|
Oksana Haponchuk
Biên tập viên tin tức của today.ua
Không còn là bí mật khi lễ duyệt binh ngày 9/5 tại Moskva năm nay có thể diễn ra trong điều kiện an ninh bị đe dọa nghiêm trọng — đặc biệt sau khi Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn từ ngày 6/5 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều khu vực của Nga bắt đầu hủy bỏ hoặc cắt giảm đáng kể các hoạt động lễ hội do lo ngại bị tấn công và các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn tiếp tục chuẩn bị cho lễ kỷ niệm và thậm chí còn công bố danh sách khách mời sẽ tham dự sự kiện này.

Theo đó, Điện Kremlin đang cố giữ thể diện trong bối cảnh bị cô lập quốc tế. Chính vì vậy, trợ lý của nhà lãnh đạo Nga Yuri Ushakov tuyên bố với các hãng thông tấn nhà nước Nga rằng Moskva trong năm 2026 không gửi thư mời chính thức tới các nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng. Đồng thời, Điện Kremlin cũng vội vàng công bố danh sách những người được cho là “tự nguyện bày tỏ sáng kiến” tới Moskva và đứng cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trên khán đài vào ngày 9/5.
Danh sách này được đánh giá là khá đặc biệt:
- Alexander Lukashenko: Tổng thống tự xưng của Belarus, người luôn xuất hiện cùng Putin trong các sự kiện tương tự.
- Robert Fico: Thủ tướng Slovakia, người mà sự hiện diện có thể trở thành động thái ngoại giao gây tranh cãi lớn nhất trong nội bộ Liên minh châu Âu.
- Thongloun Sisoulith: Chủ tịch nước Lào.
- Sultan Ibrahim: Quốc vương Malaysia.
Đáng chú ý, phần lớn danh sách bao gồm lãnh đạo các vùng lãnh thổ ly khai hoặc bị chiếm đóng, vốn trên thực tế phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Nga. Trong số đó có:
- Badra Gunba (tổng thống tự xưng của Abkhazia);
- Alan Gagloyev (cái gọi là “tổng thống” Nam Ossetia);
- Siniša Karan (đại diện của Republika Srpska thuộc Bosnia và Herzegovina).
Cần nhắc lại rằng chỉ vài năm trước, việc có mặt của các nhà lãnh đạo thế giới trên Quảng trường Đỏ từng là vấn đề danh dự đối với Putin. Ví dụ, tại lễ duyệt binh ngày 9/5 năm 2005 ở Moskva, lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự. Khi đó, các nguyên thủ Mỹ, Đức, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Ý, Anh, các quốc gia hậu Xô Viết cùng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và UNESCO đều có mặt tại thủ đô Nga.
Tuy nhiên, sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa, các chuyên gia cho rằng thành phần khách mời hiện nay phản ánh rõ phạm vi ảnh hưởng thực sự của nước Nga hiện đại. Việc ngay cả lãnh đạo của những nước như Trung Quốc hay Ấn Độ cũng vắng mặt cho thấy lễ duyệt binh ở Moskva cuối cùng đã biến từ một sự kiện quốc tế thành một màn trình diễn tuyên truyền nội bộ.
Lựa chọn của độc giả
- Giá thực phẩm chắc chắn sẽ tăng: điều gì sẽ tác động mạnh nhất tới túi tiền người dân
- Từ “không có đối thủ tương đương” đến Borodino: giáo sư Nga kêu gọi bắn hạ drone Ukraine bằng vũ khí thời Napoleon (video)
- 13 bé trai là nạn nhân: người bảo vệ 74 tuổi của nhà văn hóa ở vùng Odessa bị kết án vì hàng loạt vụ hiếp dâm trẻ em
Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế và lệnh bắt giữ Putin do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành, nỗ lực của Điện Kremlin nhằm coi sự hiện diện của lãnh đạo Lào hay các thực thể tự xưng là “sự ủng hộ quốc tế rộng rãi” bị đánh giá là khá thiếu thuyết phục.
https://today.ua/489602-cherga-z-diktatoriv-ta-izgoyiv-u-kremli-oprilyudnili-spisok-tih-hto-sam-naprosivsya-do-putina-na-9-travnya/
|