Những ngày gần đây, lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin và truyền thông Nga đã tích cực lan truyền thông tin sai lệch rằng, tiền tuyến ở Ukraina "chắc chắn sẽ sụp đổ". Nhưng thực tế không phải vậy, và Moskva chỉ đơn giản là có mục tiêu riêng của mình.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW).
Các nhà phân tích cho rằng, Nga đang cố tình lan truyền câu chuyện này. Mục tiêu có thể là ép buộc phương Tây và Ukraina chấp nhận các yêu cầu của Điện Kremlin mà Moskva không thể đáp ứng về mặt quân sự.
Để củng cố thêm cho tuyên bố rằng, Nga đang nói dối về "sự sụp đổ của tiền tuyến", các chuyên gia đã trích dẫn một số yếu tố.
Một phóng viên chiến trường có liên hệ với Điện Kremlin lưu ý rằng, sau hội nghị ngày 27 tháng 11 của Putin, truyền thông nhà nước Nga đã lan truyền rộng rãi những tuyên bố sai lệch về "sự sụp đổ" của tiền tuyến. Các lý do được đưa ra bao gồm:
- được cho là, Lực lượng Vũ trang Ukraina đã đào ngũ và đầu hàng hàng loạt, bỏ lại những khu vực rộng lớn không được bảo vệ;
- tuyên bố rằng, quân đội Nga sẽ sớm tiến về Kyiv;
- tuyên bố rằng, quân đội Nga được cho là đã đánh tan tác Lực lượng Vũ trang Ukraina và tất cả những gì còn lại chỉ là "kết liễu họ".
Phóng viên chiến trường này cũng cáo buộc truyền thông Nga đã làm sai lệch một số lợi ích lãnh thổ và phóng đại những tuyên bố vốn đã bị cường điệu của Putin. Hơn nữa, Nga đang sử dụng AI để tạo ra các video giả mạo về việc binh lính Ukraina được cho là đã đầu hàng.
"(Truyền thông Nga - ed.) cũng đang cố gắng tăng cường nỗ lực của Điện Kremlin nhằm tạo ấn tượng rằng, quân đội Nga chắc chắn sẽ san phẳng các khu vực mặt trận ở Ukraina, tiêu diệt các đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraina, và nói chung là làm giảm hiệu quả chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraina, và do đó Ukraina và phương Tây phải ngay lập tức nhượng bộ các yêu cầu của Nga trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với Ukraina", - ISW nói thêm.
Blogger người Nga này khẳng định rằng, tiền tuyến thực tế không hề sụp đổ, và Nga, đến lượt mình, vẫn còn lâu mới giành được chiến thắng.
Ông cũng xác nhận rằng, quân đội Nga vẫn giữ được thế chủ động, nhưng phải trả giá bằng tổn thất nặng nề về nhân sự và vật lực. Cả hai bên hiện đang tiến hành chiến tranh chiến hào trên toàn bộ chiến tuyến, với việc Quân đội Ukraina cũng phản công, điều này được xác nhận bởi tất cả các nguồn tin có sẵn cùng với bằng chứng chiến trường.
Theo phóng viên chiến trường, Quân đội Ukraina tiếp tục tự vệ tại khu vực Kharkiv, bao gồm các nỗ lực phản công ở phía đông Vovchansk và kháng cự theo hướng Kupyansk và Borove.
Đánh giá của phóng viên chiến trường này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Putin ngày 27 tháng 11 rằng, quân đội Nga đã hoàn thành việc chiếm giữ Kupyansk và chiếm được phần lớn Vovchansk, cũng như khẳng định của ông ta rằng, Quân đội Ukraina được cho là không có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga ở khu vực sông Oskol.
Blogger người Nga này cũng bác bỏ tuyên bố của Putin rằng, Nga đang tích cực tiến hành một số chiến dịch bao vây và buộc Quân đội Ukraina phải từ bỏ toàn bộ tuyến phòng thủ.
Phóng viên quân sự cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraina đang rút lui khỏi một số hướng chiến thuật nhất định, nhưng những trường hợp này không có nghĩa là quân đội Ukraina hoàn toàn từ bỏ các tuyến phòng thủ của mình.
Ông giải thích rằng, bộ chỉ huy quân sự Ukraina đôi khi rút quân để tăng cường cho các khu vực khác của mặt trận, hoặc trong những trường hợp khác, để tránh bị bao vây. Hơn nữa, quân đội Nga cũng sử dụng chiến thuật này.
* Các nhà phân tích đã đưa ra kết luận gì?
ISW tiếp tục tin rằng, mặc dù tình hình ở một số khu vực của mặt trận là nghiêm trọng, đặc biệt là ở hướng Pokrovsk và Huliaipole, nhưng những tuyên bố của Putin và truyền thông nhà nước Nga là phóng đại và không phù hợp với thực tế mà họ tuyên bố phản ánh.
"Điều đáng chú ý là cách Điện Kremlin trình bày sai lệch về tình hình thực tế lại quá xa rời thực tế đến mức một blogger ủng hộ chiến tranh nổi tiếng của Nga cảm thấy cần phải đưa ra tuyên bố đính chính của riêng mình", - các nhà phân tích kết luận.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|