Bài viết của Veronika Lehrl
Trong một bài đăng giận dữ trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự bất bình về quan hệ thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ. Ông gọi đó là một “thảm họa hoàn toàn một chiều” đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ.

Theo tờ Daily Beast, nguyên nhân là do Ấn Độ áp mức thuế rất cao đối với hàng hóa Mỹ, khiến các công ty Mỹ gần như không có cơ hội bán sản phẩm tại thị trường này. Trong khi đó, Ấn Độ lại xuất khẩu khối lượng lớn hàng hóa sang Mỹ và coi Mỹ là khách hàng lớn nhất. Trump nhấn mạnh rằng gần đây Ấn Độ từng đề nghị giảm thuế nhập khẩu hàng Mỹ xuống mức 0, nhưng ông bác bỏ với lời lẽ: “Đã quá muộn rồi!”
Ấn Độ ngày càng nghiêng về Nga trên phương diện chính trị
Không chỉ kinh tế, quan hệ chính trị cũng làm gia tăng căng thẳng. Theo tạp chí Forbes, Trump chỉ trích việc Ấn Độ ngày càng ngả về phía Nga. Gần đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một hội nghị thượng đỉnh ở Trung Quốc. Ba nhà lãnh đạo thể hiện tình hữu nghị, nắm tay thân mật và cùng cười nói. Đáng chú ý, Putin gọi Modi là “người bạn thân thiết”, còn chính Modi cũng đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh ông đi chung xe limousine với Putin.
Hội nghị thượng đỉnh tại Thiên Tân, do Tập Cận Bình tổ chức, trở thành diễn đàn để giới thiệu một trật tự thế giới thay thế, thách thức sự thống trị của Mỹ. Trong bài phát biểu, ông Tập kêu gọi chống lại “tư duy Chiến tranh Lạnh” và phản đối chính trị đối đầu theo khối – một thông điệp được hiểu là lời chỉ trích rõ ràng nhắm vào Mỹ. Về phần mình, Putin tận dụng cơ hội để đổ lỗi cho phương Tây trong xung đột Ukraine, cáo buộc rằng phương Tây “không ngừng tìm cách kéo Ukraine gia nhập NATO”.
Modi, Putin và Tập dự định gặp gỡ thêm trong thời gian tới
Gần đây, Trump cũng đã nâng mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50%, nhằm đáp trả việc Ấn Độ mua dầu của Nga – hành động mà ông cho là làm suy yếu nỗ lực của Mỹ trong việc kiềm chế các hoạt động gây hại của Nga tại Ukraine. Về phía Ấn Độ, chính phủ nước này bác bỏ các mức thuế mới, gọi chúng là “bất công, vô lý và không thể chấp nhận được”, theo Forbes.
Trump wütet wegen Indiens Kuschelkurs mit Russland und China
|