Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Đắk Nông: Một hộ dân bị xây bít cổng vì không đóng tiền đường Đắk Nông: Một hộ dân bị xây bít cổng vì không đóng tiền đường , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Vì lý do chưa đóng góp tiền xây dựng đường giao thông, một hộ bị bít cổng vào nhà. Mặc dù chính quyền xã biết việc làm này là sai nhưng không dám xử lý vì sợ làm mất lòng 85 hộ dân khác.

Hơn một tháng nay, đường vào nhà ông Nguyễn Văn Nhất (tổ 8, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp) bị người dân trong xóm xây một bức tường kiên cố dài 15 m trước cổng, khiến sinh hoạt, đi lại của gia đình gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nhất, đầu năm 2018, xã Quảng Tín vận động người dân tổ 8 xây dựng một con đường nối với đường liên thôn, mỗi hộ dân sẽ đóng góp gần 3 triệu đồng. Song do hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ mới 7 tuổi phải liên tục nằm viện, vì vậy, việc đóng góp cùng bà con làm đường có chậm. Mặt khác, ông Nhất còn cho rằng, gia đình đình ông nằm ở vị trí cuối đường nên ông đã xin giảm một phần đóng góp.

Chiếc cổng nhà bị xây bít bằng đá hộc
Chiếc cổng nhà bị xây bít bằng đá hộc

Tuy nhiên, qua các buổi họp, các hộ dân trong tổ đều không đồng ý. Vì thế, sau khi con đường bê tông được hoàn thành thì vào sáng ngày 27/4, nhiều hộ dân ở tổ 8 vận chuyển đá hộc, gạch, cát, xi măng đến trước nhà của ông Nhất phối trộn và tiến hành xây một bức tường đá cao khoảng 1,5m chặn cổng ra vào nhằm không cho gia đình ông tham gia đi trên con đường mới xây dựng.

Trong quá trình xây tường rào, các hộ dân trong tổ còn tự ý xâm hại một số tài sản như: hàng rào cột bê tông, lưới B40, một số cây thanh long dọc hàng rào của gia đình ông này.

Ông Nhất thừa nhận, việc không đóng tiền đủ là sai nên đã xin lỗi và xin đóng đủ 100% số tiền nhưng mọi người không đồng ý. Chính vì lí do này mà từ khi tường chắn ngang xây lên, gia đình ông Nhất không có lối đi, buộc phải đi đường tắt qua xã Kiến Thành, đoạn đường tăng lên 13 – 14 km mới ra Quốc lộ 14.


Cổng nhà bị xây chắn, hàng ngày ông Nhất phải băng rẫy, đi qua cầu tạm

Cổng nhà bị xây chắn, hàng ngày ông Nhất phải băng rẫy, đi qua cầu tạm

Được biết, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 86 hộ dân tổ 8, thôn 4 được chính quyền vận động đóng góp xây dựng đường theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, ông Nhất xin đóng 50% số tiền 2.940.000 đồng nên mới xảy ra sự việc như vậy.

Ông Đặng Hữu Công, thôn trưởng thôn 4 cho hay: “Khi sự việc xảy ra, thôn, xã có tổ chức gặp mặt gia đình ông Nhất và ông này đồng ý đóng 100% nhưng tường đã xây rồi nên mọi người không nhận tiền. Bây giờ, vấn đề này, bà con cho rằng muốn tháo dỡ thì ông Nhất phải bù lại tiền đá, xi măng của bà con mua. Hiện sự việc đang được hai bên thương lượng, chính vì vậy, tới bây giờ bức tường đá vẫn còn tồn tại chưa giải quyết được”.

Đến nay, việc tháo dỡ bước tường vẫn chưa có hướng giải quyết
Đến nay, việc tháo dỡ bước tường vẫn chưa có hướng giải quyết

Ông Vũ Trọng Tài, Chủ tịch UBND xã Quảng Tín cho biết: “Qua xác minh thực tế, chúng tôi nhận thấy, việc bà con tổ 8, thôn 4 xây dựng bức tường chắn tường bít cổng của gia đình ông Nhất là sai. Nhưng chúng tôi không vì một người mà làm mất lòng 85 hộ dân còn lại”.

Ông Tài còn cho rằng, nếu du di cho ông Nhất không khéo sẽ gây ra bức xúc cho người dân và tạo ra điểm nóng tại địa phương.

Dương Phong

http://dantri.com.vn/xa-hoi/mot-ho-dan-bi-xay-bit-cong-vi-khong-dong-tien-duong-20180606144935548.htm


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60391264

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July