Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 16/09/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Chiến sự giữa Nga - Ukraine Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là nhà cung cấp chính cho ngành công nghiệp quân sự Nga Chiến sự giữa Nga - Ukraine Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là nhà cung cấp chính cho ngành công nghiệp quân sự Nga , Người xứ Nghệ Kiev
 
Phương Đăng (theo NV) Thứ bảy, ngày 20/04/2024 
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Trung Quốc chính là nhà cung cấp các thành phần cực kỳ quan trọng cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.
Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là nhà cung cấp chính cho ngành công nghiệp quân sự Nga- Ảnh 1.

Công nhân làm việc trong một nhà máy sản xuất xe tăng của Nga hồi năm 2022. Ảnh: TASS

“Khi nói đến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nước đóng góp chính vào thời điểm này là Trung Quốc”, ông Blinken tuyên bố hôm 19/4.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc cung cấp máy móc, chất bán dẫn và các hàng hóa có công dụng kép khác giúp Nga xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng. Ông Blinken tuyên bố Washington đã thông báo rõ ràng với Bắc Kinh rằng họ không nên hỗ trợ Moscow để nước này tiếp tục gây hấn ở Ukraine.

“Bạn (Trung Quốc) muốn có mối quan hệ tích cực, thân thiện với các nước ở châu Âu, đồng thời, bạn cũng đang tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh châu Âu kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Trung Quốc không thể có cả hai, họ không thể làm được điều đó”, ông Blinken nói thêm.

Trước đó, Mỹ thậm chí cảnh báo sẽ bắt Trung Quốc chịu trách nhiệm nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine do các quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Bắc Kinh và Moscow.

Về phần mình, Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc của Mỹ và cảnh báo Washington không can thiệp vào mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ tuần trước nhấn mạnh, Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời lưu ý thêm rằng, họ “không liên quan" đến khủng hoảng Ukraine.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc Liu Pengyu nói với Reuters rằng các hoạt động thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Nga không nên bị can thiệp hoặc hạn chế.

“Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ kiềm chế không chỉ trích và hạ thấp mối quan hệ bình thường giữa Trung Quốc và Nga”, ông Liu Pengyu nhấn mạnh.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trong cuộc họp báo hôm thứ Tư 10/4 ở Bắc Kinh nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã "tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình" để chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine.

“Về vấn đề Ukraine, Trung Quốc luôn có quan điểm khách quan, công bằng và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Trung Quốc và Nga có quyền tiến hành hợp tác bình thường. Sự hợp tác như vậy không nên chịu sự can thiệp hay hạn chế từ bên ngoài", bà Mao Ninh tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo thêm rằng: “Trung Quốc sẽ không chấp nhận những lời buộc tội và gây áp lực. Nếu một số quốc gia thực sự quan tâm đến hòa bình và muốn kết thúc cuộc khủng hoảng sớm, họ nên suy nghĩ về nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng và làm điều gì đó thực sự giúp mang lại hòa bình, thay vì đổ lỗi cho Trung Quốc".

Vào tháng 2/2023, Trung Quốc đã đề xuất “kế hoạch hòa bình” nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, trong đó kêu gọi đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev nhưng kế hoạch này bị Mỹ và phương Tây cũng như Ukraine phản đối do không yêu cầu Nga rút quân khỏi các vùng lãnh thổ Moscow đang kiểm soát ở Ukraine.

Vào tháng 3/2024, các nhà ngoại giao Trung Quốc nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh rằng xung đột sẽ phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán có “tính đến lợi ích của Nga”.

https://danviet.vn/ngoai-truong-my-chi-thang-mat-trung-quoc-la-nha-cung-cap-chinh-cho-nganh-cong-nghiep-quan-su-nga-20240420084314357.htm

 


