Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã đi vào lịch sử như ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chính tại thời điểm đó, Nhật Bản đã ký Văn kiện đầu hàng trên thiết giáp hạm Missouri của Mỹ. Tuy nhiên, Liên Xô đã im lặng về sự kiện này, bởi vì có một ngày khác "làm nổi bật" những chiến thắng chỉ "của riêng họ".
Điều này được Tiến sỹ sử học Oleksandr Belous, Trưởng phòng nghiên cứu chiến tranh Thế giới thứ hai của Viện bảo tàng chiến tranh, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraina.
* Tại sao Liên Xô lại "quên" ngày 2 tháng 9 là ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai?
Chuyên gia này nhắc lại rằng, người dân Liên Xô nhớ ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai là ngày 9 tháng 5, trong khi họ dường như "hoàn toàn không biết gì" về ngày 2 tháng 9.
"Ngay cả khi còn là một đứa trẻ vào cuối những năm 80, tôi chưa bao giờ nghe cha mẹ hay ở trường nói rằng, ngày 2 tháng 9 là một ngày trọng đại, quan trọng", - ông Belous thừa nhận.
Trong khi đó, theo lời ông, vào ngày 9 tháng 5, “toàn trường đã đến đặt hoa tại đài tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh và tổ chức mít tinh”.
"Người đứng đầu đảng bộ địa phương có lẽ đã nói vài điều gì đó quan trọng. Chủ tịch nông trang tập thể có lẽ đã nói vài điều gì đó quan trọng đối với nông dân", - nhà sử học cho biết thêm.
Ông nói rằng, ông vẫn nhớ "sự phấn khởi" và "không khí lễ hội" của ngày hôm đó.
"Đối với chúng tôi, những học sinh tiểu học, đó là ngày 9 tháng 5, không cần phải đi học. Không khí lễ hội đã tràn ngập rồi. Đây không phải là thành phố, mà là một ngôi làng. Và ở đó không mang nhiều cờ hay biểu ngữ. Nhưng cuộc mít tinh rất lớn", - nhà sử học Belous chia sẻ.
Trong khi đó, vào ngày 2 tháng 9, "không có gì như thế xảy ra cả".
"Đó là một ngày bình thường. Tại sao lại như vậy? Liên Xô đã san bằng ngày 2 tháng 9. Cũng giống như ngày 1 tháng 9, ngày bắt đầu của chiến tranh, cũng chẳng ai thực sự nhớ đến nó. Cuộc chiến của Đức chống lại Ba Lan đã bắt đầu vào lúc đó. Các nước khác đã can thiệp - họ đã can thiệp", - chuyên gia nói.
Ông lưu ý rằng, điều này "không liên quan gì đến người dân Liên Xô" cũng bởi vì sau ngày 1 tháng 9 là ngày 17 tháng 9, "khi Liên Xô cũng tham gia vào các sự kiện này" (vào ngày 17 tháng 9 năm 1939, Hồng quân đã xâm lược miền đông Ba Lan, - ed.).
"Bất cứ ai quan tâm đến lịch sử và thích đọc sách đều biết rằng, vào ngày 2 tháng 9, quân đội Liên Xô đã đánh bại Đạo quân Quan Đông của Nhật Bản. Và chỉ có vậy. Nhưng những ngày này không liên quan gì đến nhau", chuyên gia này nói.
Ông nói thêm rằng, "những ngày chủ yếu" đối với Liên Xô là:
- 22 tháng 6 năm 1941 (ngày bắt đầu chiến tranh Đức - Liên Xô);
"Còn ngày 2 tháng 9 không được nhắc đến vì Liên Xô không liên quan đến những sự kiện này một cách tích cực. Trong một trường hợp, họ hành động như kẻ xâm lược, trong trường hợp thứ hai, họ phân chia phạm vi ảnh hưởng trên thế giới. Tại sao lại nói về những điều như vậy? Không ai đi nói xấu về bản thân mình, và chúng ta cũng sẽ không làm vậy", - Belous giải thích.
Theo ông, đây chính xác là những gì đã xảy ra với ngày 2 tháng 9.
"Chúng ta đã đánh bại kẻ thù, và rồi bằng cách thần kỳ nào đó chúng ta lại tấn công Nhật Bản. Tại sao? Chúng ta cần Nhật Bản để làm gì? Chúng ta đã không nói về điều đó với công chúng, chúng ta đã không quảng cáo điều đó. Kiểu như, cứ để họ sống trong cái bong bóng mà chúng ta tạo ra cho họ vậy", - nhà sử học kết luận.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|