Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Ucraina >
  Ukraine đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của Nga ở "chảo lửa" miền Đông Ukraine đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của Nga ở "chảo lửa" miền Đông , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 
 

(Dân trí) - Anh cho biết Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga ở vùng Donbass, nơi Moscow đang mở chiến dịch quân sự giai đoạn 2.

Ukraine đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của Nga ở chảo lửa miền Đông - 1

Binh sĩ Ukraine tại Donbass, Đông Ukraine (Ảnh: AFP).

Báo cáo thường kỳ của Bộ Quốc phòng Anh ngày 24/4 cho biết, quân đội Nga đã giành được một số lợi thế về lãnh thổ, nhưng Ukraine vẫn kháng cự mạnh mẽ trên mọi phương diện và gây tổn thất đáng kể cho lực lượng Nga tại Đông Ukraine.

"Tinh thần giảm sút của lính Nga và thời gian hạn chế để tái thiết, tái trang bị và tổ chức lại lực lượng từ các cuộc tấn công trước đây có thể cản trở hiệu quả chiến đấu của Nga", báo cáo của Anh nhận định.

Quân đội Ukraine hôm nay cho biết Nga đã triển khai các bệ phóng tên lửa di động Iskander-M trong phạm vi 60 km gần biên giới Ukraine. Các tên lửa của hệ thống Iskander có tầm bắn lên tới 500 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

"Đối thủ đã gia tăng số lượng quân ở Belgorod bằng cách điều chuyển và tập trung các đơn vị bổ sung. Theo thông tin hiện có, các bệ phóng Iskander-M đã được triển khai cách biên giới Ukraine 60 km", lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong bản cập nhật hàng ngày.

Thành phố Belgorod là trung tâm hành chính của vùng Belgorod thuộc Nga, phía bắc biên giới với Ukraine.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 với tuyên bố chỉ tấn công các mục tiêu quân sự ở quốc gia láng giềng. Sau hơn một tháng, Moscow cho biết đã hoàn tất mục tiêu giai đoạn một và chuyển trọng tâm sang "giải phóng" Donbass. Quy mô của giai đoạn hai này được cho là sẽ lớn hơn so với giai đoạn một. 

Phó chỉ huy Quân khu trung tâm Nga Rustam Minnekayev hôm 22/4 tiết lộ, mục tiêu của Nga trong giai đoạn 2 của chiến dịch tại Ukraine bao gồm kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass ở miền Đông và khu vực miền Nam Ukraine. Hiện Nga vẫn chưa kiểm soát hai thành phố lớn ở miền Nam Ukraine là Odessa và Mykolayiv.

Anton Gerashchenko, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết hôm 23/4, Nga đã khai hỏa ít nhất 6 tên lửa vào thành phố cảng Odessa. Odessa là một trong những thành phố cảng chiến lược nằm ở ven bờ Biển Đen, miền Nam Ukraine và bị coi là một mục tiêu quan trọng với Nga khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ngày 21/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã "giải phóng" thành phố cảng Mariupol ở Đông Nam Ukraine, ngoại trừ khu vực nhà máy Azovstal - nơi vẫn còn khoảng 2.000 quân nhân Ukraine cố thủ bên trong. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu quân đội ngừng tấn công Azovstal, nhưng tiếp tục siết chặt bao vây tới mức "một con ruồi cũng không thể lọt qua".

Lực lượng phòng thủ của Ukraine ở Azovstal đến nay đã nhiều lần phớt lờ "tối hậu thư" của Nga, từ chối hạ vũ khí, tuyên bố "chiến đấu đến cùng" để bảo vệ Mariupol. Tuy vậy, theo nhiều nguồn tin, binh sĩ Ukraine cố thủ ở Azovstal đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế bởi họ đang phải đối mặt với tình cảnh vô cùng khó khăn, cạn kiệt lương thực và đạn dược do bị bao vây nhiều tuần qua.

Mariupol là thành phố cảng chiến lược trên bờ Biển Azov. Nếu giành quyền kiểm soát Mariupol, Nga có thể thiết lập một hành lang giữa Nga, khu vực Donbass và bán đảo Crimea, cũng như kiểm soát hoàn toàn Biển Azov.

