Cuộc đột kích bí mật của Lực lượng vũ trang Ukraine: Quân đội Ukraine tạo ra vùng đệm ở khu vực Belgorod như thế nào Cuộc đột kích bí mật của Lực lượng vũ trang Ukraine: Quân đội Ukraine tạo ra vùng đệm ở khu vực Belgorod như thế nào , Người xứ Nghệ Kiev
Quân đội Ukraine đang thay đổi luật chơi ở biên giới. Trong khi các nguồn tin chính thức vẫn im lặng, các diễn đàn công cộng của Nga lại dấy lên sự hoảng loạn - hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Belgorod được thảo luận hàng ngày. Focus tìm hiểu những gì đang xảy ra ở phần mặt trận này và liệu vùng đệm mới có thực sự đang hình thành hay không.
Trở lại ngày 18 tháng 3 năm 2025, phóng viên Oliver Carroll của tờ The Economist đưa tin rằng lực lượng quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc đột kích táo bạo sâu vài km vào khu vực Belgorod của Nga. Theo ông, Ukraine không chỉ có ý định tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga mà còn muốn tạo ra một khu vực an ninh trên biên giới, nhằm bảo vệ các khu vực Sumy và Kharkiv khỏi các cuộc tấn công trong tương lai.
Bộ tư lệnh Ukraine không chính thức xác nhận thông tin này, nhưng một số chi tiết về hoạt động thành công của Lực lượng vũ trang Ukraine đã xuất hiện trên các diễn đàn công cộng của Nga.
Trong tuần, quân phòng thủ Ukraine đã tấn công các vị trí của Nga tại làng Demydivka, quận Krasnoyaruz, sử dụng máy bay không người lái FPV và pháo binh, khiến Lực lượng vũ trang Nga không thể giữ các vị trí ở ngoại ô khu định cư. Các đơn vị Nga đã phải từ bỏ vị trí chiến đấu và rút khỏi làng, trong khi Lực lượng vũ trang Ukraine đã kiểm soát được khu định cư. Thông tin này đã được một số kênh Telegram địa phương đưa tin vào ngày 23 tháng 3, nhưng cả phía Ukraine và Nga đều chưa chính thức xác nhận thông tin này.
Thông tin này đã được nhà quan sát quân sự và blogger người Nga Vladimir Romanov xác nhận. Ông xác nhận rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã giành quyền kiểm soát Demydivka.
Theo các nguồn tin công khai của Nga, hiện chỉ có thể đến Demydivka qua khu vực Kursk: Lực lượng vũ trang Nga đang chặn cây cầu đã bị phá hủy ở khu định cư Grafivka thuộc quận Krasnoyaruz.
Phương tiện truyền thông xã hội Nga cũng đưa tin về một cây cầu khác bị phá hủy ở vùng Belgorod - tại làng Nadezhivka, quận Krasnoyaruz. Họ cho rằng theo cách này, Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng cô lập khu vực diễn ra hoạt động chiến đấu.
Cùng lúc đó, phía Nga phàn nàn rằng họ không thể hiểu chính xác tình hình trên mặt trận do Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành một chiến dịch ở khu vực Belgorod trong sự "im lặng" hoàn toàn, giống như trường hợp ở khu vực Kursk. Trong diễn đàn công khai của Nga "Military Informant", các tác giả viết rằng Ukraine "quyết tâm nghiêm túc" tạo ra một điểm căng thẳng mới để Nga thay thế các vị trí đã mất ở khu vực Kursk.
Đột phá của Lực lượng vũ trang vùng Belgorod
Nhà phân tích quân sự Oleg Zhdanov tin rằng mục tiêu của Lực lượng vũ trang Ukraine không phải là tấn công Belgorod mà là tạo ra một vùng đệm an ninh dọc biên giới. Điều này là cần thiết để làm phức tạp thêm hoạt động của quân đội Nga và giảm bớt mối đe dọa đối với lãnh thổ Ukraine.
