Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 10% đối với hàng hóa từ Đan Mạch và 7 quốc gia châu Âu khác, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, do lập trường của họ về Greenland.
Ông đã viết về điều này trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình Truth Social vào ngày 17.01.2026.
Theo Nhà Trắng, bắt đầu từ tháng tới, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan sẽ phải chịu thuế 10% đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Trump nói thêm rằng, thuế suất sẽ được tăng lên 25% bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Ông nhấn mạnh là "thuế suất này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi đạt được thỏa thuận về việc hoàn toàn sáp nhập Greenland".
"Chúng ta đã trợ cấp cho Đan Mạch, tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và các quốc gia khác trong nhiều năm mà không thu thuế hải quan hay bất kỳ khoản bồi thường nào khác. Giờ đây, một thế kỷ sau, đã đến lúc Đan Mạch phải trả ơn - hòa bình trên toàn thế giới đang bị đe dọa," - Trump tuyên bố.
Lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng, Hoa Kỳ đã cố gắng thực hiện thỏa thuận này trong hơn 150 năm, nhưng Đan Mạch luôn từ chối.
"Sau nhiều thế kỷ, đã đến lúc Đan Mạch trả lại điều cần thiết – hòa bình thế giới đang bị đe dọa! Trung Quốc và Nga muốn Greenland, và Đan Mạch không thể làm gì được... Chỉ có Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của Trump, mới có thể chơi trò chơi này – và rất thành công! Không ai được phép động đến mảnh đất thiêng liêng này, đặc biệt là khi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và thế giới đang bị đe dọa," - người đứng đầu Nhà Trắng viết.
Đồng thời, Tổng thống Mỹ gọi tình hình xung quanh Greenland là nguy hiểm đối với an ninh toàn cầu và tuyên bố rằng, một số quốc gia châu Âu nói trên "đã đến Greenland với những mục đích không rõ ràng".
"Những quốc gia này đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm... Do đó, để bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu, điều bắt buộc là phải có hành động quyết đoán để đảm bảo tình hình tiềm tàng nguy hiểm này kết thúc nhanh chóng và không gây tranh cãi," - ông nói thêm.
Xin nhắc lại, các thủ đô châu Âu trước đó đã bắt đầu thảo luận về các phương án phòng thủ Greenland sau những tuyên bố gay gắt của Trump về ý định "chiếm đoạt" hòn đảo này. Điều này bao gồm các bước đi về ngoại giao, quân sự và chiến lược trong trường hợp leo thang căng thẳng.
Sau cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch tuyên bố rằng, Copenhagen và Greenland vẫn "bất đồng cơ bản" với Washington.
Hơn nữa, Nhà Trắng đã tuyên bố một ngày trước đó rằng, sự hiện diện của quân đội châu Âu ở Greenland sẽ không làm thay đổi kế hoạch của Donald Trump đối với hòn đảo Bắc Cực này.
Máy bay chiến đấu của Đan Mạch cũng đã thực hiện một chuyến bay huấn luyện trên không phận Greenland vào ngày hôm trước. Đan Mạch dự định tiếp tục các cuộc tập trận trên không, trên biển và trên bộ tích cực trong khu vực với các đối tác của mình.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|