|
Редактор стрічки новин today.ua
Cơ quan phản gián của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã ngăn chặn một nỗ lực của một điệp viên Nga nhằm thâm nhập vào một cơ quan nhà nước của Ukraine. Theo kết quả điều tra, người này hoạt động vì lợi ích của các cơ quan đặc nhiệm Nga và tìm cách thiết lập một kênh liên lạc không chính thức giữa đại diện của các cơ quan tình báo Ukraine và Nga.
Thông tin trên được Trung tâm Báo chí của SBU công bố.

Điệp viên muốn áp đặt các điều kiện có lợi cho Nga
Theo SBU, nghi phạm đã thúc đẩy ý tưởng tiến hành các cuộc đàm phán không chính thức về các điều kiện của một "thỏa thuận hòa bình". Mọi đề xuất của người này đều được thống nhất trực tiếp với ban lãnh đạo của Tổng cục Tình báo Quân đội Nga (GRU).
SBU cho rằng mục tiêu của hoạt động này là ép phía Ukraine chấp nhận những quyết định phù hợp với lợi ích của Nga.
Một yêu cầu khác của điệp viên là được bổ nhiệm vào một vị trí lãnh đạo cấp cao. Theo cơ quan điều tra, chức vụ này sẽ giúp ông ta:
- Tác động đến các quyết định trong lĩnh vực năng lượng.
- Thúc đẩy những chính sách có lợi cho Nga.
- Thu thập thông tin về các điểm yếu của cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.
Vì sao người này nhắm đến ngành năng lượng?
Nghi phạm từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực năng lượng và trước đây có liên hệ với các doanh nghiệp trong ngành.
Theo SBU, chính kinh nghiệm này được ông ta sử dụng để vận động nhằm được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong các công ty năng lượng của Ukraine.
Nếu có quyền tiếp cận các quyết định quản lý hoặc thông tin nội bộ, người này có thể:
- Xác định các điểm yếu của hệ thống năng lượng Ukraine.
- Thu thập thông tin về các biện pháp bảo vệ hệ thống.
Trong tương lai, những thông tin đó có thể bị Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, gây thiệt hại tối đa cho Ukraine.
Cơ quan phản gián SBU cho biết họ đã hành động kịp thời. Mọi hoạt động của nghi phạm đều được ghi lại, và người này đã bị bắt giữ ngay trong giai đoạn tìm cách được tuyển dụng vào một cơ quan của nhà nước.
Điều tra phát hiện mối liên hệ lâu năm với các cơ quan đặc nhiệm Nga

Theo kết quả điều tra, người đàn ông này đã lọt vào tầm ngắm của các cơ quan tình báo Nga từ trước khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.
SBU cho biết ông ta từng sẵn sàng cho cơ quan đặc nhiệm Nga sử dụng căn hộ của mình ở Kyiv nếu quân đội Nga chiếm được thủ đô Ukraine.
Theo hồ sơ vụ án, hoạt động gián điệp và phá hoại của người này được điều phối bởi Rinat Amirov, một sĩ quan thuộc Cục 9 của Cục Thông tin Tác chiến, trực thuộc Cơ quan số 5 của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).
Ngoài ra, cuộc điều tra cũng xác định nghi phạm đã chuyển cho người điều phối phía Nga các thông tin liên quan đến những vụ án hình sự trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine. Những dữ liệu này được cho là có được thông qua các mối quan hệ với một số cán bộ trong lực lượng thực thi pháp luật.
Nga muốn làm mất uy tín lãnh đạo ngành năng lượng Ukraine
Theo SBU, phía Nga dự định sử dụng những thông tin thu thập được để tiến hành các chiến dịch thông tin nhằm:
- Làm mất uy tín ban lãnh đạo ngành năng lượng Ukraine khi đó.
- Tạo cớ để cách chức họ.
- Sau đó đưa chính điệp viên này vào vị trí lãnh đạo.
Về sau, theo cơ quan điều tra, nghi phạm bắt đầu làm việc trực tiếp cho GRU. Người phụ trách ông ta từ phía tình báo quân đội Nga là Aslanbek Aktemirov.
Thu giữ những gì trong quá trình khám xét?
Trong quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm, lực lượng chức năng đã thu giữ:
- Một hộ chiếu Nga.
- Một điện thoại di động.
Theo SBU, trong điện thoại có chứa các bằng chứng chứng minh người này đã hoạt động cho phía Nga.
Cáo buộc và mức án
Các điều tra viên đã khởi tố nghi phạm theo Khoản 1, Điều 111 Bộ luật Hình sự Ukraine về tội phản quốc.
Hiện người này đang bị tạm giam và không được phép bảo lãnh.
Nếu bị tòa án kết luận có tội, nghi phạm có thể phải đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù, kèm theo tịch thu tài sản.
https://today.ua/491714-sbu-vikrila-krota-rf-yakogo-hotili-provesti-na-topposadu-v-ukrayini-dlya-prosuvannya-rishen-na-korist-kremlya/
|