"Về tình hình trong khu vực, Demydivka đã nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là một vị trí chiến lược quan trọng với các cao điểm chỉ huy, nơi mà người Nga khó có thể đưa quân dự bị đến do thiếu các tuyến đường tiếp cận thuận tiện. Chúng tôi đang mở rộng vùng kiểm soát dọc theo biên giới, nhưng chúng tôi không có ý định di chuyển đến Belgorod. Hiện tại, thông tin về cuộc giao tranh chỉ được xác nhận bởi các phóng viên quân sự Nga", Zhdanov nói với Focus .
Chuyên gia nhấn mạnh rằng người Nga buộc phải điều động quân đội, đặc biệt là các đơn vị tinh nhuệ - lính thủy đánh bộ và lực lượng đổ bộ. Đây là những đơn vị có khả năng chiến đấu cao nhất trong số những đơn vị được huy động. Chiến dịch ở vùng Belgorod nhằm mục đích buộc kẻ địch phải phân tán lực lượng và giảm áp lực lên các khu vực khác trên mặt trận.
"Theo thông tin chưa được xác nhận, tình hình của người Nga rất nghiêm trọng đến mức chỉ huy Quân khu Leningrad, Tướng Lapin, đã đến khu vực này. Có tin đồn rằng ông đã bị tấn công và có thể đã tử vong. Điều này một lần nữa nhấn mạnh sự nghiêm trọng trong lập trường của Liên bang Nga theo hướng này", nhà phân tích quân sự tiếp tục.
Theo ông Zhdanov, Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn chưa hoàn tất hoạt động ở khu vực Kursk, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang cố gắng xác định ranh giới mà họ có thể giành được chỗ đứng. Lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm giữ các cao nguyên chủ chốt, gây khó khăn cho hoạt động tấn công của Nga. Họ đã rút một số quân khỏi hướng này và hiện không còn đủ lực lượng dự bị để tiếp tục các hoạt động thù địch ở khu vực Kursk.
"Liên bang Nga đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: rút quân về đâu để tăng cường cho Belgorod và có thể là các hướng Kursk. Nhiều khả năng, quân tiếp viện sẽ được rút từ Mặt trận Zaporizhia. Họ không thể rời khỏi các hướng chiến lược quan trọng khác - Kupyansko-Lymansky, Kramatorsk-Toretsky - vì chúng là những trung tâm hậu cần quan trọng.
Theo hướng Kherson, quân Nga đã rút rất nhiều quân nên các cuộc tấn công của họ đã giảm xuống mức tối thiểu. Ngoài ra, họ còn mất cơ hội vượt sông Dnieper nhanh chóng do cây cầu bị phá hủy và hoạt động của máy bay không người lái FPV của chúng tôi", Zhdanov cho biết.
Chiến thuật tạm dừng thông tin: những gì đang xảy ra ở khu vực Belgorod
Theo nhà phân tích quân sự Dmytro Snegirev, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng chiến thuật tạm dừng thông tin. Điều này đặc biệt giúp có thể tiến hành một cuộc phản công thành công ở khu vực Kursk. Ngược lại, khi có nhiều lời bàn tán về một cuộc phản công ở vùng Zaporizhia, nó lại dẫn đến những hậu quả bi thảm. Đó là lý do tại sao một chiến thuật tương tự hiện đang được sử dụng – gần như không có thông tin chính thức.
"Khi đánh giá tình hình ở khu vực Belgorod, người ta có thể dựa vào dữ liệu từ công chúng Nga và các báo cáo trên phương tiện truyền thông của họ. Theo thông tin của họ, tình hình ở đó không có lợi cho quân đội Nga. Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã có một số thành công về mặt chiến thuật, đặc biệt là ở quận Krasnoyaruz, gần khu định cư Demydivka.
