|
Nhà độc tài Nga và là tội phạm chiến tranh Vladimir Putin lần đầu tiên lên tiếng về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraina vào nhà máy lọc dầu ở Tuapse (vùng Krasnodar, Nga) và các vụ cháy sau đó. Lãnh đạo Điện Kremlin gọi các cuộc tấn công của Ukraina vào nhà máy lọc dầu là "khủng bố". Ông ta đưa ra tuyên bố này trong một cuộc họp về bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử năm 2026 tại quốc gia xâm lược Nga.
"Nguy cơ đe dọa khủng bố đang gia tăng. Các tổ chức khủng bố quốc tế, các nhóm cực đoan và quá khích tiếp tục các hoạt động lật đổ của chúng. Hơn nữa, chúng ta biết rằng, chế độ Kiev và những người bảo trợ của họ đã sử dụng các phương pháp khủng bố công khai," - ông ta tuyên bố.
Tội phạm chiến tranh Putin liên kết các cuộc tấn công vào những cơ sở dầu mỏ ở Nga với việc quân đội Ukraina bị cáo buộc là không đạt được thành công trên mặt trận và không thể ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga.
"Chế độ Kiev đã dùng đến khủng bố vì không thể ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga và đang mất lãnh thổ mỗi ngày", - nhà độc tài Điện Kremlin tuyên bố.
Lãnh đạo Điện Kremlin lưu ý về sự gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cái mà ông ta gọi là cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt nhấn mạnh các sự kiện ở vùng Krasnodar.
Ông ta dẫn chứng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng ở Tuapse làm ví dụ, mà ông ta cho rằng, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về môi trường. Tuy nhiên, ông ta cũng đảm bảo là tình hình đang được kiểm soát và không có mối đe dọa nào, trích dẫn thông tin từ Thống đốc khu vực.
Putin cũng đề cập đến cuộc bầu cử Duma Quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2026 và nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo an toàn cho tất cả những người tham gia vào quá trình bầu cử ở Nga, bao gồm cả ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraina.
Putin tuyên bố rằng, Ukraina không tổ chức bầu cử trên lãnh thổ của mình, và do đó, theo ý kiến của ông ta, sẽ cố gắng ngăn chặn việc tổ chức bầu cử ở Donbas. Putin nói rằng, cư dân của các vùng lãnh thổ này sẽ không bị đe dọa bởi những hành động như vậy.
“Những kẻ phủ nhận quyền lịch sử của Donbas và Novorossiya được là một phần của Nga sẽ tìm cách ngăn cản việc bỏ phiếu ở đó,” - Putin nói.
Ngoài ra, nhà độc tài Nga đã ra lệnh đảm bảo hoạt động ổn định của các dịch vụ công cộng thiết yếu, đặc biệt chú trọng đến an ninh ở các khu vực biên giới, và tạo điều kiện cho sự tham gia của các quân nhân được triển khai trong cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt”.
* Các cuộc tấn công vào Tuapse - thông tin mới nhất
Như Glavred đã đưa tin trước đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraina vào nhà máy lọc dầu ở Tuapse, Nga, đã dẫn đến một vụ tràn dầu bốc cháy ngay trên đường phố.
Trước đó, vào đêm rạng sáng ngày 28 tháng 4, vùng Krasnodar của Nga lại bị tấn công bằng máy bay không người lái. Nhà máy lọc dầu và cảng biển Tuapse đã bị tấn công.
Máy bay không người lái của Ukraina trước đó đã tấn công cơ sở này, làm hư hại các bể chứa. Điều này khiến dầu nhiên liệu, cùng với các sản phẩm dầu mỏ khác, rò rỉ ra môi trường, cụ thể là vào sông Tuapse. Từ đó, vệt dầu loang chảy vào Biển Đen, gây ô nhiễm bờ biển của thị trấn nghỉ dưỡng, mà theo các báo cáo truyền thông, hiện gần như bị bao phủ bởi dầu nhiên liệu.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|