Châu Âu đang dần nhận ra rằng, họ không thể trông cậy vào Hoa Kỳ như một đối tác công bằng. Quan điểm này được cựu Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Châu Âu, Tướng Ben Hodges, bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn với Euronews.
"Hoa Kỳ thực sự coi Châu Âu là không tồn tại, ngoại trừ một số mục đích kinh doanh", - ông nói với các phóng viên.
Tướng Hodges cho rằng, cách tiếp cận của chính quyền Trump đối với cuộc chiến ở Ukraina "đã thất bại ngay từ đầu". Ông nhấn mạnh rằng, nhà lãnh đạo Mỹ và đội ngũ của ông đang coi cuộc xung đột này như một "thỏa thuận bất động sản lớn".
Ông Hodges cũng chỉ ra những tiết lộ gần đây liên quan đến Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff và con rể của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Jared Kushner, về các cuộc đàm phán bí mật và các cuộc tiếp xúc của họ với các quan chức Nga. Ông nhấn mạnh rằng, đây là bằng chứng cho thấy Hoa Kỳ mong muốn nối lại quan hệ thương mại với Moskva.
"Nếu mọi việc diễn ra như Witkoff và Kushner mong muốn, đó sẽ là một vấn đề lớn đối với châu Âu", - Hodges nói.
Vị tướng này cho biết thêm rằng, sự thay đổi trong các ưu tiên của chính quyền Hoa Kỳ càng trở nên rõ ràng hơn khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio quyết định bỏ qua một cuộc họp quan trọng của NATO tại Brussels.
"Điều này là bất thường, nhưng nó là một phần của vấn đề. Châu Âu đứng thứ tư trong danh sách ưu tiên của chính quyền hiện tại, sau Tây Bán cầu, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Trung Đông", - ông khẳng định.
Tuy nhiên, Tướng Hodges tin tưởng rằng, tình hình không phải là vô vọng. Ông tuyên bố Ukraina không hề thua cuộc, và Nga chỉ chiếm được khoảng 20% lãnh thổ của nước này trong 11 năm chiến tranh, trong khi nền kinh tế Nga đang chìm trong khủng hoảng trầm trọng.
Theo ông Hodges, Ukraina và châu Âu cùng nhau có đủ nguồn lực và khả năng để ngăn chặn nhà độc tài Nga Vladimir Putin. Ông cho rằng, châu Âu hiện đang thiếu sự tự tin và ý chí chính trị để đạt được mục tiêu này.
* Hoa Kỳ đã thảo luận với Ukraina về khả năng từ bỏ tư cách thành viên NATO.
Trước đó, CNN đã đưa tin, trích dẫn nguồn tin của mình, rằng trong các cuộc đàm phán tại Florida vào ngày 30 tháng 11, Hoa Kỳ và Ukraina đã thảo luận về một kịch bản mà Kyiv từ bỏ tư cách thành viên NATO. Nguồn tin của hãng này nhấn mạnh rằng, Ukraina sẽ không bị buộc phải chính thức, trên danh nghĩa, từ bỏ nguyện vọng này.
Theo nguồn tin, nếu Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận song phương với Nga hoặc nếu Moskva tìm kiếm một số đảm bảo từ NATO trên phương diện đa phương, Ukraina sẽ không tham gia vào quá trình ra quyết định.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|