|
Article by Lukas Richter
Trong bối cảnh các cuộc đàm phán kín về số phận Ukraine đang diễn ra, một cựu nhà ngoại giao hàng đầu đã đưa ra cảnh báo u ám.
Theo cựu Đại sứ EU tại Ukraine, ông Andriy Veselovsky, Mỹ đang tìm cách áp đặt các điều kiện lên Ukraine mà không tính đến thực tế hay quan hệ đối tác.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Oboz (Ukraine), Veselovsky cho rằng những gì Washington đưa ra không phải là một kế hoạch hòa bình thực sự, mà là nỗ lực áp đặt các “điều khoản đơn phương” lên Kiev. Trong khi đó, ông khẳng định Điện Kremlin đã có mục tiêu rất rõ ràng đối với Ukraine.
Kết luận của ông: “Ai đàm phán theo cách này thì không hề muốn hòa bình bền vững.”
Mỹ muốn giải pháp nhanh – Kiev vẫn hoài nghi
Veselovsky cho biết cái gọi là “Kế hoạch Trump” là một thuật ngữ gây hiểu lầm:
“Ông ấy không viết nó, không đọc nó và cũng không từng thảo luận về nó.”
Theo nhà ngoại giao, tài liệu này chỉ là một “khái niệm chung nhằm chấm dứt giao tranh”, chứ không phải thỏa thuận hòa bình.
“Đây là kế hoạch chấm dứt chiến sự, chứ không chấm dứt cuộc chiến.”
Ông cho rằng mục tiêu của Nga rất rõ ràng: duy trì một Ukraine suy yếu vĩnh viễn.
Moscow không muốn thỏa hiệp mà muốn tạo ra một Ukraine “cỡ Slovakia hay Bulgaria hiện nay – không công nghiệp, không an ninh”.
Veselovsky cảnh báo:
“Tôi không thấy Putin sẵn sàng dừng lại nếu chưa chiếm được Pokrovsk, Kostiantynivka, Sloviansk và Kupyansk.”
Nhiều điểm trong kế hoạch bị cắt bỏ – nhưng Kiev vẫn lo ngại
Sau vòng đàm phán có sự tham gia của đại diện châu Âu, chỉ còn 19/28 đề xuất ban đầu được giữ lại. Nội dung chưa được công bố.
Theo Veselovsky, phía Ukraine cho biết còn lại “những điều tỉnh táo hơn”, nhưng sự hoài nghi vẫn lớn.
Ông cho rằng kế hoạch này không thể ngăn Nga lợi dụng các kẽ hở để phát động làn sóng tấn công mới:
“Nếu Nga muốn nối lại giao tranh, họ luôn có thể viện cớ từ những câu chữ mơ hồ.”
Hai vấn đề trọng tâm
Theo cựu đại sứ:
-
Nga sẽ không bao giờ chấp nhận kế hoạch này, vì họ chỉ chấp nhận kế hoạch “do chính mình viết ra”.
Kiev cũng không thể đồng ý một đề xuất như vậy.
-
Trừng phạt Nga không đủ sức ép: Doanh số của Rosneft và Lukoil chỉ giảm trong thời gian ngắn rồi phục hồi khoảng 80% mức trước chiến sự.
Ông cũng cảnh báo về nguy cơ Nga tái huy động quân:
“Putin luôn có quân bài huy động. Biểu tình là điều khó xảy ra — phản kháng có tổ chức sẽ bị dập tắt ngay lập tức.”
Chỉ trích phái đoàn Mỹ – giải pháp chỉ có thể đến từ một liên minh toàn cầu
Veselovsky đánh giá đội ngũ của ông Trump là “những người mới, hoàn toàn không hiểu chính trị quốc tế”, nên Washington không thể tự mình áp đặt giải pháp.
Ông kêu gọi một chiến lược chung giữa châu Âu, châu Á và các đối tác khác, nhằm gây sức ép lên Trung Quốc để hạn chế hỗ trợ Nga.
Dù vậy, nhà ngoại giao kỳ cựu vẫn để ngỏ hy vọng:
“Tôi hình dung một Washington có những người thông minh như Rubio, một chánh văn phòng giỏi, các chuyên gia xuất sắc. Tôi không loại trừ những chuyển động tích cực như vậy.”
Về Andriy Veselovsky
|