|
Bài viết của Fabian Hartmann
Nguy cơ leo thang tại Pokrovsk?

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Điện Kremlin đã chính thức lên tiếng. Người phát ngôn Dmitry Peskov nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Nga liên quan đến các yêu sách lãnh thổ đối với Ukraine.
Kyiv/Moscow – Khi cuộc chiến tranh Ukraine do Nga phát động từ tháng 2/2022 sắp bước sang năm thứ tư, những nỗ lực hòa bình được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể. Ngày Chủ nhật (28/12), ông Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, sau khi trước đó có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong những tuần và tháng gần đây, Nga liên tục tái khẳng định yêu cầu Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ như điều kiện để chấm dứt chiến tranh. Lập trường này tiếp tục được Moscow nhắc lại ngay sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky.
Điện Kremlin kiên quyết yêu cầu Ukraine nhượng lãnh thổ
Ngày thứ Hai (29/12), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov một lần nữa đề cập đến khả năng kết thúc chiến tranh Ukraine. Ông nhấn mạnh điều kiện của Nga là quân đội Ukraine phải rút khỏi vùng Donbass. Thông tin này được các hãng truyền thông Nga như Kommersant và hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời ông Peskov.
Phát biểu của ông Peskov cũng nhằm làm rõ tuyên bố trước đó của cố vấn chính sách đối ngoại Nga Yuri Ushakov, người cho rằng Ukraine cần đưa ra một “quyết định dũng cảm và có trách nhiệm” liên quan đến Donbass để chấm dứt xung đột với Nga. Tại cuộc họp báo, ông Peskov được hỏi liệu điều này có đồng nghĩa với việc Ukraine phải nhượng toàn bộ Donbass cho Nga hay không.
“Dĩ nhiên là như vậy”, ông Peskov trả lời theo TASS. “Điều đó có nghĩa là lực lượng của chính quyền Ukraine phải rút khỏi Donbass, vượt ra ngoài các ranh giới hành chính”, ông nói thêm. Khi được hỏi liệu yêu cầu này có áp dụng cho các vùng Kherson và Zaporizhzhia hay không, ông Peskov cho biết ông “không muốn công khai bình luận về từng điều khoản cụ thể”.
Chuyên gia quân sự cảnh báo nguy cơ leo thang mới tại Donbass
Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và ông Trump ở Mar-a-Lago một ngày trước đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận, trong đó có kế hoạch hòa bình 20 điểm do Ukraine đề xuất. Theo kế hoạch này, một số nội dung đề cập đến việc “đóng băng” đường chiến tuyến hiện tại. Theo hãng tin AFP, Ukraine có thể rút một phần lực lượng khỏi Donbass để thiết lập một vùng đệm phi quân sự. Đây được coi là nhượng bộ lớn nhất từ trước đến nay của Kiev về vấn đề lãnh thổ. Theo Tổng thống Zelensky, bước đi có ảnh hưởng sâu rộng này sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý trong nước.
Trong khi đó, các cuộc không kích của Nga vẫn tiếp diễn dữ dội. Gần đây, thành phố Bila Tserkva thuộc vùng Kyiv đã trở thành mục tiêu tấn công. Nhiều khu vực dọc chiến tuyến, trong đó có vùng xung quanh thành phố Pokrovsk – vị trí có tầm quan trọng chiến lược ở miền đông Ukraine – vẫn đang diễn ra giao tranh ác liệt.
Chuyên gia quân sự Nga Viktor Baranets cảnh báo nguy cơ leo thang sắp xảy ra tại Donbass. Theo cổng thông tin Voennoe Nedelo, ông Baranets dự đoán các cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát các thành phố chiến lược ở Donbass có thể gia tăng mạnh mẽ chậm nhất vào giữa tháng 1.
(Nguồn: Kommersant, TASS, Voennoe Nedelo, AFP)
Russland nennt nach Trump-Gipfel brisante Bedingungen für Ende des Ukraine-Kriegs
|