|
Tác giả: Hãng thông tấn ASPI
Trong đêm rạng sáng thứ Năm, ngày 15 tháng 1, quân đội Nga chiếm đóng lại tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Do các đòn tấn công này, một bộ phận người tiêu dùng đã bị mất điện, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết.

Do đợt tấn công mới của đối phương, người dân tại các tỉnh Zhytomyr và Kharkiv đã bị cắt điện. Ngoài ra, bảy khu dân cư tại các tỉnh Kyiv và Chernihiv vẫn chưa có điện do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gây khó khăn cho công tác khắc phục và sửa chữa sự cố.
Tình hình nghiêm trọng nhất vẫn là tại Kyiv và tỉnh Kyiv. Tại khu vực thủ đô, các biện pháp cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng, vì vậy hiện tại không thực hiện lịch cắt điện theo giờ. Các nhân viên ngành điện đang làm việc suốt ngày đêm, bất chấp giá rét và thời tiết xấu, nhằm ổn định hoạt động của hệ thống điện và khôi phục nguồn điện cho người dân.
Các biện pháp cắt điện khẩn cấp cũng đang được áp dụng tại tỉnh Odesa, nơi các chuyên gia tiếp tục khắc phục hậu quả của các cuộc pháo kích của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng. Ở các khu vực tiền tuyến và giáp biên giới, một phần người tiêu dùng vẫn bị mất điện trong thời gian dài do giao tranh ác liệt, gây cản trở nghiêm trọng cho công tác sửa chữa.
Nhìn chung, tại phần lớn các khu vực của Ukraine đang áp dụng lịch cấp điện theo giờ cho người dân và hạn chế công suất đối với các cơ sở công nghiệp. Bộ Năng lượng một lần nữa kêu gọi người dân sử dụng điện một cách có trách nhiệm và tiết kiệm, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.
Bình luận về tình hình hệ thống điện của thủ đô, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết mức độ chuẩn bị của Kyiv trước khả năng Nga tiến hành các cuộc tấn công trong mùa đông còn chưa đầy đủ, nhấn mạnh rằng thành phố đã không hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với những thách thức như vậy.
© 2019 Hãng thông tấn ASPI
https://aspi.com.ua/news/podii/vorog-prodovzhue-nischiti-energetiku-ukraini-nayskladnisha-situaciya-u-kievi-ta-oblasti#gsc.tab=0
|