phòng thủ.”
Britische Ministerin reagiert auf Trumps abfällige Bemerkung „Wir haben schon gewonnen“
|