  Các Tin khác
  + Ukraine tính sản xuất xe tăng phòng không Gepard của Đức (13/09/2025)
  + FORBES: UKRAINA ĐANG ĐẨY NGA VÀO TÌNH THẾ GIỐNG NHƯ TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG NĂM 1917 (13/09/2025)
  + ZELENSKY: TRUNG QUỐC KHÔNG TÌM CÁCH NGĂN CHẶN CÁC CUỘC TẤN CÔNG CỦA NGA, CŨNG NHƯ TOÀN BỘ CUỘC CHIẾN (13/09/2025)
  + "SỰ KIÊN NHẪN SẮP NHANH CHÓNG KẾT THÚC": TRUMP ĐE DỌA PUTIN BẰNG CÁC LỆNH TRỪNG PHẠT MỚI (13/09/2025)
  + QUÂN ĐỘI UKRAINA ĐÃ ĐÁNH BẠI TIỀM NĂNG TẤN CÔNG CỦA NGA TẠI KHU VỰC SUMY: KẾ HOẠCH CỦA KẺ THÙ BỊ PHÁ VỠ HOÀN TOÀN (13/09/2025)
  + NHÀ PHÂN TÍCH CHÍNH TRỊ QUÂN SỰ SNEGIRYOV: VÌ SAO PUTIN RẤT MUỐN CHIẾM DONBAS - ĐẤT ĐAI VÀ TIẾNG NGA KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN VIỆC NÀY (13/09/2025)
  + "ĐIỀU NÀY SẼ KHÔNG XẢY RA": ÔNG ZELENSKY BÁC BỎ ĐIỀU KIỆN CỦA PUTIN VỀ VIỆC CHẤM DỨT CHIẾN TRANH (13/09/2025)
  + NGOẠI TRƯỞNG SYBIGA: ĐAN MẠCH LÀ QUỐC GIA VIỆN TRỢ NHIỀU NHẤT CHO UKRAINA TÍNH THEO TỶ LỆ GDP (13/09/2025)
  + ĐIỆN KREMLIN TUYÊN BỐ "TẠM DỪNG" ĐÀM PHÁN HÒA BÌNH VỚI UKRAINA VÀ ĐỔ LỖI CHO EU (13/09/2025)
  + MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI CỦA SBU TẤN CÔNG CẢNG DẦU LỚN NHẤT CỦA NGA (13/09/2025)
  + Diễn tập quân sự Zapad của Nga: Liệu có xảy ra tấn công bằng máy bay không người lái vào sườn đông NATO? (12/09/2025)
  + Sau vụ Nga tấn công bằng máy bay không người lái, Ba Lan giơ “nắm đấm” về phía Điện Kremlin (12/09/2025)
  + "NƯỚC NGA ĐÃ PHẢN BỘI TÔI": NỮ CA SỸ ALLA PUGACHEVA THẲNG THẮN CHIA SẺ VỀ UKRAINA VÀ CUỘC TRỐN THOÁT CỦA MÌNH KHỎI LIÊN BANG NGA (11/09/2025)
  + Boris Pistorius: “Hành động khiêu khích nhằm vào toàn bộ NATO” (11/09/2025)
  + Orbán bất ngờ thể hiện tình đoàn kết với Ba Lan sau vụ UAV: Warsaw thẳng thừng bác bỏ (11/09/2025)
  + "Phản ứng yếu ớt của Mỹ sẽ làm tăng nguy cơ chiến tranh" – Báo Mỹ kêu gọi gây sức ép với Putin (11/09/2025)
  + Chiến sự Ukraine mới nhất: Hàng trăm nghìn binh sĩ Nga tử trận – năm 2025 có thể trở thành thảm họa với Putin (11/09/2025)
  + Nepal rung chuyển vì cấm mạng xã hội châm ngòi bạo loạn, 19 người chết, thủ tướng phải từ chức (11/09/2025)
  + Ukraine tung hỏa lực ''sấm sét'' đánh sập nhiều sở chỉ huy Nga ở Donetsk, Tập đoàn quân 41 thiệt hại nặng (11/09/2025)
  + Biện pháp mới của Trump nhắm vào kinh tế Putin – “EU phải cùng chúng tôi hành động” (11/09/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 18
Total: 74655484

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July