Có dữ liệu về sự tiến quân của quân đội Ukraine theo hướng này, mở rộng khu vực hiện diện của Lực lượng vũ trang Ukraine. Ban đầu, các nguồn tin của Nga đưa tin rằng đây có thể là một động thái nghi binh, nhưng hiện việc chuyển quân dự trữ của Nga từ khu vực Kursk sang khu vực Belgorod đã được xác nhận. "Điều này cho thấy tình hình hoạt động đã thay đổi", Snegirev nói với Focus .
Điều đáng chú ý là tại vùng Belgorod, sau các sự kiện ở Kursk, nhóm tác chiến-chiến thuật Belgorod đã được thành lập với quân số lên tới 50 nghìn quân. Nhưng ngay cả trong những điều kiện này, tình hình vẫn khó khăn đối với Nga.
Người ta cũng đưa tin rằng quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng chiến thuật nhóm cơ động, vốn đã từng thành công trong cuộc phản công ở vùng Kharkiv và sau đó là ở Kursk. Nhà phân tích giải thích rằng đây là chiến thuật theo phong cách phương Tây, bao gồm các hoạt động của các đơn vị riêng biệt có khả năng cơ động cao, có khả năng thâm nhập sâu vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù để củng cố vị trí.
"Ngoài ra, hậu cần phía sau của lực lượng chiếm đóng đã bị phá hủy. Đặc biệt, một cây cầu đã bị đánh bom gần khu định cư Grafivka, làm phức tạp đáng kể việc tiếp tế cho các đơn vị Nga ở khu vực Belgorod. Truyền thông Ukraine cũng đưa tin về một chiến dịch thành công của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, kết quả là bốn trực thăng của Nga đã bị phá hủy.
Nhìn chung, các biện pháp toàn diện này nhằm mục đích phá vỡ hoạt động hậu cần của quân đội Nga và giảm hoạt động không quân của họ. Người Nga coi những sự kiện ở vùng Belgorod không chỉ là mối đe dọa quân sự mà còn là áp lực chính trị từ Ukraine và Hoa Kỳ. "Đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ tại Saudi Arabia, nơi khả năng ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày đã được thảo luận", Snegirev cho biết.
Chuyên gia nhấn mạnh rằng sáng kiến chiến thuật hiện nằm trong tay Ukraine. Theo các nguồn tin của Nga, quân đội Ukraine đã phá vỡ các công sự kỹ thuật trên biên giới - "Phòng tuyến Zasihna" (hay còn gọi là "Phòng tuyến Surovikin"), bao gồm các rào chắn chống tăng, bãi mìn và các công sự khác. Hiện nay quân đội Ukraine tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ Nga.
Theo Snegirev, chính quyền Nga buộc phải sơ tán dân thường không chỉ khỏi khu vực chiến sự mà còn khỏi toàn bộ quận Krasnoyaruz. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình khi quân đội Nga đang cân nhắc khả năng mở rộng thêm các hoạt động thù địch trên lãnh thổ của mình.
Trên thực tế, một vùng đệm đang được tạo ra ở khu vực Belgorod. Đây là sự lặp lại kịch bản thành công của cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Kursk. Nhiệm vụ chính của Lực lượng Phòng vệ Ukraine là ngăn chặn quân đội Nga đột phá từ vùng Belgorod vào lãnh thổ vùng Sumy và Kharkiv.
"Những cuộc tấn công phủ đầu này là phản ứng trước tuyên bố của Putin về việc thành lập cái gọi là "khu vực vệ sinh" ở Ukraine, bao gồm một phần các vùng Sumy, Kharkiv và Chernihiv. Rõ ràng là Nga sẽ cố gắng mở rộng phạm vi hoạt động, nhưng Ukraine đang hành động trước", chuyên gia tóm tắt.
Chúng tôi cũng cần nói thêm rằng vào đêm ngày 21 tháng 3, máy bay không người lái đã tấn công quận Kalachevsky thuộc vùng Volgograd. Sân bay quân sự "Marynivka" nằm ở khu vực này và người dân địa phương đã viết về vụ cháy.