Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Nghị sĩ Ukraine đàm phán bí mật với đồng minh chủ chốt của TT Putin, dấu hiệu Belarus quay lưng? Nghị sĩ Ukraine đàm phán bí mật với đồng minh chủ chốt của TT Putin, dấu hiệu Belarus quay lưng? , Người xứ Nghệ Kiev
 
 Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 17/05/2023 
 
Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, đã tiết lộ rằng Yevhen Shevchenko, một thành viên của Quốc hội Ukraine, đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, theo yêu cầu của các cơ quan đặc biệt Ukraine.
Nghị sĩ Ukraine đàm phán bí mật với đồng minh chủ chốt của TT Putin, dấu hiệu Belarus quay lưng? - Ảnh 1.

Phía Ukraine đã không giữ bí mật về cuộc đàm phán giữa nghị sĩ Yevhen Shevchenko và Tổng thống Belarus Lukhashenko. Ảnh Pravda

Budanov trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình truyền hình Rizni Liudy đã tuyên bố rằng "không có gì được phóng" từ lãnh thổ Belarus trong một thời gian dài – đó là "kết quả của các biện pháp phức tạp" của các lực lượng Ukraine khác nhau.

Budanov tin rằng Tổng thống Nga Putin đã mất hy vọng lôi kéo ông Lukashenko vào cuộc chiến chống Ukraine.

"Cho dù chúng ta có thích ông ấy hay không, Lukashenko không muốn lặp lại ngày 24/2 /2022. Thực tế, ý kiến của ông ấy đã không thực sự được xem xét vào thời điểm đó nhưng ông ấy đã đưa ra kết luận, như tôi thấy, như mọi người đều thấy", Budanov giải thích.

Budanov nói rằng việc liên lạc với ông Lukashenko được thực hiện thông qua các kênh khác nhau.

"Chúng tôi đã tham gia tất cả các phương tiện liên lạc có thể, tất cả các khả năng chúng tôi có. Thậm chí liên quan đến một Thành viên của Quốc hội – điều này cũng đúng. Tất cả điều này đã được thực hiện để ngăn Belarus bị kéo vào cuộc chiến này. Và khi quân đội Nga đã bị đánh đuổi và chạy trốn, thông tin liên lạc này rất quan trọng để ngăn chặn những nỗ lực tấn công mới từ lãnh thổ Belarus vào Ukraine hoặc tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine. Thời gian đã chỉ ra rằng cho đến nay chúng tôi đã làm được điều đó", ông Budanov nói.

 Khi được hỏi liệu có đúng không khi tiết lộ họ của nghị sĩ, Budanov, sau một lúc tạm dừng, tên là Yevhen Shevchenko.  "Mọi người đều hiểu rằng đây là Yevhen Shevchenko. Chúng tôi được hưởng lợi từ sự giao tiếp, các mối quan hệ của ông ấy. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự giữ bí mật. Ông là hiệu quả trong quá trình này. Giả sử ông Shevchenko đã giúp đỡ chúng ta trong một thời gian dài. Và ông ấy không bao giờ từ chối khi chúng tôi chuyển sang ông ấy với một số yêu cầu", Budanov cho hay.

Vào ngày 20/4/2022, Yevhen Shevchenko đã bay tới Minsk mà không có giấy phép để gặp Alexander Lukashenko. Khi vào ngày 23/5/2021, chiếc máy bay Ryanair hạ cánh nhầm xuống Belarus và nhân vật đối lập Roman Protasevych bị bắt, Shevchenko đã ca ngợi ông Lukashenko trên mạng xã hội. Vào ngày 24/5/2022, phe Sluha Narodu quyết định loại Shevchenko khỏi hàng ngũ của họ.  

https://danviet.vn/nghi-si-ukraine-dam-phan-bi-mat-voi-dong-minh-chu-chot-cua-tt-putin-dau-hieu-belarus-quay-lung-20230517075746069.htm

 


  Các Tin khác
  + Ukraine có máy bay không người lái có khả năng tiếp cận Siberia - The Economist (19/04/2024)
  + NHÀ SẢN XUẤT IRIS-T: THÊM 1 HỆ THỐNG NỮA SẼ CÓ MẶT TẠI UKRAINA "TRONG VÀI TUẦN TỚI" (19/04/2024)
  + JOHNSON GỌI VIỆC CUNG CẤP VIỆN TRỢ SÁT THƯƠNG CHO UKRAINA LÀ "CỰC KỲ QUAN TRỌNG" (19/04/2024)
  + UKRAINA CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC 7 HỆ THỐNG "PATRIOT": THỦ TƯỚNG ĐỨC CHO BIẾT CÁC CHI TIẾT (19/04/2024)
  + Nga hứng thêm đòn đau giáng mạnh từ Trung Quốc (19/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Rộ tin 30 quân nhân Nga thiệt mạng, 80 người bị thương vì căn cứ quân sự ở Crimea bị tấn công (19/04/2024)
  +  Nga đột ngột sa thải 2 chỉ huy quân đội kỳ cựu vì lý do bất ngờ (17/04/2024)
  + TỔNG THỐNG CH SÉC: SÁNG KIẾN MUA ĐẠN PHÁO CHO UKRAINA ĐANG TĂNG TỐC (17/04/2024)
  + THE HILL: HOA KỲ CẦN PHẢI BIẾT ƠN UKRAINA VÌ ĐIỀU GÌ (17/04/2024)
  + SBU PHÁ HỦY RADAR NGA KIỂM SOÁT BẦU TRỜI SÂU 700 KM VÀO UKRAINA (17/04/2024)
  + TÌNH BÁO UKRAINA TẤN CÔNG VÀO TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HÀNG KHÔNG BORISOGLEBSK Ở NGA (10/04/2024)
  +  FOREIGN POLICY: UKRAINA TIÊU DIỆT PHẦN LỚN XE TĂNG NGA TRONG NHỮNG THÁNG GẦN ĐÂY BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI FPV (10/04/2024)
  + NGƯỜI MẸ CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN MỸ ĐÃ HY SINH VÌ UKRAINA KÊU GỌI QUỐC HỘI: "HÃY ĐƯA CHO HỌ MỌI THỨ HỌ CẦN" (10/04/2024)
  + Đồng minh thân cận bất ngờ giáng đòn mạnh cho Nga (10/04/2024)
  + Ukraine đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của Nga, phá hủy các hệ thống tên lửa và trạm tác chiến điện tử (07/04/2024)
  + Anh, Pháp và các nước Bắc Âu đã "âm thầm chuẩn bị" đưa quân tới Ukraine (07/04/2024)
  + MEDVEDEV CÁO BUỘC TỔNG THỐNG PHÁP MACRON LIÊN QUAN TỚI VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ Ở "CROCUS" (07/04/2024)
  + ESTONIA THEO GƯƠNG CỘNG HÒA SÉC VÀ ĐÃ TÌM RA THÊM 1 TRIỆU QUẢ ĐẠN PHÁO CHO UKRAINA (07/04/2024)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY: UKRAINA SẴN SÀNG NHẬN TRỢ GIÚP TỪ HOA KỲ BẰNG TÍN DỤNG (07/04/2024)
  + BLOOMBERG: TRUNG QUỐC TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ CHO NGA TRONG CUỘC CHIẾN XÂM LƯỢC UKRAINA (07/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60212010

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July