Theo Reuters
https://dantri.com.vn/the-gioi/ukraine-day-lui-nhieu-cuoc-tien-cong-cua-nga-o-chao-lua-mien-dong-20220424143819810.htm

  Các Tin khác
  + TỪ NGÀY 23 THÁNG 4, TẤT CẢ CÁC PHÒNG LÃNH SỰ CỦA UKRAINA SẼ NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO NAM GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI NHẬP NGŨ (24/04/2024)
  + BLOOMBERG: ĐỨC ĐANG GÂY ÁP LỰC ĐỂ HOA KỲ CUNG CẤP CHO UKRAINA ÍT NHẤT 1 HỆ THỐNG "PATRIOT" (24/04/2024)
  + THỦ TƯỚNG SUNAK CÔNG BỐ GÓI VIỆN TRỢ KỶ LỤC CỦA ANH TRỊ GIÁ 500 TRIỆU BẢNG CHO UKRAINA (24/04/2024)
  + CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU: VIỆC MỸ PHÊ DUYỆT VIỆN TRỢ CHO UKRAINA SẼ KHUYẾN KHÍCH EU TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ (24/04/2024)
  + FORBES: UKRAINA ĐÃ GIA TĂNG SẢN XUẤT TÊN LỬA "NEPTUNE" LÊN GẤP 10 LẦN (24/04/2024)
  + ĐẠI SỨ UKRAINA TẠI MỸ MARKAROVA: "PATRIOT" CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI UKRAINA GẦN NHƯ HOÀN TOÀN (24/04/2024)
  + Quá trình Chủ tịch Hạ viện Mỹ đổi ý về viện trợ Ukraine (23/04/2024)
  +  HOA KỲ SẴN SÀNG CUNG CẤP VIÊN TRỢ QUÂN SỰ CHO UKRAINA VỚI TỐC ĐỘ NHANH CHƯA TỪNG CÓ (22/04/2024)
  + MEDVEDEV MONG MUỐN NƯỚC MỸ LAO VÀO MỘT CUỘC NỘI CHIẾN MỚI (22/04/2024)
  + BLOOMBERG: TRUNG QUỐC ĐANG PHỤC HỒI SỨC MẠNH QUÂN SỰ - KINH TẾ CỦA NGA ĐỂ TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH VỚI UKRAINA (22/04/2024)
  + SAI LẦM CỦA PUTIN ĐÃ THAY ĐỔI TẤT CẢ: CHUYÊN GIA NGA GIẢI THÍCH LÝ DO HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA GÓI VIỆN TRỢ CHO UKRAINA (22/04/2024)
  + THƯỢNG NGHỊ SỸ MỸ: UKRAINA SẼ NHẬN ĐƯỢC TÊN LỬA ATACMS TẦM XA VÀO CUỐI TUẦN TỚI (22/04/2024)
  + Chủ tịch Tập Cận Bình bất ngờ ra lệnh cho quân đội Trung Quốc thực hiện động thái lớn mới (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Quân nhân Ukraine bị mảnh bom Nga găm vào tim trong cuộc tấn công dữ dội sống sót thần kỳ (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Ukraine tiết lộ bí mật tổng thiệt hại của Nga (21/04/2024)
  + TỔNG THỐNG LITVA KHEN NGỢI ÔNG DUDA VÌ ĐÃ GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI TRUMP TRONG VẤN ĐỀ UKRAINA (21/04/2024)
  +  TỔNG THỐNG ZELENSKY CHO BIẾT KHI NÀO SẼ KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẢM BẢO AN NINH VỚI HOA KỲ (21/04/2024)
  + THƯỢNG VIỆN HOA KỲ SẼ XEM XÉT DỰ LUẬT HỖ TRỢ CHO UKRAINA VÀO NGÀY 23 THÁNG 4 (21/04/2024)
  + Iran tấn công Israel Trung Đông đang căng thẳng sau cuộc tấn công của Israel vào Iran, đây là những gì đang diễn ra (20/04/2024)
  + Iran đưa ra mối đe dọa hạt nhân chưa từng có khi đấu tay đôi với Israel (20/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60381213

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July