Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Công việc mới của cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn là "tham mưu, giúp việc" Công việc mới của cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn là "tham mưu, giúp việc" , Người xứ Nghệ Kiev
 


Hoàng Đan | 

Công việc mới của cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn là "tham mưu, giúp việc"
Ông Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Tiền phong

Theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, dù bị cách chức nhưng ông Ngô Văn Tuấn vẫn là cán bộ, công chức của tỉnh nên việc phân công công việc mới thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Theo đó, ông Tuấn nhận nhiệm vụ làm Tổ trưởng Tổ giúp việc tại Ban chỉ đạo.

Ông Kỳ cho hay, dù bị kỷ luật cách chức vụ nhưng ông Tuấn vẫn là công chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. Do đó, việc phân công công việc với ông Tuấn sẽ do lãnh đạo UBND tỉnh quyết định và được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

"Anh Tuấn vẫn là cán bộ, công chức của tỉnh quản lý và về công tác tại Ban chỉ đạo này thực chất chỉ làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc chứ không có vấn đề gì", ông Kỳ nói.

Theo một lãnh đạo Sở Nội vụ Thanh Hóa, trước đây tỉnh có nhiều Ban chỉ đạo khác nhau. Thời gian gần đây địa phương đã tiến hành kiện toàn lại, trong đó có Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở của tỉnh.

Ban có chức năng đôn đốc, hướng dẫn các ngành, các huyện về quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở.

Việc phân công công tác đối với ông Tuấn về đây cũng chỉ làm nhiệm vụ giúp việc cho hoạt động của Ban trong vai trò Tổ trưởng. 

Ngoài ra, việc phân công này cũng phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ông Ngô Văn Tuấn khi trước đây từng có thời gian dài công tác và từng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cũng cho rằng, việc xử lý kỷ luật đối với ông Ngô Văn Tuấn là cách hết các chức vụ trong Đảng và chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Tuấn vẫn là cán bộ, công chức của địa phương.

Do đó, thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức đối với ông Tuấn là của UBND tỉnh Thanh Hóa. Việc phân công công tác mới của ông Tuấn chỉ là ở vị trí thấp, giúp việc tại một Ban chỉ đạo cấp tỉnh nên không có vấn đề gì.

 

"Nếu cơ quan chức năng xử lý kỷ luật sa thải thì không còn gì để nói, nhưng ở đây là kỷ luật cách chức đang giữ thì ông Tuấn vẫn là công chức bình thường", ông Phúc nêu.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, từ tháng 10/2010-11/2015, với cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

Ông Tuấn đã từng nâng đỡ không trong sáng bà Trần Vũ Quỳnh Anh trong việc tiếp nhận, điều động bà Anh từ nhân viên hợp đồng ở đơn vị sự nghiệp về làm công chức chuyên môn. Trong một thời gian rất ngắn, bà được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, đề nghị quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn với hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ngày 18/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Ngô Văn Tuấn.

 
 

theo Trí Thức Trẻ

http://soha.vn/cong-viec-moi-cua-cuu-pho-chu-tich-tinh-thanh-hoa-ngo-van-tuan-la-tham-muu-giup-viec-20180411104207915.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60301215

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July